Quận Hoàng Mai: Tổ chức nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa

Nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2023) quận Hoàng Mai đã tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn.

Hội LHPN Quận Hoàng Mai đã tặng 95 suất quà, tiền mặt cho thương binh, người có công và cán bộ, nhân viên tại Trung tâm với tổng số tiền là 40 triệu đồng.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu đã thăm hỏi, tặng quà 3 gia đình chính sách, người có công ở phường Trần Phú. Đó là ông Cao Văn Má, thương binh 2/4, đồng thời là bố liệt sĩ; gia đình bà Trần Thị Kệ là mẹ liệt sĩ và gia đình bà Đỗ Thị Kiêm là mẹ liệt sĩ.

Ân cần hỏi thăm, động viên, tặng quà các gia đình, thể hiện sự biết ơn trước sự hy sinh, mất mát xương máu của các anh hùng liệt sĩ để đất nước, Bí thư Quận ủy Nguyễn Quang Hiếu cũng đề nghị Đảng, chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới các gia đình chính sách người có công, các thân nhân liệt sĩ. Đồng thời chính quyền, các đoàn thể cũng cần thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình, thân nhân liệt sĩ để bù đắp phần nào những mất mát mà các gia đình đã phải trải qua.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu thăm hỏi, tặng quà cho 3 gia đình chính sách người có công tại phường Trần Phú. Ảnh: HM.

Cũng trong dịp này, đoàn công tác của Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ quận Hoàng Mai do Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Xuân Phong dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà 3 thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Thịnh Liệt. Đó là ông Vũ Xuân Vinh thương binh 51% và nhiễm chất độc hóa học; Ông Nguyễn Văn Mỹ thương binh 39%, bệnh binh 61%; ông Lê Đình Thắng bệnh binh 61%.

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều phường, tổ chức đoàn thể quận Hoàng Mai đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tổ chức khám, chữa bệnh miến phí cho các thương, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. Trong đó, lãnh đạo phường Thịnh Liệt đã đến thắp hương, bày tỏ lòng tri ân đến 2 Anh hùng Liệt sĩ trên địa bàn phường (Anh hùng, Liệt sĩ Bùi Thế Sách, Bùi Ngọc Dương); trong dịp này các đoàn công tác của các phường, cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận, các tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàng Mai đã trao 1.088 suất quà đến các đối tượng chính sách với tổng số tiền là 721 triệu đồng.

Điểm khám bệnh tại phường Hoàng Liệt. Ảnh HM

Hội LHPN Quận Hoàng Mai cũng tổ chức thăm, tặng quà các thương, bệnh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành, Bắc Ninh. Hiện tại, Trung tâm tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho 95 thương, bệnh binh nặng từ khắp các nơi trên toàn quốc. Hội LHPN Quận Hoàng Mai đã tặng 95 suất quà, tiền mặt cho thương binh, người có công và cán bộ, nhân viên tại Trung tâm với tổng số tiền là 40 triệu đồng.

UBND phường Hoàng Liệt phối hợp với Viện Y học cổ truyền Quân đội, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàng Mai tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho 270 đối tượng chính sách trên địa bàn phường. Thượng tá Nguyễn Tuấn Lượng- Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Viện Y học Cổ truyền quân đội cũng đã tặng quà 3 gia đình, UBND phường Hoàng Liệt tặng 3 gia đình chính sách trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Xuân Phong thăm, tặng quà 3 thương binh, bệnh binh trên địa bàn phường Thịnh Liệt.

Phường Đại Kim phối hợp với Viện Y học cổ truyền quân đội tổ chức khám sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho 142 người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Đại tá Lưu Trường Thanh Hưng, Phó Giám đốc viện, Trưởng đoàn khám bệnh đã thay mặt đội ngũ y, bác sĩ tặng quà cho 3 gia đình chính sách tiêu biểu của phường Đại Kim.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-to-chuc-nhieu-hoat-dong-den-on-dap-nghia.html