Quân đội Syria kịch chiến phiến quân phía tây nam Aleppo

Quân đội Syria tiếp tục trận phản công trên khu vực Tây Nam thành phố Aleppo sáng ngày 07.11.2016, tấn công vào cao điểm Tal Rakhem và khu xây dựng dự án 1070 thuộc quận Al-Hamdaniyah, đang bị Jaysh Al-Fateh (Quân đội Chinh phục) chiếm giữ.

Xe tăng quân đội Syria chiến đấu trên chiến trường Aleppo

Quân đội Syria với lực lượng Tigers là chủ công hiện đang tiến công lên cao điểm Tal Rakhem, đánh vào vành đai phòng thủ phía Đông của cao điểm Tal Rakhem. Trên cao điểm chiến lược này tập trung một lực lượng lớn chiến binh thánh chiến được vũ trang rất mạnh, với nhiều vũ khí chống tăng và xe cơ giới gắn súng máy hạng nặng.

Giao chiến liên tục diễn ra không dứt với hàng loạt đòn tấn công từ phía quân đội Syria, nhưng lực lượng Hồi giáo cực đoan Jaysh Al-Fateh vẫn cố thủ trên Tal Rakhem.

Al Masdar News dẫn nguồn tin quân sự từ lực lượng Tiger cho biết, quân đội đang tấn công đột phá tuyến phòng thủ đầu tiên của Jaysh Al-Fateh. Nhưng lực lượng Hồi giáo cực đoan còn rất đông và đánh trả quyết liệt, quân đội Syria vẫn chưa kiểm soát được ngọn đồi này.

Trong khu xây dựng dự án 1070, quân đội Syria và Jaysh Al-Fateh rơi vào trận chiến ác liệt của cuộc chiến đường phố trong khu vực phía bắc của quận.

Trận chiến giành lại khu dự án 1070 có ý nghĩa vô cùng quan trọng do nếu giành được khu dự án này, khả năng xâm nhập vào khu vực phía đông thành phố Aleppo vĩnh viễn bị tiêu hủy. Chính vì vây, các nhóm chiến binh Jaysh Al-Fateh liều chết chống giữ, quân đội Syria cũng phải tấn công hết sức cẩn trọng với hy vọng sớm giải quyết khu vực miền Đông Aleppo.

NT

Nguyễn Thuận -

Nguồn VietTimes: http://viettimes.vn/quan-doi-syria-kich-chien-phien-quan-phia-tay-nam-aleppo-87732.html