Quân Nga tiến vào căn cứ quân sự Mỹ ở Niger

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, các quân nhân Nga đã tiến vào một căn cứ không quân ở Niger, nơi quân Mỹ đang hiện diện.

Ảnh: Reuters

Theo Reuters, động thái trên diễn ra sau khi chính quyền quân sự Niger yêu cầu Mỹ rút gần 1.000 quân nhân khỏi nước này vào giữa tháng 3. Trước khi cuộc đảo chính xảy ra vào năm ngoái, Niger là một đối tác chủ chốt của Washington trong cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ đề nghị giấu tên cho biết, lực lượng Nga không trộn lẫn với quân đội Mỹ mà sử dụng một tòa nhà riêng biệt tại căn cứ không quân 101, cạnh sân bay quốc tế Diori Hamani ở thủ đô Niamey của Niger.

Sự xuất hiện của quân Nga cũng đặt ra các câu hỏi về số phận của các cơ sở Mỹ tại quốc gia Tây Phi này sau khi lính Mỹ rút đi. Theo quan chức Mỹ trên, mọi việc vẫn có thể quản lý được trong thời gian ngắn.

Đại sứ quán Niger và Nga tại Mỹ hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

Mỹ và các đồng minh đã buộc phải rút quân khỏi một số quốc gia châu Phi sau các cuộc đảo chính khiến những nhóm quyền lực muốn tránh xa các chính phủ phương Tây lên nắm quyền. Ngoài việc sắp rời Niger, quân đội Mỹ cũng đã rời Chad trong những ngày gần đây, trong khi lực lượng Pháp phải rút khỏi Mali và Burkina Faso.

Cùng lúc, Nga đang tìm cách tăng cường quan hệ với các quốc gia châu Phi với tư cách là một quốc gia thân thiện, không có gánh nặng thuộc địa ở lục địa này. Ví dụ, Mali trong những năm gần đây đã trở thành một trong những đồng minh châu Phi thân cận nhất của Nga, với lực lượng Wagner được triển khai ở đó để chống lại quân nổi dậy thánh chiến.

Quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Niger đã thông báo với chính quyền của Tổng thống Joe Biden rằng khoảng 60 quân nhân Nga sẽ có mặt ở Niger, nhưng quan chức này không thể xác minh số liệu đó.

Sau cuộc đảo chính, quân đội Mỹ đã chuyển một phần lực lượng từ căn cứ không quân 101 đến từ căn cứ không quân 201 ở thành phố Agadez, Niger. Hiện chưa rõ thiết bị quân sự nào của Mỹ còn để lại tại căn cứ không quân 101.

Mỹ đã xây dựng căn cứ không quân 201 ở miền trung Niger với chi phí hơn 100 triệu USD. Kể từ năm 2018, nơi này được sử dụng để nhắm mục tiêu vào các chiến binh Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimeen (JNIM) của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chi nhánh al Qaeda.

Mặc dù chưa có quyết định nào về tương lai của quân đội Mỹ tại Niger được đưa ra, nhưng quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, các quân nhân sẽ trở về căn cứ của Bộ Tư lệnh Châu Phi của nước này, đặt tại Đức.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/quan-nga-tien-vao-can-cu-quan-su-my-o-niger-2276611.html