Quảng Bình: Huyện đầu tiên tổ chức Đại hội Mặt trận

Ngày 21/3, Ủy ban MTTQ huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là Đại hội Mặt trận cấp huyện đầu tiên diễn ra ở tỉnh Quảng Bình.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận huyện Quảng Ninh lần thứ 17, đơn vị cấp huyện đầu tiên ở Quảng Bình tổ chức đại hội. Ảnh: X.T

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình; ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo các địa phương, ban, ngành, Mặt trận của các huyện, thị, thành phố; cùng 162 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Quảng Ninh dự đại hội.

Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Quảng Ninh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029 nhận nhiệm vụ. Ảnh: X.T

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: X.T

Với tinh thần “đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển”, Đại hội đại biểu lần thứ 17 xác định: tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Nhiệm kỳ mới, Mặt trận huyện Quảng Ninh xác định thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ chính; 6 chương trình hành động để góp phần xây dựng quê hương Quảng Ninh phát triển nhanh và bền vững.

Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh Trần Quốc Tuấn tặng bức trướng chúc mừng đại hội. Ảnh: X.T

Đại hội đã hiệp thương cử ra 60 vị tham gia Ủy ban MTTQ huyện Quảng Ninh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2024-2029. Bà Phạm Thị Bích Huệ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quảng Ninh khóa 17. Đại hội cũng đã cử 22 vị tham dự Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Quảng Bình lần thứ 14, nhiệm kỳ 2024-2029.

Xuân Thi

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/quang-binh-huyen-dau-tien-to-chuc-dai-hoi-mat-tran-10275744.html