Quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến nhiều người cao tuổi (NCT) dễ mắc hoặc tái phát bệnh. Để bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng này, cùng với các dịch vụ y tế, NCT cần được bổ sung dinh dưỡng, có chế độ luyện tập phù hợp.

Người cao tuổi nhập viện tăng

Gần 3 tuần nay, Khoa Lão học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) luôn trong tình trạng quá tải khi NCT nhập viện điều trị tăng đột biến. Chiều 8/1, khoa đang điều trị cho 65 bệnh nhân cao tuổi (số giường bệnh theo kế hoạch là 45), hầu hết đều trong tình trạng mắc nhiều bệnh cùng lúc (4-5 loại bệnh/bệnh nhân), có người phải thở oxy, thở máy. Ngày 5/1, bà Tạ Thị Nguyên (90 tuổi) ở thôn Cẩy, xã Hương Sơn (Lạng Giang) được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu trong tình trạng tê yếu nửa người trái kèm đau đầu, chóng mặt.

Bác sĩ Khoa Lão học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân cao tuổi.

Theo người nhà bệnh nhân, trước khi nhập viện 2 ngày, bà Nguyên ho húng hắng kèm đau rát cổ họng, đã uống kháng sinh nhưng không đỡ. Qua thăm khám, thực hiện các xét nghiệm lâm sàng, bác sĩ xác định bà Nguyên bị nhiều bệnh cùng lúc gồm: Đột quỵ não, viêm phổi, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường typ 2.

Tương tự, bà Thân Thị Mạnh (90 tuổi) ở thôn Kim Tràng, xã Việt Lập (Tân Yên) cũng nhập viện do đột quỵ não kèm theo bệnh nền tăng huyết áp, thoái hóa cột sống thắt lưng. Bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Lan, Trưởng Khoa Lão học cho biết: “Tình trạng NCT nhập viện, điều trị tại khoa tăng khoảng 3 tuần gần đây. Để người bệnh được chăm sóc tốt nhất, khoa kê thêm 20 giường bệnh, bố trí cán bộ, nhân viên làm thêm giờ”.

Theo các bác sĩ, thời tiết mùa đông đan xen lúc lạnh ẩm khi lại khô hanh, đây là một trong những điều kiện để vi khuẩn, vi rút phát triển, lây lan. Nếu không giữ đủ ấm thì một số bệnh về đường hô hấp ở NCT như viêm phế quản mạn tính, giãn phế quản, đặc biệt là bệnh hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính rất dễ xuất hiện hoặc tái phát. Tại Trung tâm Y tế các huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, số NCT đến khám, điều trị từ đầu tháng 12/2023 đến nay đều tăng so với tháng trước đó, chủ yếu liên quan đến hô hấp, tim mạch, nhiều bệnh nhân mang bệnh nền.

Sáng 8/1, Bệnh viện Phổi Bắc Giang có gần 440 bệnh nhân điều trị nội trú, tăng 30 người so với gần 1 tháng trước, trong đó hơn một nửa số bệnh nhân từ 60 tuổi trở lên. Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 30 trường hợp nặng, suy hô hấp, phải thở máy. Cùng với gia tăng số trường hợp điều trị nội trú, tỷ lệ NCT đến khám các bệnh liên quan đến hô hấp cũng tăng, trung bình mỗi ngày có khoảng 120 người đến khám. Để hỗ trợ người bệnh, Bệnh viện tăng cường nhân lực tại Khoa Khám bệnh, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân.

Khuyến cáo phòng bệnh

Tổng số hội viên NCT toàn tỉnh hiện nay gần 305 nghìn người, trong đó có hơn 84,3 nghìn NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe, hơn 212 nghìn người được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Năm 2023, Hội NCT tỉnh phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, giảm phí cho hơn 98,5 nghìn lượt NCT; gần 34,3 nghìn NCT được khám, tầm soát và chữa các bệnh về mắt.

Hiện nay, số hội viên NCT toàn tỉnh có gần 305 nghìn người sinh hoạt ở 209 hội cơ sở, tỷ lệ tập hợp hội viên vào hội đạt 98,4%. Đến nay có hơn 84,3 nghìn NCT được lập sổ theo dõi sức khỏe, hơn 212 nghìn người được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Để chăm lo cho hội viên, năm 2023, Hội NCT tỉnh đã vận động các nguồn lực ủng hộ quỹ chăm sóc và phát huy vai trò NCT với số tiền hơn 2,6 tỷ đồng; phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, giảm phí cho hơn 98,5 nghìn lượt NCT. Cùng đó có gần 34,3 nghìn NCT được khám, tầm soát và chữa các bệnh về mắt, phát hiện, điều trị các bệnh thường gặp như: Đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, thoái hóa điểm vàng.

Ông Nguyễn Xuân Vượng, Phó Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: “Thông qua các hoạt động khám, cấp thuốc miễn phí, giảm phí, nhiều hội viên có điều kiện tiếp cận những dịch vụ y tế hiện đại, được phát hiện, điều trị bệnh kịp thời. Qua đó giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”.

Dân số nước ta đang trên đà già hóa, tỷ lệ NCT tăng nhanh cả về số lượng và tỷ trọng trong dân số, trong khi đa phần NCT có đời sống vật chất và tinh thần còn khó khăn, điều kiện chăm sóc sức khỏe chưa đầy đủ. Thực tế này ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc cũng như thụ hưởng các dịch vụ y tế của NCT. Khắc phục tình trạng trên, các cơ sở y tế dành nhiều sự quan tâm, tạo điều kiện để người dân nói chung, NCT nói riêng được tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ y tế.

Ở hầu hết các cơ sở, khu vực dành riêng điều trị cho NCT được quan tâm đầu tư, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, mới đây, đơn vị tiếp nhận máy chụp X-quang di động nhằm phục vụ bệnh nhân cấp cứu, đi lại khó khăn; bố trí thêm trang thiết bị chống rét cho người bệnh như: Đèn sưởi, bình nóng lạnh, chăn. Tương tự, tại Khoa Lão học, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đầu tư máy siêu âm lưu động, bố trí thêm phòng, giường bệnh để bệnh nhân không phải nằm ghép.

“NCT dễ mắc bệnh khi thời tiết thay đổi, hầu hết mắc nhiều bệnh cùng lúc nên nguy cơ biến chứng cao. Để phòng ngừa, hạn chế các biến chứng, NCT cần chủ động bảo vệ sức khỏe bằng việc giữ ấm cơ thể, có chế độ ăn uống lành mạnh, đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, tập thể dục đúng cách. Với những trường hợp có bệnh nền cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để chủ động phòng bệnh”, bác sĩ Nguyễn Thị Thúy Lan khuyến cáo.

Bài, ảnh: Sỹ Quyết

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/suc-khoe/417838/quan-tam-cham-soc-suc-khoe-nguoi-cao-tuoi.html