Quận Hoàng Mai: 10 giải pháp nhằm hạn chế tổn thất do cháy, nổ gây ra

'Phải nhìn thẳng vào thực tế công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) hiện nay, phân tích đúng nguyên nhân, mới có thể đưa ra các giải pháp sát với tình hình, hạn chế tổn thất cháy, nổ trên địa bàn' - Đại tá Nguyễn Nguyễn Đình Chiến - Trưởng Công an quận Hoàng Mai khẳng định.

Công an Hoàng Mai đã xây dựng và tổ chức diễn tập 699 phương án PCCC. Ảnh HM

Nắm chắc địa bàn dân cư

Theo thống kê, trong quý I năm 2024, trên địa bàn quận Hoàng Mai đã xảy ra 22 vụ cháy (5 vụ cháy trung bình, 17 vụ cháy nhỏ); trong đó, có 3 vụ tại các cơ sở do Công an quản lý, 16 vụ xảy ra thuộc cơ sở, khu dân cư do UBND phường quản lý, thiệt hại về tài sản gần 80 triệu đồng, không xảy ra thương vong. Những vụ cháy xảy ra tại các phường: Tương Mai (4 vụ), Đại Kim, Định Công, Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt (mỗi phường 3 vụ).

Báo cáo tại Hội nghị chuyên đề công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của Công an quận Hoàng Mai diễn ra ngày 27/3, Thượng tá Nguyễn Quang Huấn - Phó Trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết đã điều tra cơ bản công tác PCCC và CNCH trên 74.000 nhà để ở, trên 5,7 nghìn nhà ở kết hợp kinh doanh.

Quận Hoàng Mai đã xây dựng 1.453 điểm chữa cháy công cộng đảm bảo tiêu chỉ (tỷ lệ 100%) nhưng có tới 674/699 tổ liên gia an toàn PCCC chưa đảm bảo tiêu chí theo quy định của UBND TP Hà Nội, trong đó phường Đại Kim 86 tổ, Phường Hoàng Văn Thụ 84 tổ, phường Tương Mai 71 tổ.

Hiện tại, quận Hoàng Mai có 186 cơ sở chung cư, nhà tập thể, trường học, chợ, cơ sở giáo dục... đưa vào sử dụng trước Luật PCCC 2001, không đảm bảo yêu cầu về PCCC trong đó có 156 cơ sở được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách.

Trong 424 chung cư đang có người dân sinh sống, chỉ 247 chung cư được thẩm duyệt, nghiệm thu, những chung cư còn lại đều tồn tại, vi phạm về giải pháp thoát nạn (246 chung cư), giao thông (167 chung cư), ngăn cháy lan (133 chung cư)... trong đó có nhiều chung cư vi phạm nhiều lỗi cùng lúc.

Quận Hoàng Mai có khoảng gần 2.000 cơ sở nhà trọ, đa số vi phạm giao thông dành cho chữa cháy, giải pháp thoát nạn, giải pháp ngăn cháy lan, trong đó các phường Đại Kim, Định Công có số nhà trọ vi phạm nhiều nhất. Trong 11 phường có tới 442 nhà ở kết hợp kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, cần phải hoàn thành khắc phục vi phạm trong thời gian tới.

Công an quận Hoàng Mai đã xử phạt 2 cơ sở karaoke tại phường Thanh Trì (20 triệu đồng), Phường Hoàng Văn Thụ (40 triệu đồng) nhưng trong 50 cơ sở karaoke đang hoạt động vẫn có 46 địa chỉ vi phạm giải pháp ngăn cháy lan, 45 vi phạm giải pháp thoát nạn...

Toàn cảnh Hội nghị chuyên đề công tác PCCC và CNCH của Công an quận Hoàng Mai. Ảnh: AT

10 giải pháp PCCC và CNCH

Trước tình hình cháy trên địa bàn quận Hoàng Mai vẫn diễn ra phức tạp và có chiều hướng ngày càng tăng, vẫn để xảy ra cháy gây thiệt hại nhiều về tài sản, may mắn là không có thiệt hại về người, Hội nghị đã đưa ra 10 giải pháp lớn.

Theo đó, trong thời gian tới UBND quận Hoàng Mai sẽ chỉ đạo các nội dung chi tiết cho từng phòng, phường cụ thể với mốc thời gian cụ thể.

Công an quận Hoàng Mai, các phòng chuyên môn và 14 phường phải tiếp tục bám sát chương trình công tác PCCC&CNCH năm 2024 của UBND quận; đặc biệt là chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đăng ký và được UBND TP giao trong các chuyên đề, kế hoạch trọng tâm về PCCC&CNCH trong năm 2024 để thực hiện có hiệu quả, chất lượng, đảm bảo mục tiêu, thời gian đề ra.

Các phường cần tập trung rà soát ngay những đối tượng thuộc tiêu chí của Bộ Công an, UBND TP phải xây dựng tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng để đăng ký xây dựng theo từng tháng.

Đối với tổ liên gia an toàn PCCC nhưng chưa đảm bảo theo tiêu chí phải đề ra thời hạn cam kết hoàn thành tiếp tục xây dựng và bổ sung, khắc phục các tiêu chí theo yêu cầu.

Trong thời gian tới, Công an quận Hoàng Mai sẽ giám sát, áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những cơ sở không chấp hành quy định về PCCC và CNCH. Đặc biệt, trong việc không chấp hành sẽ quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động để đảm bảo tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật.

Đông Hùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hoang-mai-10-giai-phap-nham-han-che-ton-that-do-chay-no-gay-ra.html