Quảng Bình gượng dậy sau cơn lũ lịch sử

Sau những đêm mất ngủ, mệt mỏi rã rời vì dầm mình trong lũ, cuống cuồng chạy lũ, nay những người dân Quảng Bình đang cố gắng gượng dậy thu dọn nhà cửa từ đống đổ nát, tan hoang để ổn định lại cuộc sống.

Hiện tại nước lũ tại nhiều địa phương ở Quảng Bình đã rút, người dân bắt đầu gượng dậy thu dọn đồ đạc, sửa sang lại nhà cửa. Theo ghi nhận của PV, sáng nay tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, nước đã rút xuống thấp, chỉ còn lại một số điểm vẫn còn bị ngập. Tuy nhiên sau trận lũ kinh hoàng, nhiều người dân đã chịu thiệt hại nặng. Nước lũ cuốn đi nhiều đồ đạc, tài sản của người dân và để lại một lượng bùn đất lớn.

Nhiều con đường bị bùn đất phủ lấp sau cơn lũ

Anh Hồ Tứ tại xã Sơn Trạch đang lau dọn, phơi những cuốn sách bị ướt cho đứa con đang học lớp 8

Người dân thu dọn lại đồ đạc, để tiếp tục ổn định cuộc sống

Gian nan dọn bùn đất đọng lại sau cơn lũ

Tại nhiều trường học ở Quảng Bình, sáng nay các giáo viên và học sinh đã bắt đầu dọn dẹp bùn đất, lau chùi bàn ghế và dụng cụ học tập để tiếp tục công việc giảng dạy. Trong trận lũ lịch sử, nước dâng cao khiến nhiều trường học ngập chìm trong nước, nhiều bộ dụng cụ thiết bị hư hỏng gây thiệt hại lớn.

Một lượng bùn đất lớn đọng lại tại các phòng học của Trường THCS Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Sáng nay, 16/10 các giáo viên và học sinh Trường THCS Sơn Trạch bắt đầu công việc dọn rửa bùn đất tại các phòng học.

Tại một số điểm trường học ở xã Văn Hóa huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, từ sáng sớm nay, hàng chục giáo viên và học sinh đã chuẩn bị tất cả nhiều dụng cụ để quét dọn trường, nước lũ đi qua đã để lại thảm cảnh bùn đất lầy lội từ phòng học cho đến toàn bộ sân trường.

Các giáo viên và học sinh Trường THCS Văn Hóa lau chùi bàn ghế và phòng học sau lũ

Phụ huynh học sinh Trường mầm non Văn Hóa giúp dọn dẹp, phụ ke bàn ghế và soạn sửa lại để giúp trường sớm ổn định tình hình

Cơn lũ vừa qua Tại Quảng Bình đã làm 3 em học sinh bị lũ cuốn trôi, hầu hết các trường học trên địa bàn tỉnh bị ngập, có những trường đã bị ngập tới nóc, nhiều trang thiết bị, máy móc, đồ dùng dạy học bị nước lũ cuốn trôi và hư hỏng hoàn toàn, các trường học trên địa bàn cũng đã tích cực triển khai công tác phòng chống, chủ động cho học sinh nghỉ từ mầm non đến THPT nghỉ học, đảm bảo an toàn cho các em trong những ngày lũ.

Trường tiểu học phường Quảng Thọ, TX Ba Đồn chìm trong nước lũ

Con đường vào thôn 1 và thôn 2 Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch vẫn còn bị ngập gần 0,5m

dantri.com.vn

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/quang-binh-guong-day-sau-con-lu-lich-su-43810.html