Quan hệ Việt Nam-Lào đang phát triển tốt đẹp, đạt được nhiều tầm cao mới

Quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em gắn bó keo sơn, mẫu mực, thủy chung, trong sáng, là tài sản vô giá được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith ngày 1.10.2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng CHDCND Lào Thongloun Sisoulith ngày 1.10.2019. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trong suốt nhiều thập kỷ qua, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước đã không ngừng được vun đắp, củng cố, hợp tác phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực.

Việt Nam-Lào: Mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt

Là hai nước láng giềng gần gũi, núi sông liền một dải, cùng chung dòng chảy Mê Công và tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, Việt Nam và Lào có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, thủy chung, son sắt, trước sau như một.

Không chỉ bắt nguồn từ sự gần gũi về địa lý, quan hệ Việt Nam-Lào còn phát triển từ sự sẻ chia trong lịch sử đấu tranh chống kẻ thù chung và sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Ngày 5.9.1962, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong sự nghiệp củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.

Trải qua các cuộc đấu tranh cách mạng, tình đoàn kết đặc biệt, sự gắn bó thủy chung giữa hai nước đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp, không ngừng phát triển, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế và là tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Kế thừa và phát huy truyền thống quý báu đó, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã không ngừng chăm lo, bảo vệ, vun đắp, phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia lên tầm cao mới; khẳng định tình đoàn kết ngày càng được củng cố, phát triển sâu rộng, hợp tác phát triển trên mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại.

Đánh giá về quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng khẳng định hiếm có với một nước nào trên thế giới mà việc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước lại được tiến hành thường xuyên như giữa Việt Nam với Lào.

Qua các chuyến thăm và gặp gỡ cấp cao, ngoài việc tăng cường sự tin cậy gắn bó lẫn nhau, lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đã đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng mang tính chiến lược, vừa định hướng cho quan hệ hai nước trong một thời gian dài, vừa kịp thời tháo gỡ những khó khăn, làm cho mối quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Sự hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương được chủ động tăng cường, mang lại hiệu quả thiết thực.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào (ngày 24 và 25.2.2019) của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, hai nước đã thông qua Tuyên bố chung Việt Nam-Lào, trong đó nêu rõ: Hai bên nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và Chủ tịch Kayson Phomvihan, Chủ tịch Suphanovon kính yêu gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo của hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp đã trở thành tài sản chung vô giá của hai Ðảng, hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm sự tồn tại và phát triển của hai nước. Hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn, không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển lên tầm cao mới.

Hợp tác an ninh, quốc phòng không ngừng tăng cường

Hợp tác an ninh, quốc phòng giữa hai nước không ngừng tăng cường và được triển khai tốt trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt về huấn luyện, đào tạo. Hai bên tiếp tục phối hợp triển khai tốt các thỏa thuận hợp tác an ninh, quốc phòng, hợp tác chặt chẽ và đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả tích cực, bảo đảm quốc phòng-an ninh ở mỗi nước.

Quan hệ hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các địa phương có chung biên giới tiếp tục được tăng cường, đặc biệt trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm sóc y tế, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn tại các khu vực biên giới giữa hai nước.

Hai bên đã hoàn thành Dự án tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào, ký hai văn kiện pháp lý quan trọng là “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới” và “Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào”. Việc hoàn thành hệ thống mốc quốc giới đã góp phần hoàn thành chất lượng đường biên giới Việt Nam-Lào cả về pháp lý và thực tiễn.

Tại cuộc hội đàm (ngày 1.10.2019), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ trong hợp tác quốc phòng, an ninh, cho đây là lĩnh vực then chốt nhằm giữ vững môi trường ổn định để phát triển ở mỗi nước. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai tốt các hiệp định, thỏa thuận về biên giới; ngăn chặn và xử lý kịp thời mọi hành động xâm phạm biên giới; phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên biên giới và đẩy mạnh ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Hai bên cũng nhất trí sớm tổ chức hội nghị tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Việt Nam)-Daen Savannah (Lào); đồng thời phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện thỏa thuận về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước trong năm 2019.

Hợp tác kinh tế không ngừng phát triển

Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam-Lào đã không ngừng phát triển, trở thành nền tảng lâu dài trong quan hệ Việt-Lào.

Hai nước liên kết và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế; đã ký Bản ghi nhớ giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án thủy điện tại Lào và mua bán điện giữa hai nước đến năm 2030, thỏa thuận về đầu tư xây dựng đường cao tốc Hà Nội-Viêng Chăn, Kế hoạch 5 năm (2016-2020) thực hiện Bản ghi nhớ về Chiến lược giao thông vận tải Việt Nam-Lào; xây dựng và nâng cấp các tuyến đường kết nối hành lang Đông-Tây và kết nối với khu vực; tạo điều kiện cho Lào có đường ra biển để xuất nhập khẩu hàng hóa, trong đó có việc khai thác hiệu quả cảng Vũng Áng...

Với những nỗ lực đó, trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại Việt Nam-Lào có những bước phát triển đáng kể, tăng bình quân 4%/năm giai đoạn 2011-2016. Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Lào năm 2017 đạt trên 935 triệu USD, tăng gần 13,6% so với năm 2016; năm 2018, con số này đạt trên 1 tỷ USD, tăng 13% so với năm 2017 và vượt chỉ tiêu đề ra; 8 tháng của năm 2019 đạt 748 triệu USD (tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2018).

Đầu tư trực tiếp giữa Việt Nam và Lào cũng có nhiều khởi sắc, Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ ba tại Lào. Tính đến tháng 6.2019, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào đạt 411 dự án, với tổng vốn đăng ký là 4,22 tỷ USD, tập trung nhiều vào các lĩnh vực thủy điện, khai khoáng, dịch vụ, nông nghiệp và viễn thông. Nhiều dự án đầu tư phát huy hiệu quả, đóng góp vào công cuộc phát triển của hai nước, tạo công ăn việc làm, phúc lợi xã hội… giúp Lào thực hiện tốt chính sách xóa nghèo, được phía Lào ghi nhận và đánh giá cao.

Theo TTXVN

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/chinh-tri/quan-he-viet-nam-lao-dang-phat-trien-tot-dep-dat-duoc-nhieu-tam-cao-moi-119690