Quân Hà liên kết sản xuất để tăng thu nhập

Sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị liên kết là hướng đi bền vững giúp nâng cao hiệu quả sản xuất và cải thiện thu nhập cho người dân trên địa bàn xã Quân Hà (Bạch Thông).

Vụ xuân năm 2024 là vụ đầu tiên xã Quân Hà đưa cây dưa chuột vào sản xuất theo chuỗi liên kết. Xã đã phối hợp với Hợp tác xã Trồng trọt và chăn nuôi giống gia cầm Đại Thắng (Tuyên Quang) triển khai cho 13 hộ dân tại các thôn Thôm Mò, Đoàn Kết, Nà Ngang, Cốc Xả thực hiện trồng dưa, với tổng diện tích 1,2ha. Triển khai thực hiện mô hình, cán bộ chuyên môn luôn bám sát cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi, giám sát các hộ dân trồng, chăm sóc, thu hái sản phẩm theo đúng kế hoạch. Sản phẩm dưa được HTX thu mua theo giá thị trường.

Bà Nguyễn Thị Oanh ở thôn Thôm Mò chia sẻ: “Thông qua tuyên truyền của Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã tham gia trồng dưa chuột theo mô hình liên kết. Đến thời điểm hiện tại, diện tích dưa chuột trồng trên đất ruộng hơn 500m2 của gia đình bắt đầu cho thu hoạch lứa dưa đầu tiên, ước tính đến cuối vụ sẽ thu được hơn 01 tấn dưa, với giá thu mua 11.000 đồng/kg sẽ có lãi hơn trồng các loại cây trồng truyền thống khác. Sản phẩm làm ra được ký hợp đồng bao tiêu nên chúng tôi không phải lo lắng về đầu ra, yên tâm sản xuất hơn.”

Mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm dưa chuột của gia đình bà Nguyễn Thị Oanh, thôn Thôm Mò, xã Quân Hà, Bạch Thông.

Hình thành cùng thời điểm xã về đích nông thôn mới năm 2021, HTX Phương Giang có địa chỉ tại thôn Lủng Coóc, xã Quân Hà đã khẳng định được vai trò của mình trong phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các thành viên. Đến nay, HTX hoạt động hiệu quả với chuỗi chuồng trại chăn nuôi lợn lai và lợn đen bản địa, duy trì khoảng 300 - 400 con/lứa; phát triển mô hình sản xuất nấm sò... tạo công ăn việc làm cho 15 thành viên có thu nhập ổn định từ 4 - 5 triệu đồng/tháng.

Liên kết sản xuất giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp từ truyền thống sang hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đầu ra ổn định cho nông sản, cải thiện thu nhập. Nhờ mạnh dạn thay đổi tư duy canh tác, người dân tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả kinh tế, đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã Quân Hà tăng 42 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua các năm.

HTX Phương Giang, xã Quân Hà hoạt động hiệu quả nhờ chú trọng phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất.

Ông Hoàng Văn Thiêm, Phó Chủ tịch UBND xã Quân Hà cho biết: “Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, cấp ủy và chính quyền địa phương sẽ thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng năng suất, sản lượng và giá trị hàng hóa nông sản. Tranh thủ nguồn vốn từ các chương trình MTQG duy trì dự án chăn nuôi trâu sinh sản và triển khai thực hiện các chuỗi liên kết nuôi cá nước ngọt, chăn nuôi lợn đen bản địa trên địa bàn. Tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị thông qua phát triển kinh tế tập thể, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ gia đình; góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương"./.

Thanh Hảo

Nguồn Bắc Kạn: https://baobackan.com.vn/quan-ha-lien-ket-san-xuat-de-tang-thu-nhap-post61336.html