Quan hệ Nga - Trung bước vào kỷ nguyên mới

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường mới đây có chuyến thăm chính thức dài 3 ngày tới Liên bang Nga để gặp những nhà lãnh đạo cao nhất xứ sở bạch dương và họp ủy ban hợp tác liên chính phủ hai nước. Chuyến đi mang đến cơ hội đúng lúc để hai bên thúc đẩy quan hệ song phương, đồng thời mở ra không gian rộng lớn hơn cho hợp tác thực tiễn, đưa quan hệ hai nước bước vào kỷ nguyên mới.

 Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ Tướng Nga Dmitri Medvedev. Ảnh tư liệu

Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ Tướng Nga Dmitri Medvedev. Ảnh tư liệu

Tại cuộc hội đàm tại thành phố Saint Peterburg giữa Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev, lãnh đạo hai nước thống nhất mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 200 tỷ USD vào năm 2024, nghĩa là gần gấp đôi so với mức 108 tỷ USD hiện nay.

Ngoài ra, hai bên cũng ký khoảng 20 văn bản hợp tác trong hàng loạt lĩnh vực, như: Hàng không, vũ trụ, xây dựng hạ tầng và thương mại… Bắc Kinh dự kiến sẽ dành khoảng 2,6 tỷ USD cho các dự án nằm trong kế hoạch tăng tốc nền kinh tế Nga đến năm 2024.

Chuyến "hành quân" đến nước Nga lần này của ông Lý Khắc Cường diễn ra trong bối cảnh hai quốc gia láng giềng này đều đang phải đối mặt với những sức ép và khó khăn kinh tế đến từ cùng một địa chỉ. Với Bắc Kinh, đó là cuộc chiến thương mại “hao tâm tốn sức” và chưa thấy hồi kết với Mỹ, khiến nền kinh tế của quốc gia đông dân nhất thế giới dường như bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu đi xuống.

Còn trong khoảng 5 năm trở lại đây, nền kinh tế Nga cũng không ít lần “khó thở” bởi sức ép trừng phạt liên tiếp gia tăng từ Mỹ và phương Tây. Do vậy, theo các nhà quan sát, việc các nhà lãnh đạo hàng đầu của Nga và Trung Quốc vỗ tay cho bất cứ kế hoạch hợp tác kinh tế nào được khởi xướng ở thời điểm này cũng là điều dễ hiểu. Mục tiêu hàng đầu trong các cuộc tiếp xúc vừa qua của ông Lý Khắc Cường với Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Dmitry Medvedev không gì khác ngoài việc đưa hai nước xích lại gần nhau trong lĩnh vực kinh tế-thương mại, coi đó như một cách để nới lỏng “vòng vây” và sức ép.

Một trong những bước đi quan trọng mà lãnh đạo hai nước đạt được là việc dỡ bỏ các rào cản trong lĩnh vực mua bán hàng nông sản và nâng kim ngạch nhập khẩu của Trung Quốc với các sản phẩm nông nghiệp xuất xứ từ Nga, chẳng hạn như lúa mì và đậu tương. Giữa lúc các doanh nghiệp Trung Quốc đang “khốn đốn” bởi các đòn áp thuế bổ sung của Mỹ, hướng tới một đối tác gần gũi về địa lý như Nga một mặt sẽ giúp Trung Quốc giải quyết đầu ra cho hàng hóa, mặt khác sẽ giảm gánh nặng thiếu hụt các mặt hàng mà lâu nay vẫn dựa vào nhập khẩu từ Mỹ. Đổi lại, đó cũng sẽ là cơ hội để Moscow đẩy mạnh xuất khẩu và đón nhận thêm những nguồn đầu tư từ thị trường đông dân nhất thế giới.

Theo giới quan sát, những thỏa thuận ký nhân chuyến thăm vừa qua của ông Lý Khắc Cường đáng được xem như một “cú hích” đầy tính chiến thuật, vừa giúp thúc đẩy quan hệ thương mại Nga-Trung, vừa giúp đôi bên tìm lại lợi thế.

Hoài Anh

Nguồn Đắk Nông: http://baodaknong.org.vn/theo-dong-thoi-su/quan-he-nga-trung-buoc-vao-ky-nguyen-moi-74746.html