Quận Hoàng Mai: Bức xúc những 'nút thắt cổ chai'...

Là địa bàn đông dân, có nhiều dự án đường giao thông triển khai nhưng vì gặp vướng mắc về giải phóng mặt bằng nên quận Hoàng Mai đang tồn tại những 'nút thắt cổ chai'. Tình trạng này khiến cơ quan chức năng, chính quyền địa phương gặp khó khăn trong việc giải quyết ùn tắc giao thông; đặc biệt, gây nên những bức xúc không đáng có đối với người dân sinh sống ở những khu vực này.

“Nút thắt cổ chai” tại đường Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Giáp Bát (quận Hoàng Mai).

Những “nút thắt cổ chai“

Từ đường Giải Phóng rẽ vào đường Nguyễn Hữu Thọ là hình ảnh các cửa hàng án ngữ, không thể di dời khiến lối vào bị bóp nghẹt, bề ngang đường khoảng 4m tạo “nút thắt cổ chai”. Tình trạng tắc đường ở đây thường xuyên xảy ra, gây mệt mỏi cho hàng nghìn lượt người trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng. Anh Trần Mạnh Hưng, người dân ở một chung cư tại bán đảo Linh Đàm cho biết: "Mỗi buổi chiều khi đi làm về, tôi phải tránh "nút thắt cổ chai" trên đường Nguyễn Hữu Thọ, đi vào phố Đại Từ chật chội để được về nhà sớm hơn".

Tương tự, hình ảnh ngôi nhà khoảng 500m2 nằm sừng sững giữa ngõ 161 đường Ngọc Hồi, đường dẫn vào Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp từ nhiều năm qua đã tạo nên cảnh “chướng tai gai mắt”. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànôịmới, ngõ 161 Ngọc Hồi có 2 đường vào nhưng độ rộng chỉ 1 ô tô đi được, đã tạo thành "nút thắt cổ chai", thường xuyên gây ra ùn tắc giao thông. Các hộ dân ở đây cho hay, không hiểu sao đã từ rất lâu mà ngôi nhà trên vẫn chưa di dời để thực hiện dự án đường giao thông.

Trong khi đó, tại dự án Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm cũng có một số "nút thắt cổ chai", khiến giao thông ở khu vực thường xảy ra hỗn loạn.

Cần giải quyết dứt điểm

Trả lời phóng viên Báo Hànôịmới, ông Nguyễn Thành Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án số 2, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) cho biết, Dự án Đường giao thông quanh hồ Linh Đàm giai đoạn 1 là dự án thành phần của khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm do UBND thành phố giao HUD triển khai từ năm 1997. Tổng chiều dài đường Nguyễn Hữu Thọ từ khu Bắc Linh Đàm đến đường Giải Phóng là 1.110m, đã đưa vào sử dụng 900m vào năm 2000, còn lại khoảng 200m đến nay vẫn trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Phần diện tích để đấu nối đường Nguyễn Hữu Thọ ra đường Giải Phóng là 4.762,8m2 của 8 hộ. Cho đến nay, các hộ vẫn không hợp tác trong kê khai, kiểm đếm và liên tục có đơn kiến nghị về quy hoạch, chỉ giới giải phóng mặt bằng, đề nghị tách riêng phương án bồi thường và được giao suất tái định cư 90m2/hộ, bồi thường 100% theo giá đất ở. “Đây là khó khăn chính khi các hộ dân kiến nghị vượt xa mặt bằng chính sách chung trên toàn thành phố. Vì vậy, công tác giải phóng mặt bằng kéo dài nhiều năm, chưa thể hoàn thành”, ông Linh cho hay.

Còn “nút thắt cổ chai” tại dự án Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, theo ông Nguyễn Thành Linh, phần diện tích nằm trong chỉ giới dự án - phần đấu nối với quốc lộ 1A có 2 tuyến là 180,7m2 và 68,7m2. Khu vực này liên quan tới 10 hộ dân có đất ở với diện tích khoảng 496m2 hiện vẫn chưa giải phóng mặt bằng. Trong đó, diện tích đất trong chỉ giới giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp là 249m2, diện tích đất trong chỉ giới mở rộng của quốc lộ 1A là 247m2.

Trao đổi về vướng mắc trong giải phóng mặt bằng của dự án trên, Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Hoàng Mai Nguyễn Văn Đức cho biết, UBND quận Hoàng Mai đã có văn bản đề nghị UBND thành phố cho phép quận thu hồi nốt phần diện tích còn lại (thuộc chỉ giới mở rộng quốc lộ 1A), sau khi giải phóng mặt bằng phần diện tích đất thuộc dự án Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp. Hiện quận đang tiếp tục rà soát các vướng mắc để sớm có phương án giải quyết triệt để.

Còn tại "nút thắt cổ chai" Nguyễn Hữu Thọ, ngày 8-12-2020, UBND thành phố đã có Thông báo số 577/TB-VP, thống nhất nguyên tắc cho phép UBND quận Hoàng Mai tiếp tục áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân tại Văn bản số 7676/UBND-TNMT ngày 15-10-2013. UBND quận cũng thường xuyên tuyên truyền về các chính sách giải phóng mặt bằng nhưng đến nay các hộ dân vẫn chưa đồng thuận.

Dù chính quyền quận Hoàng Mai đã nhiều lần báo cáo những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại các “nút thắt cổ chai” tới cơ quan chức năng của thành phố, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Trước tình hình này, đề nghị các sở, ngành liên quan của thành phố sớm có phương án tháo gỡ, chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể, phù hợp với thực tế còn tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn quận Hoàng Mai. Mặt khác, chính quyền quận Hoàng Mai cần tiếp tục tuyên truyền để người dân đạt đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng; qua đó góp phần quan trọng sớm xóa những "nút thắt cổ chai" trên các tuyến đường giao thông.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/quan-hoang-mai-buc-xuc-nhung-nut-that-co-chai-636135.html