Quảng Bình: 2 tàu cá bị chìm, 2 ngư dân hiện còn mất tích

Khoảng 21 giờ đêm 27/1, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình Lê Ngọc Linh cho biết, 2 tàu cá của ngư dân trong tỉnh bị chìm khi đang hoạt động trên biển, hiện còn 2 người mất tích. Công tác tìm kiếm nạn nhận vẫn đang được diễn ra khẩn trương.

Ảnh minh họa.

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút ngày 26/1, tàu cá QB 91205 TS với 7 ngư dân do anh Đào Xuân Nhật (sinh năm 1997) ở xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới làm thuyền trưởng, bị phá nước và chìm trên vùng biển cách cửa Nhật Lệ, Quảng Bình khoảng 56 hải lý về hướng đông nam.

Khoảng 20 phút sau, các ngư dân bị nạn được tàu cá QB 91889 TS do anh Trương Như Hải, ở Bảo Ninh làm thuyền trưởng tiếp cận cứu được 6 người, sức khỏe bình thường.

Còn 1 ngư dân là Đào Văn Bá (sinh năm 1999) ở thôn Cừa Phú, xã Bảo Ninh đang bị mất tích.

Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình) đang duy trì liên lạc với thuyền trưởng tàu cá QB 91889 TS để nắm tình hình; đồng thời thông báo, kêu gọi các tàu hoạt động trên biển hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Cũng vào thời điểm trên Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được thông tin tàu dịch vụ hậu cần số hiệu TH 90208 TS do anh Phạm Ngọc Lâm, ở thôn Đồng Dương, xã Bảo Ninh làm thuyền trưởng cùng 3 ngư dân đang hoạt động trên biển bị chìm và mất liên lạc tại vị trí cách cửa Nhật Lệ khoảng 60 hải lý về hướng đông nam.

Qua kết nối từ trạm bờ của Bộ đội Biên phòng, khoảng 14 giờ ngày 26/1, tàu cá số hiệu TTH 92345 TS do ông Trần Văn Thạnh ở xã Vinh An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế làm chủ kiêm thuyền trưởng cứu được 2 thuyền viên của tàu TH 90208 TS là anh Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Xuân Hướng; 2 người còn lại bị sóng đánh trôi ra xa, chưa tìm thấy.

Tối nay, theo thông tin từ Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình Lê Ngọc Linh, 2 thuyền viên mất tích trên tàu dịch vụ hậu cần TTH 92345 TS đã được tìm thấy trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Hiện, công tác tìm kiếm đang được mở rộng để tìm kiếm, cứu nạn ngư dân Đào Văn Bá của tàu cá bị nạn QB 91205 TS đang mất tích.

Được biết, tàu TH 90208 TS được mua ngoại tỉnh về Quảng Bình chưa làm thủ tục nên công tác quản lý của cơ quan chức năng gặp khó khăn.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/quang-binh-2-tau-ca-bi-chim-1-ngu-dan-hien-con-mat-tich-post794121.html