Quản lý, điều trị các trường hợp F0, chăm lo người thực hiện cách ly

Trong những ngày qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có ngày Hà Nội có số ca mắc cao. Trước tình hình này, các địa phương tiếp tục chú trọng khoanh vùng, rà soát, cách ly; quản lý, điều trị các trường hợp F0.

Lực lượng phòng, chống dịch phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) chuẩn bị lương thực giúp đỡ người dân khu vực phong tỏa.

Khoanh vùng, rà soát, cách ly tại địa bàn có F0

Ngày 14-12, khảo sát trên địa bàn phường Hạ Đình (quận Thanh Xuân) cho thấy, hiện có 42 trường hợp F0, trong đó, 1 trường hợp cách ly tại nhà cùng với 74 F1. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Hạ Đình Đỗ Thị Nhiên, khi địa bàn phát sinh ca bệnh, UBND phường ban hành thông báo đến khu dân cư và nhân dân, chỉ đạo Công an phường phong tỏa nhà F0 hoặc phong tỏa khu vực nếu có điều tra dịch tễ phức tạp.

Hiện nay, trên địa bàn có 3 khu phong tỏa theo quyết định của UBND quận, trong đó có các F0 điều trị tại nhà, F1 cách ly tại nhà và có thông báo cho nhân dân được biết. Phường cử 3 tổ hỗ trợ theo dõi F0 tại nhà với 13 thành viên thay nhau ứng trực, giám sát cũng như hỗ trợ thực phẩm, thuốc cho người dân có nhu cầu. Bên cạnh đó, phường còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định phòng, chống dịch, nhất là các trường hợp F0 sau khi test nhanh tại nhà không được tự ý đến khám ở bệnh viện.

17 điểm phong tỏa trên địa bàn phường Gia Thụy (quận Long Biên) đều được phun khử khuẩn và bảo đảm các điều kiện cách ly theo quy định.

Tương tự, theo Phó Chủ tịch UBND phường Gia Thụy (quận Long Biên) Lương Thành Trung, hiện phường có 90 ca F0, trong đó tự cách ly tại nhà 73 người. UBND phường đã bố trí 17 điểm phong tỏa trên địa bàn. Tại đây, các cán bộ trực giám sát người đến khu phong tỏa, tiếp nhận nhu yếu phẩm và chuyển đến từng hộ gia đình. UBND phường cũng chỉ đạo tổ Covid-19 cộng đồng cùng cán bộ phụ nữ, Đoàn thanh niên chăm lo chu đáo để nhân dân yên tâm thực hiện cách ly.

Chị Nguyễn Thị Hồng Anh, tổ dân phố 10 chia sẻ, các cán bộ phường, tổ dân phố thường xuyên chăm lo cho khu vực phong tỏa nên đã tình nguyện tham gia đi chợ hộ cho các hộ và nhận nhu yếu phẩm chuyển tới vị trí quy định.

Ông Lương Thành Trung cho biết thêm, UBND phường đã chủ động kích hoạt trạm y tế lưu động, thành lập tổ xét nghiệm lưu động, tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng với 72 thành viên của 13 tổ dân phố. Đồng thời, bố trí nhà văn hóa tổ dân phố làm điểm y tế lưu động, bảo đảm các yêu cầu quy định về phòng, chống dịch tại cơ sở.

Điểm phong tỏa trên địa bàn phường Thanh Nhàn (quận Hai Bà Trưng) đều được phun khử khuẩn và bảo đảm các điều kiện cách ly theo quy định.

Còn tại quận Hai Bà Trưng, theo Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn Lê Hoàng Đức, 2 ổ dịch tại ngõ 105 và ngõ Đình Đông, phố Bạch Mai, đến nay đã có 77 trường hợp F0. “Vượt qua khó khăn về nhân lực, UBND phường luôn bảo đảm các yêu cầu theo quy định trong triển khai trạm y tế lưu động và nơi thu dung, điều trị các F0 thể nhẹ”, ông Lê Hoàng Đức nói.

Còn theo Chủ tịch UBND phường Bạch Mai Nguyễn Thùy Dương, hiện trên địa bàn có ổ dịch tại ngách 24 ngõ 295 phố Bạch Mai và một số điểm như khu tập thể Mai Hương, phố Bùi Ngọc Dương với 68 trường hợp F0, trong đó, 39 trường hợp đang chờ đưa đi điều trị tập trung và 100 trường hợp F1 cách ly tại nhà. Cũng do đặc thù địa bàn dân cư đông, các hộ dân sống trong những căn nhà chật nên việc thực hiện cách ly tại nhà đối với F1 gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, tại vùng “cam” - quận Đống Đa, theo Chủ tịch UBND quận Lê Tuấn Định, từ 12h ngày 13-12, quận yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hằng ngày, áp dụng các biện pháp hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Đồng thời, cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại các chợ cóc, chợ tạm. Các cơ sở lưu trú được phép hoạt động không quá 50% công suất.

Anh Nguyễn Hoài Nam, chủ hệ thống Hẻm quán cho biết, đã cho nhân viên chuyển sang chế độ bán hàng mang về, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. Cửa hàng cũng lắp mã quét QR, trang bị khẩu trang và yêu cầu khách đến thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Kích hoạt nhiều điểm thu dung, điều trị F0

Bên cạnh việc siết chặt khoanh vùng, rà soát, cách ly tại địa bàn có F0, các địa phương cũng kích hoạt nhiều điểm thu dung, điều trị F0. Tại Hoài Đức, huyện đã vận hành Trạm Y tế lưu động số 1 (cơ sở thu dung, điều trị người bệnh Covid-19 tại xã Tiền Yên với quy mô 300 giường).

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức Nguyễn Trung Thuận cho biết, để sớm kiểm soát, khống chế các ổ dịch, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, triệt để khoanh vùng, phong tỏa, cách ly, truy vết tại các khu vực phát sinh F0, xét nghiệm sàng lọc, phát hiện F0, F1 trong cộng đồng. Toàn huyện cũng áp dụng tối đa các quy định không tập trung đông người, không tổ chức các sự kiện tập trung; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về phòng, chống dịch tại chợ dân sinh, siêu thị, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, các địa điểm công cộng... trên địa bàn; kiên quyết xử lý, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Tương tự, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện phức tạp. Huyện đã xây dựng phương án cách ly tại nhà đối với F1 và hướng dẫn tổ chức cách ly tại nhà cho 16 xã, thị trấn trên địa bàn. Huyện đã kích hoạt điểm thu dung, điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ đặt tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên Thanh Trì (xã Thanh Liệt) với quy mô 300 giường, hiện đã tiếp nhận và thu dung 24 bệnh nhân.

Song song với đó, huyện tiến hành khảo sát, đánh giá và chuẩn bị các điều kiện kích hoạt cơ sở thu dung, điều trị F0 không triệu chứng tại xã Vĩnh Quỳnh và xã Tân Triều. Huyện cũng chỉ đạo các xã, thị trấn sẵn sàng chuẩn bị địa điểm, mặt bằng, để xây dựng mỗi xã 1 cơ sở thu dung, điều trị F0 với quy mô 100 giường bệnh. Đối với cách ly y tế tại nhà, hiện trên địa bàn thực hiện tại 19 khu vực với 41 hộ, 148 nhân khẩu.

Chốt kiểm soát y tế tại một gia đình có F1 ở xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Khánh Bình cho biết, trên địa bàn huyện đã ghi nhận tổng số 282 ca F0. Các trường hợp đều được chuyển cách ly điều trị ngay khi nhận thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện còn 163 trường hợp đang điều trị, trong đó, điều trị tại nhà là 31 trường hợp. Để tăng cường giám sát, các đoàn kiểm tra của huyện và 24 tổ tuần tra lưu động tại các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng, chống dịch.

Bước 1: Truy cập vào trang https://pccovid.gov.vn/ hoặc tải trực tiếp từ App Store hay CH Play.

Bước 2: Sau khi tải về ứng dụng sẽ yêu cầu nhập số điện thoại để nhận mã OTP kích hoạt. Nếu chưa mở Bluetooth, hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth; hoặc vào Cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên.

Bước 3: Sau khi cài đặt xong, bấm Quét xung quanh. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét đã sử dụng PC-Covid, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào danh sách đã tiếp xúc. Khai báo y tế khi có các dấu hiệu như ho, sốt, mất vị giác… hoặc có liên quan, tiếp xúc người nghi nhiễm Covid-19. Luôn luôn quét mã QR nơi bạn đến.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1019882/quan-ly-dieu-tri-cac-truong-hop-f0-cham-lo-nguoi-thuc-hien-cach-ly