Quân sự thế giới hôm nay (6-10): Brazil muốn bán pháo phản lực cho Tây Ban Nha

Quân sự thế giới hôm nay (6-10-2023) có những nội dung sau: Brazil sẽ bán pháo phản lực cho Tây Ban Nha, Australia loại biên trực thăng NH90...

* Brazil muốn bán pháo phản lực cho Tây Ban Nha

Theo Defense News, nhà sản xuất tên lửa Avibras của Brazil đã “bắt tay” hợp tác với công ty quốc phòng Tây Ban Nha New Technologies Global Systems để thành lập liên doanh có tên gọi Ibramisil, nhằm tham gia vào chương trình mua sắm hệ thống pháo phản lực di động của quân đội quốc gia châu Âu này.

Nhà thầu Brazil này vốn nổi tiếng với sản phẩm là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Astros. Ảnh: Defense News

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, chương trình này có tên gọi là SILAM, trị giá 714,5 triệu Euro (749,1 triệu USD), và nhằm mục đích lấp đầy khoảng trống về năng lực pháo binh của quân đội nước này trong cả thập kỷ qua, sau khi các hệ thống pháo phản lực Teruel bị loại biên.

Hệ thống pháo phản lực phóng loạt Astros. Nguồn: Motorizado

Theo Avibras, nếu được lựa chọn, Ibramisil sẽ trở thành nhà cung cấp chính cho SILAM. Nhà thầu Brazil này vốn nổi tiếng với sản phẩm là hệ thống pháo phản lực phóng loạt Astros, trong đó biến thể mới nhất là Astros II. Một hệ thống Astros II có thể triển khai đồng thời nhiều dòng đạn khác nhau nhờ bệ phóng di động của nó được thiết kế mở với các khoang chứa đạn rời. Các loại đạn rocket cơ bản của Astros II có cỡ nòng từ 127mm đến 450mm, với tầm bắn hiệu quả từ 9km – 150km. Bên cạnh việc sở hữu nền tảng đạn rocket đa dạng, hệ thống Astros II còn được trang bị các hệ thống radar, hệ thống trinh sát và chỉ huy chiến trường tiên tiến, cho phép các đơn vị phóng phối hợp với nhau hiệu quả hơn trong tác chiến, nhất là khi Astros II có thể được trang bị đạn rocket dẫn đường thế hệ mới.

* Australia cho trực thăng NH90 "nghỉ hưu"

The Drive dẫn tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết, Lực lượng quốc phòng Australia đã chính thức loại biên phi đội máy bay trực thăng vận tải chiến thuật NH90, hay còn gọi là MRH-90 Taipan trong quân đội xứ sở kangaroo.

Máy bay trực thăng vận tải chiến thuật NH90, hay còn gọi là MRH-90 Taipan của quân đội Australia. Ảnh: The Drive

Cụ thể, thông báo rút toàn bộ 45 chiếc NH90 ra khỏi biên chế của quân đội Australia là kết quả của gần 15 năm thâm hụt ngân sách, đặc biệt là sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng có liên quan tới dòng trực thăng này.

Ban đầu, quân đội Australia lên kế hoạch sử dụng những chiếc NH90 cho đến tháng 12 năm sau. Tuy nhiên, vụ tai nạn gần nhất do một trong những chiếc trực thăng này vào cuối tháng 7 vừa qua gây chết người đã khiến họ đi đến quyết định loại bỏ dòng trực thăng này sớm hơn dự kiến, tập trung thúc đẩy hợp đồng thay thế bằng những chiếc Sikorsky UH-60M Black Hawk của Mỹ. Đến nay, 3 chiếc đầu tiên trong tổng số 40 trực thăng UH-60M đã được bàn giao cho phía Australia vào đầu tháng 8-2023.

Được biết, quân đội Australia bắt đầu tiếp nhận trực thăng MRH90 từ cuối năm 2010. NH90 là dòng máy bay trực thăng đa nhiệm do công ty NHIndustries, liên doanh giữa ba tập đoàn hàng không lớn của châu Âu phát triển và sản xuất. Nó có khả năng thực hiện các nhiệm vụ từ tìm kiếm - cứu nạn, hỗ trợ chiến đấu, cho đến các nhiệm vụ chống ngầm, đối hạm. Thiết kế của NH90 cho phép nó có thể được triển khai được từ trên cả các chiến hạm lẫn trên bộ.

* Hàn Quốc phát triển thêm tính năng cho tên lửa chống hạm siêu thanh mới

Naval News đưa tin, hội thảo về phát triển công nghệ cho hệ thống vũ khí hàng không tại Hàn Quốc mới đây có đề cập đến khả năng tấn công mặt đất của một dòng tên lửa không-đối-hạm siêu thanh thế hệ mới (chưa được đặt tên).

Dòng tên lửa không-đối-hạm siêu thanh thế hệ mới dành cho máy bay chiến đấu KF-X của Hàn Quốc. Ảnh: Naval News

Theo đó, giống như tên lửa không-đối-không MICA của Pháp, phần đầu tên lửa chống hạm mới của Hàn Quốc có thể hoán đổi tùy theo nhiệm vụ. Cụ thể, tên lửa sẽ được cung cấp hai lựa chọn về đầu đạn để ứng phó với mọi tình huống và các mục tiêu.

Tên lửa sử dụng động cơ phản lực Ramjet, có kích thước nhỏ hơn một chút so với dự kiến ban đầu, với đường kính từ 400mm - 350mm, trọng lượng 940kg và chiều dài khoảng 6m. Tên lửa có tầm bắn là 300km và tốc độ Mach 2,5, với hiệu suất gần bằng tên lửa chống hạm ASM-3 của Nhật Bản.

Theo Cơ quan Phát triển quốc phòng Hàn Quốc, việc sản xuất tên lửa hành trình siêu thanh này dự kiến sẽ hoàn thành vào nửa cuối năm nay, theo sau đó là một cuộc phóng thử nghiệm sẽ diễn ra vào năm tới. Ngoài ra, một cuộc thử nghiệm phóng thử tên lửa từ máy bay chiến đấu nội địa FA-50 sẽ được tiến hành vào năm 2025. Hãng LIG Nex1 dự kiến sẽ là nhà thầu chính.

* Ukraine có 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới

Reuters đưa tin, Ukraine vừa bổ nhiệm 3 Thứ trưởng Quốc phòng mới, trong nỗ lực cải cách để đưa quân đội tiến gần hơn các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Theo đó, ông Dmytro Klimenkov, cựu Giám đốc thương mại của Công ty vận chuyển khí đốt quốc gia, được bổ nhiệm làm Thứ trưởng phụ trách giám sát việc mua sắm và thúc đẩy số hóa; Tướng Ivan Gavrylyuk được bổ nhiệm làm Thứ trưởng phụ trách giám sát các chính sách quân sự và kỹ thuật, hỗ trợ tăng cường sản xuất và cung cấp vũ khí trong nước, phối hợp logistics và quan hệ với các đối tác phương Tây. Trong khi đó, ông Stanislav Haider, cựu quan chức của Cơ quan chống tham nhũng quốc gia, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng phụ trách việc tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình tại Bộ Quốc phòng, và thiết lập các hệ thống quản lý dữ liệu.

MINH ANH (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-6-10-brazil-muon-ban-phao-phan-luc-cho-tay-ban-nha-745882