Quân đội Nga nhận thêm... 125 xe tăng và 250 nghìn quả đạn pháo mỗi tháng

Quân đội Nga đang được tăng cường số lượng lớn xe tăng, thiết giáp và đạn pháo nhằm đáp ứng yêu cầu từ chiến trường.

Các nhà máy thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng tiếp tục cung cấp cho Quân đội Nga số lượng lớn xe tăng và xe bọc thép thuộc nhiều chủng loại khác nhau đề bù đắp số lượng đã tiêu hao trên chiến trường.

"Liên bang Nga đang sản xuất hoặc phục hồi 125 xe tăng từ kho lưu trữ mỗi tháng", thông tin trên do Cơ quan tình báo Mỹ đưa ra và được đăng tải bởi kênh truyền hình CNN.

Hãng truyền thông nổi tiếng của Mỹ lưu ý rằng tốc độ làm việc cao như vậy trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga xứng đáng nhận được những lời khen ngợi nhiệt liệt nhất.

Hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng Nga đã trở thành chủ đề được truyền thông phương Tây quan tâm đặc biệt gần như ngay từ khi bắt đầu diễn ra chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Nhiều tờ báo lưu ý rằng phương Tây - bằng cách đưa ra những biện pháp trừng phạt chống lại Moskva, đã hy vọng "xé nát" nền kinh tế Nga, gây sụp đổ chuỗi sản xuất và cung ứng trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên tính toán này, nói một cách nhẹ nhàng, đã không thành hiện thực. Mỹ và đồng minh hiện không chỉ ghi nhận sự gia tăng sản xuất và hiện đại hóa xe tăng, mà điều tương tự cũng ghi nhận trong quá trình chế tạo đạn pháo.

Hiện tại khối lượng sản xuất đạn pháo của Nga lớn gấp 3 lần so với cả Mỹ và châu Âu cộng lại, đạt khoảng 250 nghìn quả/tháng, tương đương 3 triệu quả mỗi năm, chưa kể có thể họ còn được tăng cường từ Triều Tiên hay Iran như cáo buộc từ phương Tây.

Với khối lượng sản xuất lớn tới vậy, theo báo chí Nga, rõ ràng bất kỳ sự trợ giúp nào của phương Tây, kể cả diễn ra thường xuyên cũng khó có thể khôi phục tiềm năng tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Bên cạnh đó, thực tế này còn làm dấy lên nghi ngờ về khả năng Quân đội Ukraine đủ sức ngăn chặn nhưng đợt tấn công dữ dội của Quân đội Nga theo nhiều hướng khác nhau của mặt trận.

Tuy vậy phải nhìn nhận tình hình thực tế sản lượng xe tăng Nga chủ yếu là lấy từ kho dự trữ, tức là mức độ hiện đại hóa đang đi lùi, thể hiện ở việc nhiều chiếc T-54/55 hay T-62 lạc hậu đang phải đảm nhiệm vai trò mũi nhọn tấn công thay cho T-90 tối tân.

Bên cạnh đó, đạn pháo của Nga trải dài trên nhiều cỡ nòng, bao gồm từ 85 mm cho tới 152 mm với tầm bắn, độ chính xác và uy lực kém xa đạn 155 mm của phương Tây, cho nên số lượng không quyết định tất cả.

Vấn đề nữa cần lưu ý đó là mới đây Mỹ đã thông qua gói viện trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine trong năm 2024, số tiền phân bổ lên tới 400 triệu USD, bao gồm đạn dược và nhiều loại tên lửa chính xác.

Đáng quan tâm nhất trong danh sách viện trợ đó là đạn tên lửa MGM-140 ATACMS Block 1 có tầm bắn 160 km, cùng đạn dẫn đường chính xác GMLRS thuộc tổ hợp pháo phản lực M142 HIMARS và M270 MLRS.

Với diễn biến trên, chiến trường Ukraine dự kiến sẽ nóng bỏng trở lại trong thời gian tới và ưu thế mà quân Nga có được trong thời gian qua bằng cách tận dụng việc binh sĩ Kyiv thiếu đạn dược nhiều khả năng sẽ chấm dứt.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/quan-doi-nga-nhan-them-125-xe-tang-va-250-nghin-qua-dan-phao-moi-thang-post569740.antd