Quản lý chặt chẽ, đúng mục đích tiền công đức

Chiều 19-3, đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì buổi làm việc với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên về việc kiểm tra tổng thể quản lý tiền công đức, tài trợ tại các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.

Toàn tỉnh hiện có 1.184 di tích. Thời gian qua, ban quản lý các di tích đã sử dụng tiền công đức, tài trợ vào mục đích bảo vệ, phát huy giá trị di tích và hoạt động lễ hội; đóng góp cho các hoạt động cộng đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội được theo dõi, ghi chép đầy đủ bằng sổ sách; được giám sát công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, ban quản lý di tích, người đại diện quản lý phần lớn đã cao tuổi nên việc ghi chép còn chưa khoa học, chưa hạch toán các khoản thu chi trên sổ sách kế toán. Người dân và du khách vẫn theo phong tục tập quán địa phương đặt tiền lễ trên các ban thờ, mâm cỗ ở các di tích gây khó khăn cho việc quản lý, thống kê...

Trên cơ sở buổi làm việc, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên trong việc quản lý, sử dụng tiền công đức và tài trợ hiệu quả hơn.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/thoi-su-thai-nguyen/202403/quan-ly-chat-che-dung-muc-dich-tien-cong-duc-6071ef9/