Quân đội Ukraine vừa mất... 40 xe tăng Leopard 1 và Leopard 2?

Quân đội Nga khẳng định họ đã phá hủy số lượng rất lớn xe tăng Leopard của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Lực lượng vũ trang Ukraine có thể đã mất bốn chục xe tăng Leopard với nhiều biến thể khác nhau chỉ trong hai tuần của tháng 11/2023. Một bản thống kê trong đó mô tả đầy đủ và chi tiết lý do khiến các xe bọc thép hạng nặng do Đức sản xuất bị mất vừa xuất hiện.

Một nửa số xe tăng đã bị phá hủy hoặc hư hại do hỏa lực pháo binh, tên lửa chống tăng dẫn đường và máy bay không người lái cảm tử. Nhiều vấn đề với khung gầm, thiết bị điện tử trên xe và hệ thống quan sát cũng được báo cáo.

Điều thú vị là thống kê được công bố có đề cập đến Leopard 2A4, Leopard 2A6 và phiên bản Stridsvagn 122 của Thụy Điển - được sửa đổi từ nguyên mẫu Leopard 2A5 thông thường.

Khá nhiều thất bại được ghi nhận đối với chiếc Leopard 1A5 mới xuất hiện trên chiến trường gần đây. Họ có lẽ phương tiện này trở thành những người dẫn đầu trong Lực lượng Vũ trang Ukraine về số lượng các loại vấn đề kỹ thuật.

Có vẻ như các nhà tài trợ đã không cố gắng quá nhiều khi họ thực hiện việc "tái sinh", bởi số chiến xa trên đã nằm im trong các kho dự trữ nhiều năm qua mà không được bảo dưỡng.

Xe tăng Leopard 1A5 được trang bị thêm máy điều hòa nhiệt độ, nhưng không làm gì để tăng cường vỏ giáp. Kết quả là 2 cỗ chiến xa đã bị hư hỏng nghiêm trọng trong lần sử dụng đầu tiên.

Nguồn tin Ukraine cho biết hiện tại, quyết định trang bị cho Leopard 1A5 giáp phản ứng nổ (ERA) đã được đưa ra. Tuy nhiên điều này khó có thể giúp ích nhiều, bởi bước đi tương tự vài tháng trước đã được thực hiện với Leopard 2A4.

Tuy vậy vẫn có một số lượng lớn vị trí không được ERA bảo vệ nằm trên tháp pháo và thân xe, dẫn đến việc những vùng xung yếu bị tên lửa chống tăng Kornet xuyên thủng gần như hoàn toàn, khiến binh sĩ bên trong không kịp thoát ra ngoài.

Bạch Dương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/quan-doi-ukraine-vua-mat-40-xe-tang-leopard-1-va-leopard-2-post665271.html