Quân khu 1: Huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

Thực hiện mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu năm 2024, trong 2 ngày 4 và 5-3, Quân khu 1 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ).

Trong thời gian 2 ngày, các cơ quan, đơn vị tổ chức huấn luyện lý luận các trạng thái SSCĐ của Quân đội nhân dân và dân quân tự vệ theo Chỉ lệnh của Tư lệnh Quân khu 1; luyện tập phân đoạn các nội dung chuyển từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao và toàn bộ; tập tổng hợp chuyển từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, toàn bộ, cơ động và thực hiện các nội dung tại khu sơ tán.

Thiếu tướng Lê Văn Thơ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1 triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị trong chuyển trạng thái SSCĐ.

Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Quân khu sắp xếp đội hình cơ động ra khu sơ tán.

Theo tính chất nhiệm vụ, các cơ quan Quân khu và đơn vị chủ lực luyện tập theo phân đoạn, tập tổng hợp chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao; đối với các cơ quan quân sự địa phương luyện tập theo phân đoạn và tập tổng hợp chuyển trạng thái SSCĐ từ thường xuyên lên cao và toàn bộ, trong đó chú trọng luyện tập và khắc phục triệt để những nội dung đơn vị còn yếu.

Quá trình huấn luyện, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu, làm tốt công tác chuẩn bị về văn kiện, vũ khí trang bị, vật chất, phương tiện bảo đảm; tổ chức huấn luyện sát thực tế; cán bộ, chiến sĩ nắm được thứ tự, trình tự các bước chuyển trạng thái SSCĐ; thực hành đúng, đủ nội dung các bước…

Qua huấn luyện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức SSCĐ của cán bộ, chiến sĩ; rèn luyện năng lực, phương pháp, tác phong công tác và khả năng xử trí các tình huống có thể xảy ra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-1-huan-luyen-chuyen-trang-thai-san-sang-chien-dau-767341