Quân đội Sudan trở lại bàn đàm phán nhằm chấm dứt xung đột

Một nguồn tin Chính phủ Sudan ngày 15/7 cho biết các đại diện của quân đội Sudan đã trở lại Jeddah (Saudi Arabia) để đàm phán với các đại diện của lực lượng bán quân sự Các Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch, khi xung đột giữa hai bên đang bước sang tháng thứ 4.

Lực lượng bán quân sự Sudan RSF ở khu vực Gouz Abudloaa, gần thủ đô Khartoum. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin giấu tên cho hay: “Một phái đoàn của các lực lượng vũ trang Sudan đã trở lại Jeddah để nối lại đàm phán với RSF”.

Hiện RSF chưa bình luận về việc quay trở lại bàn đàm phán ở Jeddah, sau khi các nhà hòa giải của Saudi Arabia và Mỹ đã phải hoãn đàm phán vào tháng trước do các lệnh ngừng bắn liên tục bị vi phạm.

Theo thống kê, các cuộc giao tranh nổ ra ở Sudan kể từ giữa tháng 4 đến nay đã khiến ít nhất 2.000 người thiệt mạng, hơn 3 triệu người phải rời bỏ nhà cửa và châm ngòi cho cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn ở nước này.

Saudi Arabia và Mỹ đã đứng ra làm trung gian cho các thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội Sudan và lực lượng RSF trong những cuộc đàm phán ở Jeddah. Tuy nhiên, các thỏa thuận ngừng bắn này luôn bị vi phạm một cách có hệ thống.

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quan-doi-sudan-tro-lai-ban-dam-phan-nham-cham-dut-xung-dot-20230715211314068.htm