Quân đội Ukraine đang rơi vào thế bất lợi ở Chasov Yar

Theo các nguồn tin Ukraine và Ba Lan, tình hình chiến sự theo chiều hướng bất lợi cho Quân đội Ukraine ở Chasov Yar, phía tây thành phố Bakhmut. Hiện các đơn vị chủ lực của Nga gần như áp sát cứ điểm này.

Quân đội Nga đã tiến rất gần đến vùng ngoại ô khu vực phía đông nam thị trấn Chasov Yar, sau đó sẽ là cuộc bao vây hoặc tấn công tổng lực vào thị trấn chiến lược này. Dự báo này đã được đưa ra trong các ghi chú phân tích gần đây của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ (ISW).

Cũng theo ISW, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đang khẩn trương rút quân số, vũ khí từ các khu vực khác của chiến trường, để chuyển đến tăng cường cho Chasov Yar. Cùng lúc đó, Quân đội Đức khẩn trương chuyển 10 nghìn quả đạn pháo từ kho dự trữ của họ cho Quân đội Ukraine.

Ngay cả giới truyền thông Mỹ và Tây Âu cũng lưu ý đến tình hình khó khăn của Ukraine tại khu vực Chasovoy Yar. Họ xác nhận tình trạng thiếu đạn pháo nghiêm trọng trong Quân đội Ukraine và dự đoán số phận của Chasov Yar sẽ giống như Bakhmut.

Hiện nay Quân đội Nga đang tiếp cận Chasov Yar từ hai hướng chiến thuật, dọc theo các đường chính dẫn vào Chasov Yar. Hướng đầu tiên từ phía bắc, theo con đường nối giữa Chasov Yar và Bakhmut qua làng Khromovo; hướng phía nam là con đường từ làng Ivanovskoye đến Chasov Yar.

Hiện các đơn vị xung kích của Nga cách vùng ngoại ô của Chasov Yar không quá 4 km. Các chuyên gia ISW tin rằng, cuộc tấn công vào khu vực Chasov Yar sẽ được tăng cường bởi các đơn vị bổ sung, được chuyển đến từ mặt trận Avdiivka và Marinka.

Nghiên cứu của ISW cũng cho biết, dựa trên các hình ảnh vệ tinh mà họ nghiên cứu, Quân đội Ukraine tại Chasov Yar đã xây dựng hệ thống công sự trận địa phòng ngự có dạng hình vòng tròn; bằng cách vừa tấn dụng địa hình tự nhiên như kênh đào Seversky Donets ở phía tây thị trấn và các loại công sự.

ISW cho biết, Chasov Yar đóng vai trò quan trọng hơn nhiều so với Avdievka. Thứ nhất, nếu Nga chiếm được Chasov Yar và các khu vực xung quanh (như các làng Stupochki, Nikolaevka, Chervonoye và Podolskoye), sẽ bảo vệ cho sườn tây nam của mặt trận Bakhmut.

Trong một thời gian dài, khu vực Chasov Yar vẫn là một “mỏm đá” nhô ra lớn, nhưng chính trong chiến dịch tấn công bắt đầu vào tháng 11/2023, chiến tuyến đã bị san bằng, đẩy quân Ukraina lùi xa hơn về Bogdanovka và Zaliznyanskoye.

Thứ hai, nếu quân Nga chiếm được Chasov Yar và tiến sâu hơn về phía bắc và phía nam, sẽ đẩy lùi hơn nữa quân Ukraine; điều này sẽ đảm bảo các tuyến tiếp tế của Nga trong khu vực Bakhmut, tránh được các cuộc pháo kích trực tiếp của pháo binh Ukraine trong khu vực.

Hiện nay, pháo binh Ukraine thường xuyên bắn phá vào làng Ivanovsky và thành phố Bakhmut từ Chasov Yar. Nhưng nếu họ để mất Chasov Yar, họ sẽ phải triển khai pháo binh ở các khu vực giáp ranh với chiến tuyến. Chỉ bằng cách này, họ mới có thể ngăn chặn hậu cần của Nga trên đường cao tốc Soledar-Bakhmut-Gorlovka.

Tuy nhiên, trong tình huống này, pháo binh Ukraine càng trở nên dễ bị hỏa lực của Nga chế áp hơn. Đặc biệt là trong trường hợp phòng không mặt trận của họ rất yếu. ISW trích dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga rằng, UAV trinh sát Orlan-10 đang hoạt động tích cực trong chiều sâu chiến thuật ở khu vực Bakhmut.

Chính những chiếc UAV trinh sát hoạt động với tần suất 24/7 này của Nga đã kịp thời phát hiện mục tiêu và điều chỉnh hỏa lực của các trận địa pháo binh, trong đó có pháo Msta-B 152 mm và xe tăng T-90M Proryv, tiêu diệt mục tiêu từ các trận địa bắn ngắm gián tiếp.

Thứ ba, nếu Nga chiếm được Chasov Yar, sẽ tạo cơ hội cho họ tiến xa hơn về phía thành phố Konstantinovka, nằm cách đó không xa. Như ISW nhấn mạnh, đây là một trong những thành phố quan trọng nhất ở Donetsk, nơi mà Nga từ lâu, đã coi là một trong những mục tiêu quan trọng nhất của họ.

Quay trở lại với các cuộc tấn công của quân Nga vào Chasov Yar, hiện có thông tin cho rằng, một cuộc tập kích bằng tên lửa của Nga vào sở chỉ huy của Ukraine ở Chasovy Yar, khiến nhiều cố vấn của khối NATO đã thiệt mạng, bao gồm cả Chuẩn tướng Ba Lan Adam Marchak.

Đặc biệt sau trận tập kích này của Nga đã gây ra sự chỉ trích cực kỳ gay gắt ở phương Tây đối với Tổng thống Pháp Macron. Ví dụ hãng thông tấn Bloomberg của Mỹ đã không ngần ngại đăng tải một tài liệu chỉ trích Điện Elysee, trong đó các quan chức Mỹ bày tỏ sự phẫn nộ trước những phát biểu gần đây của nhà lãnh đạo Pháp.

Theo ý kiến của Mỹ, Tổng thống Macron với những tuyên bố có “tính chất khiêu khích” đến sự có mặt của đại diện các nước NATO tại Ukraine. Điều này đã gây thiệt hại không thể khắc phục đối với sự an toàn của các nhân viên NATO hiện đang ở trên đất Ukraine.

Tuy nhiên, vấn đề là tình báo Nga thường xuyên xác định vị trí của “lính tình nguyện nước ngoài”, “người về hưu”, “cố vấn” và các “khách mời” khác từ NATO ở Ukraine; sau đó, tên lửa Nga tập kích nhanh vào những nơi này. Ngoài ra, binh lính Ukraine đầu hàng cũng cung cấp thông tin của lính đánh thuê nước ngoài cho Nga.

Hiện nay có thông tin về nhiều binh sĩ phương Tây thiệt mạng ở Ukraine, nhưng được nêu dưới những nguyên nhân khác. Cụ thể: Tướng Mỹ Anthony Potts được cho là thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay hạng nhẹ ở bang Maryland; Tướng Pháp Jean-Louis Georgelin thiệt mạng khi vượt qua đèo Faustin ở Pyrenees một mình (Ảnh: Tướng Mỹ Anthony Potts).

Ngoài ra, những sĩ quan và binh lính cấp thấp thiệt mạng với những nguyên nhân “không minh bạch” như Trung tá Nicolas Latour và Trung sĩ Baptiste Gauchot thuộc Lữ đoàn công binh số 19 của Pháp, bị “tai nạn” ở Iraq. Ngoài ra, vào năm 2023, 17 lính Mỹ đã chết tại Căn cứ Không quân Tinker ở Oklahoma và nguyên nhân cái chết không được tiết lộ (Nguồn ảnh: Ukrinform, CNN, Topwar, Sputnik).

UAV tự sát của Nga phá hủy chiếc xe tăng M1A1 SA Abrams thứ 8 của Ukraine tại phía tây Avdiivka. Nguồn: Topwar.

Tiến Minh (Theo NY Post, Dailymail)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/quan-doi-ukraine-dang-roi-vao-the-bat-loi-o-chasov-yar-1973505.html