Quảng Bình: Nỗ lực thông điểm ngập nặng trên QL1

Đến 9h sáng nay, mưa đã ngớt, nước bắt đầu rút dần tại các điểm ngập lụt trên QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình.

Mưa lớn kéo dài trên diện rộng khiến Quảng Bình chìm trong biển nước

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tính đến 9h sáng nay (ngày 15/10), mưa tại Quảng Bình đã tạnh. Nước bắt đầu rút nhanh. Số điểm ngập trên QL 1 đã giảm từ 9 điểm xuống còn 4 điểm. Trong đó, chỉ còn 2 điểm ngập nặng xe không thể qua là dốc Lộc Đại (TP. Đồng Hới) và Km623+409 phường Quảng Thuận (Thị xã Ba Đồn) với mực nước 50-70cm. Trong đó tại phường Quảng Thuận, nước ngập còn làm trôi dải phân cách khiến đường bị chia cắt , các phương tiện không thể lưu thông.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương di rời các khối bê tông dải phân cách giữa để thoát lũ

Hiện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân đang có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSGT và sở GTVT Quảng Bình dùng xe chuyên dụng di rời các khối bê tông dải phân cách giữa để thoát nước lũ đang đổ về từ hướng Tây đường.

Dự kiến khoảng 1 tiếng nữa, các xe tải có thể lưu thông qua khu vực này.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại hiện trường:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Lê Minh Ngân chỉ đạo công tác di rời dải phân cách để thoát lũ

Dòng nước lũ chảy siết khiến công tác di rời gặp nhiều khó khăn

Các phương tiện lưu thông qua đây hiện đang bị mắc kẹt trong dòng nước lũ

Văn Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/quang-binh-no-luc-thong-diem-ngap-nang-tren-ql1-d172339.html