Quận Hoàn Kiếm: Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, người có công với cách mạng

Kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023), quận Hoàn Kiếm tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công, gia đình chính sách...

Sáng ngày 26/7, tại khuôn viên bức phù điêu "Hà Nội-Mùa đông năm 1946" (chợ Đồng Xuân) Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023). Tại đây, các đại biểu đã dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc.

Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Hoàn Kiếm dâng hương kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại khuôn viên bức phù điêu "Hà Nội-Mùa đông năm 1946

Cũng trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023), các đoàn công tác của quận Hoàn Kiếm đến thăm một số gia đình chính sách tiêu biểu; người có công với cách mạng...

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định dẫn đầu đoàn công tác đến thăm các gia đình: Gia đình Mẹ Kiều Thị Huệ (sinh năm 1931, thường trú tại 10 Bảo Khánh, phường Hàng Trống). Mẹ có con là liệt sỹ Phùng Văn Triệu hy sinh ở mặt trận Campuchia,biên giới Tây Nam.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm gia đình Mẹ Kiều Thị Huệ

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nhời

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm gia đình ông Lê Xuân Nguyện

Đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Nhời (sinh năm 1945, thường trú tại 67 Hàng Bông, phường Hàng Gai) là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 61% tại chiến trường Tây Nguyên.

Gia đình ông Lê Xuân Nguyện (sinh năm 1942, thường trú tại 175 Hàng Bông, phường Hàng Bông) là Thương binh 4/4, cán bộ hưu thuộc sư đoàn 308 - Quân đoàn 1, tham gia chiến đấu tại Thành Cổ Quảng Trị - Khe Sanh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh dẫn đầu đoàn công tác đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trình, (sinh năm 1928, thường trú tại 94 Hàng Bạc). Mẹ có chồng là liệt sỹ Phạm Tháo, hy sinh năm 1951 và con trai là liệt sỹ Phạm Mạnh Chí, hy sinh năm 1970. Cả cuộc đời Mẹ tần tảo chăm lo, phụng dưỡng bố mẹ già và lo cho các con ăn học. Trước khi nghỉ mất năm (năm 1977), Mẹ là cán Bộ Công ty Bông và sợi Hà Nội. Mẹ đã từng tham gia Hội Phụ nữ và là Tổ trưởng Tổ Đan len của Tiểu khu.

Đoàn đến thăm gia đình ông Mai Chung (sinh năm 1932, phường Hàng Mã), ông là Thương binh 1/4, nhập ngũ tháng 1/1954. Trước khi nghỉ hưu ông giữ chức vụ Cục Trưởng Cục Chính trị Binh chủng công binh.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm gia đình ông Mai Chung

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn và đoàn công tác thăm gia đình Nguyễn Khắc Minh

Ông tham gia công tác tại phường từ năm 1997 là Chủ tịch Hội Người cao tuổi, Phó Chủ tịch UBMTTQ phường, Phó Chủ tịch HĐND phường, Chủ tịch HĐND phường...

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Khắc Minh (sinh năm 1952, phường Hàng Buồm), ông tham gia quân ngũ năm 1971 đến năm 1976, sau về công tác tại công tác tại Xí nghiệp liên hiệp xe đạp từ năm 1976 đến năm 2006 về hưu. Ông là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Hiện ông là chủ tịch hội Chữ thập đỏ phường, phó chủ tịch UBMTTQ phường, ông tham gia tích cực trong các phong trào của phường.

Trước đây ông công tác tại Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng. Là bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Khi về hưu ông tích cực tham gia công tác và phong trào tại địa phương. Ông nguyên là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Chi bộ. Ông và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Chính

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Sinh Kỳ

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Chính (sinh năm 1939, phường Hàng Bạc). Trước đây ông công tác tại Bộ Tổng tham mưu - cơ quan Bộ Quốc phòng. Là bộ đội trên tuyến đường Trường Sơn. Khi về hưu ông tích cực tham gia công tác và phong trào tại địa phương.

Đoàn cũng đến thăm gia đình ông Nguyễn Sinh Kỳ (sinh năm 1950, phường Chương Dương). Tháng 5/1972 ông lên đường nhập ngũ tham gia huấn luyện và chiến đấu tại C516, E252, F363 (Hải Phòng) sau đó ông chuyển làm trợ lý phiên dịch thuộc Ban đấu tranh thi hành Hiệp định Pari, khu vực II, quân khu 5, quản giáo tù Hàng binh sỹ quan Ngụy tại Cục chính trị quân khu 5. Tháng 5/1975 công chuyền về Học Viên Quân y là Là giáo viên tiếng Anh thuộc K84 Học viện quân y, Bí thư chi bộ, chủ nhiệm bộ môn Ngoại ngữ Học viên Quân y. Tháng 3/2010 ông nghỉ hưu trở về địa phương ông tích cực tham gia công tác, có nhiều đóng góp trong các hoạt động, phong trào tại địa phương, nhiều năm là Tổ tưởng tổ đảng, Chi hội phó chi Hội da cam phường Chương Dương.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đoàn công tác đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Nhu

Đoàn đến thăm gia đình ông Nguyễn Hữu Nhu (sinh năm 1942, phường Phúc Tân), ông là thương binh 3/4. Trước đây ông công tác UBND phường (Phó Chủ tịch UBND phường Phúc Tân), khi về hưu ông có tham gia công tác tại khu phố (bí thư chị bộ).

Tại các gia đình, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm trao quà, thăm hỏi sức khỏe Mẹ Liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân những hy sinh, cống hiến to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đón nhận tình cảm từ các đồng chí lãnh đạo quận Hoàn Kiếm, các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng xúc động trước sự quan tâm của các cán bộ, lãnh đạo quận Hoàn Kiếm đến các gia đình chính sách. Đồng thời, bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, động viên con cháu học tập, lao động xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu mạnh.

Công Thọ - Duy Khánh - Huy Hoàng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/quan-hoan-kiem-tri-an-cac-anh-hung-liet-sy-nguoi-co-cong-voi-cach-mang.html