Quân sự thế giới hôm nay (29-3): Cộng hòa Czech đàm phán mua 76 xe tăng Leopard 2A8

Quân sự thế giới hôm nay (29-3-2024) có những thông tin sau: Fincantieri ký kết đóng 2 tàu PPA cho Indonesia, Cộng hòa Czech xác nhận muốn mua 76 xe tăng Leopard 2A8, tên lửa diệt hạm Onyx sẽ được nâng cấp.

* Fincantieri ký kết đóng 2 tàu PPA cho Indonesia

Theo Aerospace & Defence, ngày 28-3, công ty đóng tàu Italy Fincantieri và Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng trị giá 1,18 tỷ Euro về việc đóng 2 tàu tuần tra đa năng xa bờ lớp Thaon di Revel.

Tàu tuần tra đa năng và linh hoạt cao này còn được gọi là tàu PPA, được đóng theo các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến và có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tuần tra, cứu hộ trên biển, bảo vệ người dân và trực tiếp tác chiến. Tàu PPA ban đầu được phát triển cho Hải quân Italy, được thiết kế và đóng tại Nhà máy đóng tàu ở Riva Trigoso-Muggiano. Bộ Quốc phòng Indonesia bắt đầu quan tâm đến tàu PPA sau khi Francesco Morosini, tàu tuần tra xa bờ lớp Thaon di Revel thứ hai của Hải quân Italy, đến thăm Indonesia vào tháng 7-2023.

Fincantieri và Indonesia ký kết đóng tàu PPA. Ảnh: Aerospace & Defence

Thỏa thuận này dự kiến sẽ thúc đẩy hợp tác giữa Fincantieri và Indonesia trong lĩnh vực công nghiệp và công nghệ, giúp Indonesia tăng cường năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia và sự ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Fincantieri sẽ đóng vai trò là nhà thầu chính cho Bộ Quốc phòng Indonesia, giám sát việc phối hợp với các đối tác như Leonardo để tùy chỉnh hệ thống chiến đấu của tàu và cung cấp các dịch vụ hậu cần liên quan.

Tàu PPA có chiều dài 143m, rộng 16,5m, mớn nước sâu 5m và lượng giãn nước khoảng 6.000 tấn. Được trang bị động cơ đẩy diesel và tua-bin khí kết hợp (CODAG), tàu có thể đạt vận tốc tối đa 32 hải lý/giờ và có phạm vi hoạt động 95.000 hải lý với tốc độ hành trình 15 hải lý/giờ.

Về vũ khí, tàu PPA được trang bị pháo chính Oto Melara 127mm/64 Vulcano, hai pháo Oerlikon KBA B06 25mm, 16 tên lửa đối không Aster-30 sử dụng hệ thống phóng thẳng đứng Sylver, 8 tên lửa đối hạm Teseo\Otomat và hai bệ phóng ba nòng cho ngư lôi 324mm trong tác chiến chống tàu ngầm. Tàu có thủy thủ đoàn 170 người.

* Cộng hòa Czech xác nhận muốn mua 76 xe tăng Leopard 2A8

Theo Bulgarian Military, Cộng hòa Czech và Đức đang tiến hành các cuộc đàm phán chính thức liên quan đến việc Czech đặt mua Leopard 2A8, biến thể xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất của Đức.

Thông tin này được đưa ra trong một cuộc họp thường kỳ của Ủy ban Quốc phòng Quốc hội Czech. Theo tài liệu chính thức của ủy ban, các cuộc đàm phán tập trung vào việc Cộng hòa Czech sẽmua 76 xe tăng Leopard 2A8. Một số nhà lập pháp Czech khẳng định, đàm phán đã có nhiều tiến triển và dự đoán xe tăng Leopard 2A8 có thể sẽ có mặt tại Cộng hòa Czech trong khoảng từ năm 2027 đến năm 2030.

Cộng hòa Czech sẽ mua 76 xe tăng Leopard 2A8. Ảnh: Bulgarian Military

Trước đó, hồi tháng 11 năm ngoái, Bulgarian Military cũng từng tiết lộ việc Cộng hòa Czech đang để mắt tới mẫu xe tăng Leopard 2A8 của Đức. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, thông tin chủ yếu vẫn chỉ là phỏng đoán và có được từ một nhân vật giấu tên tại Triển lãm IDET. Tại Triển lãm IDET, Berlin đã trưng bày mẫu xe tăng Leopard 2A8 và đã thu hút được sự quan tâm của Praha và đi tới quyết định đề nghị phía Đức báo giá cho hợp đồng “khoảng 70 xe tăng”.

Trên thực tế, Cộng hòa Czech là quốc gia châu Âu thứ 3 quan tâm đến xe tăng Leopard 2A8. Đầu tiên là Đức, sau đó tới Italy và bây giờ tới lượt Cộng hòa Czech muốn mua mẫu xe tăng này. Theo phỏng đoán từ một số nguồn tin, Italy đang tìm cách mua hơn 100 xe tăng (có thể lên tới 125) Leopard 2A8. Italy bắt đầu quan tâm tới xe tăng Leopard 2A8 từ tháng 6 năm ngoái, ngay sau khi Rome thảo luận về việc mua biến thể Leopard 2A7.

* Nga sẽ nâng cấp tên lửa diệt hạm Onyx

Ngày 28-3, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin Moscow sẽ nâng cấp tên lửa hành trình diệt hạm Onyx nhằm tăng cường khả năng tấn công chính xác cao. TASS dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết hiện Moscow đang có ý định nâng cấp tên lửa Onyx với các thiết bị dẫn đường chủ động mới, cho phép tấn công cả các mục tiêu mặt đất.

Tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh P-800 Onyx (NATO định danh là tên lửa SS-N-26 Strobile) được thiết kế từ những năm của thập niên 1980 và phát triển bởi NPO Mashinostroyeniya và Tập đoàn tên lửa chiến thuật có trụ sở tại Reutov vào những năm của thập niên 1990. Tên lửa bắt đầu được sử dụng vào năm 2002 và đã được đưa vào thực chiến ở Ukraine và Syria. TASS cũng dẫn một nguồn tin khác cho biết “hiện tên lửa Onyx đang được nâng cấp để không bị ảnh hưởng bởi các thiết bị tác chiến điện tử”.

Nga sẽ nâng cấp tên lửa diệt hạm Onyx. Ảnh: TASS

Onyx sử dụng động cơ phản lực có tầm bắn tối đa lên đến 800km và đạt tốc độ khoảng Mach 2,5 (hơn 3.000km/h), được trang bị đầu đạn xuyên phá mạnh nặng 300kg và được dẫn đường tới mục tiêu bằng quán tính kết hợp dẫn đường radar chủ động và đầu dò radar thụ động.

Được thiết kế với mục đích ban đầu là tấn công tàu chiến, Onyx được trang bị cho tàu hải quân, máy bay hoặc hệ thống phòng thủ tên lửa bờ K-300P Bastion-P. Tuy nhiên, từ tháng 5-2022, Onyx cũng được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất. Bản nâng cấp mới của Onyx tận dụng thành quả hợp tác giữa Nga và Ấn Độ trong nhiều năm qua nhằm sản xuất tên lửa BrahMos, vốn được coi là phiên bản hiện đại hóa của tên lửa Onyx.

HỮU DƯƠNG (tổng hợp)

* Chuyên mục Quân sự thế giới hôm nay trên Báo Quân đội nhân dân Điện tử gửi tới bạn đọc thông tin mới nhất về các hoạt động an ninh, quốc phòng quân sự thế giới trong 24 giờ qua.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-su-the-gioi-hom-nay-29-3-cong-hoa-czech-dam-phan-mua-76-xe-tang-leopard-2a8-770437