Quan tâm bằng những việc làm thiết thực

Những năm qua, cùng với làm tốt việc khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đoàn viên công đoàn (ĐVCĐ) tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua 'Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật', Công đoàn cơ sở Kho K84, Cục Kỹ thuật Quân khu 3 còn có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực chăm lo đời sống cán bộ, ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua những việc làm đó giúp cán bộ, ĐVCĐ thêm yên tâm, gắn bó với đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Ngôi nhà nhỏ của gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Biên, nhân viên lái xe Phân kho 83, Kho K84 nằm khuất sâu trong con ngõ nhỏ ở phường Hồng Hà (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vốn đã yên tĩnh, những ngày này lại càng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Rót nước mời khách, chị Nguyễn Thị Lan Hương (vợ anh Biên) bùi ngùi chia sẻ: Bệnh bố tôi vừa trở nặng, hiện đang nằm ở Bệnh viện Y dược cổ truyền Quảng Ninh. Lo cho bố lắm, nhưng mẹ cũng rất cần tôi... May mà thời gian này, anh Biên được đơn vị tạo điều kiện về tranh thủ, chứ mình tôi không biết xoay xở thế nào...

Chuyện khó khăn, vất vả của gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Biên, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở và lãnh đạo, chỉ huy Kho K84 đều biết rất rõ. Cưới nhau năm 2009, chưa đầy một năm sau, vợ chồng trẻ đã phải đối mặt với thử thách đầu tiên: Mẹ vợ anh Biên bị tai biến, mọi sinh hoạt cá nhân phải có người hỗ trợ. Vậy là chị Hương vừa tranh thủ nhận sửa quần áo kiếm thêm thu nhập, vừa hỗ trợ bố chăm sóc mẹ. Và rồi hai con Nguyễn Thái Vũ, Nguyễn Ngọc Khánh An lần lượt chào đời. Do điều kiện và hoàn cảnh, anh chị vẫn ở cùng bố mẹ. Cuộc sống của anh chị dẫu còn nhiều khó khăn nhưng luôn tràn đầy hạnh phúc, bình yên. Thế nhưng, cách đây 3 năm, thử thách lại một lần nữa ập xuống gia đình họ: Bố chị Hương bị tai biến. Trong khi mẹ chị bị tai biến sức khỏe vẫn chưa hồi phục. Nay ông bị liệt nửa người bởi di chứng của trận tai biến để lại, khiến sinh hoạt của gia đình anh chị đảo lộn.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Kho K84 thăm, tặng quà gia đình Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Biên.

Nhắc về thời điểm đặc biệt khó khăn đó, anh Biên nhớ lại: “Hai con đang tuổi ăn tuổi học, vợ thì công việc không ổn định, bố mẹ ốm đau luôn cần người chăm sóc, trong khi ngôi nhà vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ đã xuống cấp nhiều năm rồi. Đúng lúc này, lãnh đạo, chỉ huy đã quan tâm, tạo điều kiện cho tôi được nghỉ tranh thủ để có thời gian hỗ trợ việc gia đình; đồng chí, đồng đội luôn gần gũi, động viên cả về vật chất và tinh thần, giúp tôi thêm nghị lực vượt qua”.

Đề cập đến trường hợp Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Biên, Trung tá QNCN Nguyễn Trọng Thủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Kho K84 cho biết: Thấu hiểu những khó khăn mà gia đình đồng chí Biên gặp phải, thời gian qua, cùng với làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với chỉ huy đơn vị tạo điều kiện để đồng chí Biên có thêm thời gian nghỉ tranh thủ, vun vén việc gia đình; cùng với đó, Ban Chấp hành công đoàn đã đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị hỗ trợ kinh phí “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” giúp đồng chí Biên có điều kiện xây mới ngôi nhà. Nhưng do chưa đủ điều kiện và tiêu chí nên đến thời điểm này, mọi thủ tục hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội” tặng gia đình đồng chí Biên vẫn chưa được hoàn tất.

Thiếu tá QNCN Nguyễn Văn Biên chỉ là một trong nhiều trường hợp ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn hiện đang công tác ở Kho K84. Hoàn cảnh của một số cán bộ, ĐVCĐ khác cũng không kém phần vất vả. Có đồng chí mắc bệnh vô sinh, hiếm muộn; nhiều đồng chí vợ ốm, con đau, thường xuyên đi khám và điều trị dài ngày; một số khác ở nhà chật chội, phải đi thuê nhà để ổn định cuộc sống; nhiều đồng chí gia đình ở xa...

Theo Thượng tá Đào Đăng Kiện, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Kho K84, quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ quân nhân, ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn là việc làm thường xuyên của Đảng ủy, chỉ huy đơn vị. Theo đó, hằng năm, Đảng ủy, chỉ huy đơn vị chỉ đạo cơ quan chức năng, tổ chức công đoàn rà soát, nắm chắc từng hoàn cảnh khó khăn để đơn vị có hình thức quan tâm, hỗ trợ kịp thời như thăm hỏi, tặng quà; bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện về thời gian đối với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt như ốm đau, mắc bệnh dài ngày, gia đình hiếm muộn... Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết, Tháng Công nhân, đơn vị cũng có những hình thức hỗ trợ phù hợp, thiết thực nhất đối với từng hoàn cảnh cụ thể. Cùng với đó, đơn vị cũng bảo đảm đầy đủ quyền lợi, chế độ, tiêu chuẩn mà cán bộ, ĐVCĐ được hưởng trong quá trình công tác.

Đến nay, Kho K84 đã hỗ trợ 2 nhà "Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội" tặng ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; trao nhiều phần quà tặng ĐVCĐ ốm đau, mắc bệnh hiểm nghèo; gặp mặt, tặng quà các cháu là con quân nhân có thành tích xuất sắc trong học tập... với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng. Những việc làm cụ thể đó đã góp phần giúp cán bộ, ĐVCĐ vơi bớt khó khăn, thêm yên tâm, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Bài và ảnh: NAM TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-tam-bang-nhung-viec-lam-thiet-thuc-754721