Quan hệ liên Triều đang ấm lên

PN - Ngày 2/10, Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc cùng đàm phán cấp chính phủ vào giữa tháng này tại Kaesong, miền Bắc Triều Tiên, để bàn vấn đề tài sản của Hàn Quốc ở khu du lịch núi Kumgang và nối lại các tour du lịch giữa hai miền.

Gia đình hai miền Triều Tiên đoàn tụ trong nước mắt - Ảnh: AP Theo hãng tin KCNA, Tổng cục phát triển du lịch Triều Tiên hôm 2/10 đã gửi công hàm tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đề xuất mở các cuộc đàm phán giữa nhà chức trách hai miền về các chủ đề trên. Đề xuất được đưa ra một ngày sau khi Hội Chữ thập đỏ hai miền họp và nhất trí nối lại việc đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh Triều Tiên. Năm 2008, Seoul quyết định hoãn các tour du lịch tới núi Kumgang sau khi một nữ du khách Hàn Quốc bị bắn chết do cáo buộc đã xâm nhập vào khu vực cấm. Đến đầu năm 2010, Triều Tiên đơn phương niêm phong và tịch biên các cơ sở vật chất của Hàn Quốc ở núi Kumgang, trong đó có trung tâm được dùng làm nơi đoàn tụ cho các gia đình ly tán vì cuộc chiến 1950-1953. Quan hệ giữa hai miền đột ngột căng thẳng sau khi Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng liên quan đến vụ đánh chìm tàu chiến Cheonan ngày 26/3 ở vùng biển tranh chấp trên Hoàng Hải, làm thiệt mạng 46 thủy thủ Hàn Quốc. Vụ tranh cãi này này còn chưa được giải quyết thì Hàn Quốc và Mỹ tiến hành tập trận hải quân chung trên biển Hoa Đông ngày 25/7, một động thái khiến cho những nỗ lực đã đạt được trong quan hệ liên Triều lùi xa thêm một bước. Tưởng chừng như Bình Nhưỡng và Seoul khó có thể ngồi lại với nhau sau những màn đấu khẩu nặng nề, nhưng rồi người Triều Tiên vẫn gặp nhau, và thật lạ là những đề xuất chủ động phần lớn lại xuất phát từ miền Bắc. Giới phân tích quốc tế cho rằng, những động thái tích cực từ CHDCND Triều Tiên có thể liên quan đến Đại hội Đảng vừa diễn ra ở Bình Nhưỡng. Theo Tân Hoa xã, tại Đại hội này, Triều Tiên đã bầu ra “cơ quan lãnh đạo tối cao” nhằm tăng cường và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo của Đảng, tập trung vào phát triển kinh tế. Bình Nhưỡng cũng mong nhân dịp này sẽ làm dịu đi tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, tranh thủ môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng đất nước. Trước đó, ngày 1/10, Hàn Quốc và Triều Tiên đã nhất trí nối lại việc đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh. Hãng tin Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-Joo cho biết, các quan chức Hội Chữ thập đỏ hai miền đã tiến hành đàm phán lần thứ ba tại thành phố Kaesong và nhất trí, từ ngày 30/10 đến 5/11 sẽ tổ chức đoàn tụ cho 200 gia đình tại khu nghỉ dưỡng du lịch núi Kumgang ở miền Bắc. Cuộc đoàn tụ gần đây nhất được tổ chức vào tháng 9/2009, là đợt đoàn tụ lần thứ 16 cho các gia đình ly tán ở hai miền Triều Tiên. Theo ước tính của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, hiện còn hơn 80.000 người Hàn Quốc mong chờ cơ hội được gặp lại người thân sống ở Triều Tiên. Linh Giang

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://www.phunuonline.com.vn/2010/Pages/quan-he-lien-trieu-dang-am-len.aspx