Quân đội tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 17/4, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng quân đội.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng chủ trì và phát biểu chỉ đạo buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quang cảnh buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng quân đội tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4.

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Màn trình diễn các tiết mục nghệ thuật của Đoàn nghi lễ Quân đội tại buổi tổng duyệt.

Khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc với những lá cờ tung bay trước gió tiến vào Lễ đài.

Khối xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ toàn quân tiến vào Lễ đài.

Khối xe Chỉ huy, xe Tổ Quân kỳ do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chỉ huy dẫn đầu.

Khối nữ Quân nhạc Việt Nam với những âm thanh hùng tráng, ngân vang đang tiến vào Lễ đài.

Nét duyên dáng, xinh đẹp của những nữ chiến sĩ Khối Quân nhạc Việt Nam.

Khối chiến sĩ Điện Biên di chuyển vào Lễ đài. Với các Đại đoàn: 308-Quân Tiên phong; Đại đoàn 312-Chiến thắng; Đại đoàn 316-Bông Lau; Đại đoàn 304-Vinh Quang; Đại đoàn Công pháo 351 và Trung đoàn Pháo cao xạ 367, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khối sĩ quan Lục quân đại diện cho binh chủng hợp thành Quân đội nhân dân Việt Nam.

Khối sĩ quan Hải quân nhân dân Việt Nam. Trải qua gần 70 năm xây dựng, trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam được tôi luyện, phát triển, ngày càng lớn mạnh, chiến đấu, chiến thắng vẻ vang, lập nhiều chiến công xuất sắc, đặc biệt xuất sắc, làm nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa.

Khối sĩ quan Phòng không-Không quân phát huy truyền thống "Trung thành vô hạn, anh dũng kiên cường, mưu trí sáng tạo, tiến công kiên quyết, đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể", trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội Phòng không bắn rơi 52 máy bay Pháp; tháng 12/1972 bộ đội Phòng không-Không quân cùng quân và nhân dân miền bắc bắn rơi 82 máy bay Mỹ, trong đó có 34 chiếc B.52, góp phần làm nên chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”.

Khối sĩ quan Biên phòng tiến vào Lễ đài. Trong suốt 65 năm qua, Bộ đội biên phòng luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Khối sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam tiến vào Lễ đài. Cảnh sát biển Việt Nam - Lực lượng chuyên trách, nòng cốt thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn; quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển; đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, góp phần phát triển bền vững kinh tế biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Cùng với đội ngũ thầy thuốc Quân y, các nữ sĩ quan Quân y ra sức học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học, có mặt ở những nơi khó khăn, gian khổ, ác liệt nhất, vừa chiến đấu, phục vụ chiến đấu, cấp cứu, điều trị thương, bệnh binh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe bộ đội và nhân dân, góp phần vào thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với lời Bác Hồ dạy: “Lương y như từ mẫu”.

Ra đời trong thời kỳ khoa học công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, Lực lượng tác chiến không gian mạng Quân đội nhân dân Việt Nam không ngừng phát triển, lớn mạnh; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của các ban, bộ, ngành và địa phương đấu tranh với các thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; bảo đảm an toàn tuyệt đối hệ thống thông tin quân sự, quốc phòng, hệ thống thông tin trọng điểm quốc gia, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Khối Nữ lực lượng gìn giữ hòa bình của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài. Hành trình 10 năm xây dựng, trưởng thành, các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng, nêu cao tinh thần độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; khẳng định Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, để lại nhiều ấn tượng, tình cảm tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam với bè bạn năm châu, đồng nghiệp quốc tế và người dân địa phương.

Khối chiến sĩ Lục quân - Lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam tiến vào Lễ đài.

Khối chiến sĩ Đặc công tiến vào Lễ đài. Với truyền thống "Đặc biệt tinh nhuệ, Anh dũng tuyệt vời, Mưu trí táo bạo, Đánh hiểm, thắng lớn", bộ đội đặc công đã làm cho quân thù kinh hồn, bạt vía, đóng góp xứng đáng vào thắng lợi của các cuộc đấu tranh, thống nhất đất nước.

Khối chiến sĩ Đặc nhiệm Quân đội nhân dân Việt Nam là lực lượng được tuyển chọn đặc biệt; huấn luyện, rèn luyện đặc biệt, để thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt.

Khối Nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc tiến vào Lễ đài. Nêu cao tinh thần yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, nữ dân quân các dân tộc Tây Bắc không quản ngại gian khổ, hy sinh, tích cực tham gia kháng chiến, chăm nuôi bộ đội, thương binh, vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí, làm đường giao thông… cùng với phụ nữ cả nước đóng góp hơn 2 triệu ngày công trong Chiến dịch Điện Biên Phủ góp phần làm nên kỳ tích: “Rực trời đất Điện Biên toàn thắng”, kết thúc cuộc kháng chiến 3.000 ngày không nghỉ.

Khối nữ Du kích miền nam tham gia tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng quân đội.

Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ kéo dài từ 13/3 đến 7/5/1954, lực lượng của Pháp với hàng hóa tiếp tế được thả xuống từ máy bay, cho rằng đội quân của ta sẽ không thể bảo đảm được nhiệm vụ hậu cần trong điều kiện đường sá xa xôi, đèo dốc hiểm trở. Tuy nhiên, hơn 2 vạn dân công hỏa tuyến với những chiếc xe đạp thồ thô sơ đã khiến địch bất ngờ. Bằng ý chí quyết tâm, những nam nữ dân công đã chất lên xe tới 200-300kg hàng hóa.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng quân đội.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương kiểm tra sĩ quan các khối tham gia tổng duyệt.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Tân Cương kiểm tra phương tiện tham gia phục vụ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ của lực lượng quân đội.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-quan-doi-tong-duyet-dieu-binh-dieu-hanh-le-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-post805199.html