Quân đội Syria tố Mỹ giúp chiến binh rút khỏi Mosul

Quân đội Syria tuyên bố rằng Mỹ và Saudi Arabia đang đảm bảo hành lang an toàn cho các chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS) rút chạy từ Mosul, Iraq đến Syria.

Quân đội Syria tố Mỹ giúp chiến binh rút khỏi Mosul

Sau khi Iraq bắt đầu chiến dịch ở Mosul, số đông những tên khủng bố đã tháo chạy từ thành phố bị bao vây, Bộ Tư lệnh quân đội Syria cho biết.

"Đã lộ rõ kế hoạch của những nhà bảo trợ cho chủ nghĩa khủng bố quốc tế, trong đó đứng đầu là Mỹ và Saudi Arabia, về việc đảm bảo lối rút an toàn và hành lang trung chuyển cho chiến binh khủng bố Daesh (tên gọi bằng tiếng Ả Rập của IS ), để chúng chạy trốn từ Mosul sang phía lãnh thổ Syria", hãng thông tấn nhà nước Syria SANA trích dẫn tuyên bố.

Trước đó đã bắt đầu đợt tấn công quy mô vào Mosul do quân đội và cảnh sát Iraq và dân quân người Kurd "Peshmerga" tiến hành, có sự yểm trợ của máy bay liên quân do Mỹ đứng đầu.

Theo thông tin mới nhất, lực lượng Iraq đã tiến vào vùng ngoại ô cách thành phổ 10 km.

theo Sputniknews

Nguồn Soha: http://soha.vn/quan-doi-syria-to-my-giup-chien-binh-rut-khoi-mosul-20161019080240991.htm