Quảng Bình: Nâng cao năng lực tổ truyền thông cộng đồng nhằm thúc đẩy bình đẳng giới ở vùng dân tộc thiểu số

Từ ngày 12 đến 14/6, tại Quảng Bình, Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức chuỗi các hoạt động tập huấn nhằm duy trì và vận hành tổ truyền thông cộng đồng, thuộc Dự án 8 'Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em' vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Cuộc truyền thông với chủ đề "Phòng, chống mua bán người" tại bản Đá Chát (xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình)

Cụ thể, các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cấp tỉnh, huyện diễn ra tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình với sự tham dự của 50 học viên. Song song với đó là lớp tập huấn thành viên tổ truyền thông cộng đồng diễn ra tại xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình với sự tham dự của 30 học viên.

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được trang bị các kiến thức và thực hành nhận diện những vấn đề giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và kỹ năng tổ chức, điều hành buổi truyền thông cộng đồng.

Lớp tập huấn thành viên tổ truyền thông cộng đồng diễn ra tại xã Trường Sơn

Sau buổi tập huấn, cán bộ cấp tỉnh đã nâng cao kiến thức để có khả năng hỗ trợ kỹ thuật cho các xã trong việc duy trì tổ truyền thông cộng đồng. Các thành viên cộng đồng được trang bị những kiến thức cơ bản về giới, nhận diện vấn đề giới ở thôn/bản và thực hành xây dựng kịch bản truyền thông và truyền thông tại lớp.

* Tiếp đó, tại 3 bản Long Sơn, Liên Xuân và Đá Chát (xã Trường Sơn) đã đồng thời diễn ra 3 cuộc truyền thông với các chủ đề khác nhau: "Những lợi ích của việc cùng nhau làm việc nhà"; "Vợ chồng đồng lòng làm bạn cùng con"; "Phòng, chống mua bán người". Đây là những vấn đề cấp thiết ở địa phương được thành viên tổ truyền thông cộng đồng xác định thông qua hoạt động tập huấn trước đó.

Nam giới hào hứng tham gia hoạt động truyền thông tại bản Đá Chát, xã Trường Sơn

Với mỗi nội dung, mỗi tổ đã lựa chọn cho mình những hình thức truyền thông phù hợp nhất. Thông qua nhiều hình thức đa dạng như trò chơi về chủ đề truyền thông, sân khấu hóa, thảo luận, giao lưu khán giả, hái hoa dân chủ... các thành viên tổ truyền thông đã mang đến cho 150 người dân địa phương những kiến thức bổ ích và những hình thức truyền thông vui tươi, phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng thôn/bản.

Hoạt động truyền thông đã mang đến những kiến thức bổ ích và những hình thức truyền thông vui tươi, phù hợp với đặc trưng văn hóa của từng thôn/bản.

Huyền Nguyễn (Ban Tuyên giáo, TƯ Hội LHPN Việt Nam)

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/quang-binh-nang-cao-nang-luc-to-truyen-thong-cong-dong-nham-thuc-day-binh-dang-gioi-o-vung-dan-toc-thieu-so-20230615170426173.htm