Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao văn hóa đọc cho bộ đôịTin khácThể lệ tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm 'Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' năm 2022Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Sách báo có vai trò quan trọng góp phần nâng cao nhận thức, trình độ văn hóa, thẩm mỹ và bồi dưỡng đạo đức, nhân cách cho quân nhân. Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) đã có nhiều việc làm thiết thực nhằm khuyến khích bộ đội đọc sách báo, qua đó góp phần lan tỏa văn hóa đọc.Bộ đội với sách báo Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 155, Trung đoàn 250, Sư đoàn 361 đọc Báo Quân đội nhân dân

Một lần ra công tác tại quần đảo Trường Sa, tôi rất ngạc nhiên khi thấy cán bộ, chiến sĩ Trạm radar 21 (Trung đoàn 292, Sư đoàn 377) chuyền tay nhau đọc những tờ báo Quân đội nhân dân, Phòng không-Không quân, Tiền phong… đã cũ. Ban đầu tôi cứ nghĩ là mọi người tìm kiếm thông tin trong các tờ báo cho một cuộc thi tìm hiểu nào đó, khi hỏi ra mới biết ở đảo xa thì việc chuyển sách, báo ra chậm là bình thường. Trung tá Trương Công Pháp, Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị, Sư đoàn 377, người đã có nhiều năm công tác trên các điểm đảo ở quần đảo Trường Sa, cho biết: “Bộ đội ở đảo thường phải đọc báo chậm hơn đất liền bởi phụ thuộc vào các chuyến tàu ra cấp hàng hậu cần”. Qua đây mới biết, bộ đội ở vùng sâu, vùng xa và nơi biên giới, hải đảo cần sách báo đến nhường nào. Vào giờ nghỉ, ngoài thời gian dành cho thể dục, thể thao, giải trí, họ rất cần sách báo, vì đó là món ăn tinh thần chưa bao giờ đủ đối với họ.

Thế nhưng, cũng có những nơi quân số ít nhưng sách báo thì nhiều, do đó không đủ thời gian để đọc hết các đầu báo. Đây là một sự lãng phí. Một số nơi, không ít tờ báo, tạp chí được xem là cũ song giấy vẫn còn bóng láng, phẳng phiu, minh chứng rằng chủ nhân rất hiếm khi đọc. Có cán bộ cấp tiểu đoàn khi lên cấp trên công tác nhận thấy có nhiều tờ báo, tạp chí hay, tuy cũ về tính thời sự nhưng trong đó còn nhiều thông tin mới mà bộ đội ở đơn vị chưa được đọc. “Cũ người, mới ta”, thế là cán bộ ấy đã xin cấp trên những số báo ấy mang về bổ sung vào tủ sách của đơn vị cho bộ đội đọc. Xét thấy việc làm của cấp dưới mình rất thiết thực, cán bộ cấp trên đã điều chỉnh giảm bớt số báo không cần thiết, đồng thời thường xuyên chuyển những đầu báo, tạp chí đã đọc xuống đơn vị.

Sách báo hiện nay có nhiều loại, lượng thông tin ngày càng phong phú, đa dạng, tuy nhiên, không phải tất cả thông tin trên báo chí đều bảo đảm tính định hướng. Một số tờ báo đưa tin giật gân, câu khách nhằm bán được nhiều báo, thu hút nhiều quảng cáo, để rồi sau đó phải đính chính, sửa sai về những thông tin thiếu kiểm chứng mà họ vội vàng đăng tải. Hiện nay, ở các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ, Báo Quân đội nhân dân và Báo PK-KQ là hai tờ báo được cán bộ, chiến sĩ quan tâm bởi vì ở đó có nhiều bài viết tuyên truyền, giới thiệu về những cách làm hay, các điển hình tiên tiến… qua đó họ có thể nghiên cứu vận dụng vào thực tiễn hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc của bộ đội

Hoạt động đọc sách báo của bộ đội được các cơ quan, đơn vị trong Quân chủng PK-KQ thường xuyên quan tâm. Hệ thống tủ sách, thư viện, phòng đọc các cấp ngày càng đi vào nền nếp, một số đơn vị được quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị. Trung tá Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 375 cho biết: “Phong trào đọc sách báo của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 375 được duy trì hiệu quả. Cán bộ chỉ huy đơn vị chú trọng định hướng cho bộ đội tìm đọc các nội dung bổ ích, kịp thời nắm bắt thông tin, trang bị kiến thức quân sự, chính trị, pháp luật, đời sống, qua đó góp phần xây dựng cho bộ đội có lập trường tư tưởng chính trị, bản lĩnh vững vàng”.

Hiện nay các thư viện, phòng đọc ở các cơ quan, đơn vị là địa chỉ đọc sách báo được bộ đội quan tâm. Tại đây, ngoài các tờ báo, tạp chí của Đảng còn có các tờ báo chuyên về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, thể thao, các loại sách về quân sự, chính trị, pháp luật, giải trí nghệ thuật… cung cấp đầy đủ thông tin, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của bộ đội. Đại úy QNCN Hoàng Thị Hiệp, nhân viên thư viện Sư đoàn 363 cho biết: “Là người phụ trách thư viện, khi tiếp nhận những loại sách mới, tôi thường tranh thủ dành thời gian đọc trước, nắm nội dung cốt lõi để giới thiệu cho cán bộ, chiến sĩ theo nhu cầu học tập, nghiên cứu và thị hiếu giải trí của bộ đội. Hằng năm, căn cứ vào tình hình thực tế, chúng tôi tham mưu, đề xuất với cấp trên mua đúng đầu báo, tạp chí theo quy định và bộ đội cần đọc”.

Sự phát triển của các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội có thể khiến cho người đọc, nhất là giới trẻ có xu hướng đọc lướt, đọc nhanh, đọc theo sự kiện bề nổi. Tuy nhiên, đối với môi trường quân đội, sách báo vẫn là một trong những thiết chế văn hóa quan trọng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Do đó, việc quan tâm tạo điều kiện tốt hơn để đáp ứng nhu cầu đọc của bộ đội là việc làm thiết thực, góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và định hướng, bồi đắp những giá trị chân-thiện-mỹ cho cán bộ, chiến sĩ.

Theo Quandoinhandan

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-hoa/490903-quan-tam-boi-duong-nang-cao-van-hoa-doc-cho-bo-doi.html