Quan hệ TP HCM - Nhật Bản để lại nhiều dấu ấn

Chiều 16-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Văn Nên chúc mừng ông Yamada Taiko đã hoàn thành nhiệm kỳ 4 năm với rất nhiều dấu ấn để lại cho mối quan hệ song phương.

Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio

Theo Bí thư Thành ủy TP HCM, đây là một nhiệm kỳ đặc biệt của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam giữa bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động và trải qua đại dịch COVID-19. Nhưng hành trình mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản vẫn luôn tốt đẹp, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, du lịch văn hóa, ngoại giao nhân dân.... đều có những bước phát triển mới.

Trong đó, dấu mốc quan trọng nhất là việc nâng cấp quan hệ ngoại giao lên "Đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới". Việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương cũng mang lại nhiều kết quả.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam - Nhật Bản và TP HCM - Nhật Bản đã có nhiều bước phát triển

Trong thời gian qua, TP HCM và Nhật Bản có nhiều chương trình hợp tác mà Bí thư Thành ủy khẳng định rằng có sự đóng góp của ngài đại sứ.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng kỳ vọng ông Yamada Takio sẽ tiếp tục tác động đến nhà đầu tư Nhật Bản của tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) để tháo gỡ những vướng mắc cuối cùng, giúp công trình này sớm vận hành, trở thành một trong các dấu ấn trong việc hợp tác giữa TP HCM và Nhật Bản trong giai đoạn này.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định dự án Metro số 1 luôn là điều ông rất quan tâm trong mối quan hệ này và cũng rất mong chờ ngày chuyến tàu vận hành.

Ông Nguyễn Văn Nên gửi ông Yamada Takio món quà kỷ niệm là cà phê Việt Nam

Theo ông Yamada Takio, giữa giai đoạn có nhiều biến động, quan hệ giữa hai nước lại ngày càng thắt chặt hơn, luôn hỗ trợ lẫn nhau như những liều vắc-xin và những chiếc khẩu trang đôi bên đã hỗ trợ nhau trong đại dịch COVID-19.

Trong mối quan hệ chung giữa hai nước thì mối quan hệ giữa Nhật Bản và TP HCM là một thành tố quan trọng.

TP HCM là nơi có đông đảo người dân Nhật Bản đến sinh sống, học tập và làm việc; cũng như nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư vào TP HCM và nhận được nhiều sự hỗ trợ của lãnh đạo thành phố.

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, có rất nhiều sự kiện long trọng đã được tổ chức tại TP HCM. Lễ hội Nhật Bản cũng được tổ chức hàng năm tại TP HCM, nhận được sự quan tâm của nhiều người dân.

Anh Thư

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/quan-he-tp-hcm-nhat-ban-de-lai-nhieu-dau-an-196240416114648496.htm