Quảng Bình: Cứu 10 ngư dân gặp nạn trong đêm

Do gió to nên tàu QB 98043 TS không tiếp cận được khu vực tàu bị nạn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 điều động 1 xuồng tuần tra cùng 8 cán bộ chiến sỹ, hỗ trợ ứng cứu.

Ngày 17/10, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình cho biết, Hải đội 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình vừa phối hợp với ngư dân địa phương đã cứu nạn thành công 10 ngư dân lúc nửa đêm.

Theo đó, vào lúc 19h00 tối 16/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh nhận được tin báo của ông Huỳnh Hoàng, chủ tàu cá QNg 98087 TS, trú tại Phổ Thạnh, Đức Phổ, Quảng Ngãi với nội dung: Trong quá trình vào tránh trú gió tại sông Gianh bị mắc cạn và phá xảm (thủng các đường nối ván tàu) tại khu vực Cửa Gianh (gần phao số 3, cách cảng Gianh khoảng 1 hải lý) nguy cơ chìm tàu, trên tàu có 10 thuyền viên.

Hải đội 2, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh, Cảng vụ Hàng hải Quảng Bình phối hợp với ngư dân địa phương đã cứu nạn thành công 10 ngư dân lúc nửa đêm. (Ảnh: BĐBP tỉnh Quảng Bình)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Gianh đã cử 4 cán bộ và huy động tàu cá QB 98043 TS của ngư dân Nguyễn Việt Anh cùng 4 thuyền viên ở tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn ra hỗ trợ cứu người và tài sản.

Tuy nhiên, do gió to nên tàu QB 98043 TS không tiếp cận được khu vực tàu bị nạn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo Hải đội 2 điều động 1 xuồng tuần tra cùng 8 cán bộ chiến sỹ, hỗ trợ ứng cứu.

Trong khoảng thời gian từ 19h - 23h ngày 16/10, các lực lượng đã tiếp cận tàu QNg 98087 TS, kịp thời chuyển 10 thuyền viên sang tàu Biên phòng và đưa về Hải đội 2 chăm sóc y tế.

Hiện, các thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định. Tàu cá QNg 98087 TS đã bị chìm, theo báo cáo sơ bộ của chủ tàu, tài sản thiệt hại khoảng 4,5 tỷ đồng./.

Hoàng Oanh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/bien-dao-viet-nam/tin-tuc/quang-binh-cuu-10-ngu-dan-gap-nan-trong-dem-649606.html