Quản lý cây xanh

Hiện trên địa bàn TP Bắc Giang có khoảng 65 nghìn cây xanh bóng mát trồng trên hơn 500 vỉa hè các tuyến đường phố, công viên, khuôn viên. Ngoài ra, còn có hàng nghìn cây xanh trong khuôn viên các cơ quan, công sở, trường học, nhà dân.

Giai đoạn 2021 - 2023, TP đã kêu gọi triển khai thực hiện cải tạo, thay thế cây xanh tại 16 tuyến đường, phố chính và công viên với số lượng hơn 3 nghìn cây, kinh phí hơn 20 tỷ đồng bằng hình thức xã hội hóa. Ngoài ra, trên địa bàn TP đã và đang triển khai thực hiện đầu tư xây dựng, cải tạo cây xanh trên khoảng 10 tuyến đường, 40 công viên, khuôn viên theo quy hoạch bằng nguồn vốn ngân sách, trong đó điểm nhấn là khu trung tâm, các khu đô thị, dải cây xanh mặt nước tại khu đô thị phía Nam và các phường nội thành.

Thời gian qua, nhìn chung, công tác quản lý cây xanh được TP quan tâm chỉ đạo. Việc chăm sóc cây mới trồng đối với các dự án cải tạo cây đầu tư từ nguồn ngân sách TP được các chủ đầu tư thực hiện cơ bản bảo đảm. Đối với các cây trồng theo hình thức xã hội hóa, UBND TP thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc các đơn vị tài trợ duy trì, chăm sóc. Tuy nhiên, công tác này vẫn bộc lộ những hạn chế. Qua tìm hiểu, hiện nay, hệ thống cây xanh bóng mát diện tích tán che còn thấp, chủ yếu là cây mới trồng. Trên địa bàn TP rất hiếm nhìn thấy những con phố đẹp, rợp bóng mát.

Ở những tuyến đường chính, cây trồng thiếu tính đồng bộ về chủng loại, kích thước. Cây to, cây nhỏ trồng đan xen, vị trí, khoảng cách cũng không thống nhất, thiếu tính thẩm mỹ. Nhiều cây sinh trưởng, phát triển chưa tốt, bị chết héo lâu ngày song không được thay thế như các đường: Nguyễn Thị Lưu, Nguyễn Gia Thiều, Ngô Gia Tự, Lê Lợi… trông mất mỹ quan, phản cảm.

Ở một số công trình, dự án thuộc khu đô thị phía Nam, cây xanh tuy được trồng mới song chậm phát triển, còi cọc. Được biết, năm 2024, UBND TP Bắc Giang chỉ đạo tiếp tục thực hiện xã hội hóa trồng cây xanh theo Đề án cải tạo, quản lý và phát triển cây xanh đô thị giai đoạn 2021-2025. Trong đó, triển khai thi công hoàn thành một số dự án cải tạo khuôn viên, trồng mới, thay thế cây xanh đô thị với số lượng gần 3 nghìn cây tại những vị trí cây chết, hố trống, cây cong, xấu, nguy hiểm, già cỗi, kém phát triển, cây không thuộc danh mục cây đô thị trên một số tuyến phố và trong khuôn viên các trụ sở, trường học, bệnh viện…

Trồng mới hệ thống cây xanh; xây dựng các công viên, khuôn viên thuộc các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư bảo đảm tiêu chí trồng cây đa dạng chủng loại, thành nhiều tầng. Phấn đấu hết năm 2024, nâng tỷ lệ đất cây xanh bình quân trên địa bàn toàn TP đạt trên 17,5 m2/người. Cây xanh không chỉ được ví như “lá phổi” của TP mà còn là điểm nhấn về cảnh quan, bộ mặt đô thị. Cũng vì lẽ đó, nhiều thị xã, TP trên cả nước rất quan tâm tới việc trồng, chăm sóc, quản lý cây xanh. Nhiều con phố với những hàng cây xanh tỏa bóng mát đã đọng lại hình ảnh, ấn tượng đặc biệt đối với khách tham quan khi đặt chân tới.

Thiết nghĩ, ngoài làm tốt công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung, thay thế, trồng mới cây xanh theo kế hoạch, TP Bắc Giang cần tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, nhất là việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án trồng cây xanh trên địa bàn; quy rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân, xử lý nghiêm các trường hợp nếu phát hiện sai phạm. Khi triển khai các dự án trồng cây xanh cần làm tốt quy hoạch, có tầm chiến lược, có tư vấn của các chuyên gia uy tín. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường sống, tạo cảnh quan đô thị.

Phương Ngân

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/quan-ly-cay-xanh-080106.bbg