Quan hệ Nhật Bản-Việt Nam ẩn chứa tiềm năng vô hạn

Bài viết của Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

Các đại biểu dự Hội thảo kinh tế cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản, ngày 7/3.

Quan hệ Nhật Bản-Việt Nam được cho là đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước đến nay. Các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước liên tục diễn ra, nguyên thủ hai nước cũng tạo dựng được mối quan hệ tin tưởng đặc biệt. Trong bối cảnh tình hình quốc tế ngày càng diễn biến phức tạp, Nhật Bản và Việt Nam vẫn coi nhau là đối tác chiến lược quan trọng và tiếp tục xây dựng mối quan hệ hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực hơn trước.

Trong bối cảnh đó, tôi rất vui khi được đón Hoàng thái tử Akishino và Công nương đến thăm Việt Nam, cùng các quý vị góp phần vun đắp cho mối quan hệ hai nước để chúc mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam.

Tôi hy vọng khi nhìn lại mốc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước lần này, các thế hệ tương lai sẽ đánh giá năm kỷ niệm này đã kiến tạo nền tảng cho quan hệ Nhật-Việt vốn ẩn chứa tiềm năng vô hạn phát triển vượt bậc hơn nữa, hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới với tư cách là những đối tác có vị thế ngang bằng.

Nhật Bản luôn mong muốn thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực đóng góp cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực cùng với Việt Nam, một đối tác quan trọng của Nhật Bản trong việc hiện thực hóa sáng kiến “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Trong lĩnh vực kinh tế, Việt Nam tiếp tục đạt được sự tăng trưởng mạnh mẽ. Năm ngoái, tăng trưởng GDP cả năm đạt 8%, cao nhất trong các nước ASEAN. Kết quả khảo sát gần đây do Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) thực hiện cho thấy, Việt Nam là quốc gia được ưa thích thứ hai trên thế giới, sau Hoa Kỳ, để các doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng kinh doanh trong tương lai.

Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tăng cường đầu tư vào Việt Nam và triển khai các dự án mới, từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực hơn nữa trong nền kinh tế của cả hai nước.

Trong năm kỷ niệm này, ngoài đầu tư và thương mại, Nhật Bản sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, ODA, chuyển đổi số (DX), chuyển đổi xanh (GX), hiện đại hóa - công nghiệp hóa, phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo đà thúc đẩy mối quan hệ hai nước.

Hoạt động giao lưu giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực cũng rất sôi động. Ngày nay, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản với khoảng 500.000 người đã phát triển thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật Bản và trở thành một yếu tố không thể thiếu được đối với quá trình phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản.

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio.

Tôi cho rằng mối quan hệ hai nước đang ngày càng khăng khít và phát triển nhanh chóng. Sự phát triển đó không chỉ diễn ra trong lĩnh vực chính trị và kinh tế, mà còn nằm ở sự thấu hiểu và đồng cảm của người dân, bắt nguồn từ mối liên kết lâu dài về lịch sử và văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Có một giai thoại kể rằng vào thế kỷ thứ VIII, nhà sư Phật Triết xuất thân từ Lâm Ấp (nay là miền Trung Việt Nam) đã biểu diễn “nhạc Lâm Ấp”, một loại hình nhã nhạc, tại lễ Khai nhãn tượng Đại Phật ở chùa Todaiji.

Bên cạnh đó còn có câu chuyện tình yêu giữa thương nhân Araki Sotaro đến từ Nagasaki và công chúa Ngọc Hoa triều Nguyễn vào thời kỳ giao thương Châu Ấn thuyền từ thế kỷ XVI đến thế kỷ XVII. Đây là minh chứng cho mối liên kết lịch sử lâu đời từ thời xa xưa của Nhật Bản và Việt Nam.

Năm nay là năm kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước, tôi mong có thêm nhiều người nhận ra và tái khẳng định nét tương đồng về văn hóa và lịch sử giao lưu lâu đời vốn là nền tảng phát triển mối quan hệ Nhật-Việt, cũng như sự thấu hiểu và đồng cảm giữa hai quốc gia.

Đồng thời, tôi cũng muốn họ cảm nhận được khả năng to lớn tiềm ẩn trong tương lai hai nước. Tôi tin tưởng chính sự thấu hiểu và đồng cảm này sẽ là động lực giúp quan hệ Nhật Bản-Việt Nam với tiềm năng vô hạn ngày càng bền vững hơn.

Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để củng cố quan hệ Nhật Bản-Việt Nam trong 50 năm tiếp theo.

Yamada Takio

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quan-he-nhat-ban-viet-nam-an-chua-tiem-nang-vo-han-243030.html