Quân đội Mỹ sắp tử hình người đầu tiên sau 50 năm?

Một cựu chiến binh từng hãm hiếp và giết nhiều phụ nữ giờ có nguy cơ phải thi hành án tử hình trong thời gian tới, không thể trì hoãn.

Quân đội Mỹ sẽ tử hình người đầu tiên sau 50 năm?

Ronald Gray, một cựu chiến binh quân đội Mỹ có thể sẽ bị tử hình trong vòng 30 ngày tới sau khi tòa án bác bỏ kiến nghị hoãn thi hành án của ông này.

Gray bị kết án tử năm 1988 vì tội cưỡng hiếp và giết chết nhiều phụ nữ. Nếu Gray bị tử hình, đây sẽ là vụ tử hình đầu tiên của quân đội Mỹ từ năm 1961, khi John Bennett bị treo cổ vì tội hãm hiếp và âm mưu giết một cô gái người Áo 11 tuổi.

Tuần trước, thẩm phán Mỹ Thomas J. Marten cho biết lệnh hoãn thi hành án tử hình trước đó dành cho Gray "không còn hiệu lực". Thẩm phán cũng bác bỏ yêu cầu trì hoãn thi hành án của Gray.

Ronald Gray, một cựu chiến binh quân đội Mỹ, bị tuyên án tử hình từ năm 1988 vì tội cưỡng hiếp và giết chết nhiều phụ nữ

Gray là một trong sáu cựu chiến binh Mỹ nhận án tử hình của quân đội ở Fort Leavenworth, bang Kansas. Trong số đó, tên tội phạm mới nhất là cựu Thiếu tá Nidal Hasan, bị kết án 13 tội danh giết người và 32 tội âm mưu giết người sau khi xả súng tại Fort Hood, Texas, năm 2009.

Gray bị kết án tử hình tại tòa án quân sự năm 1988 vì 2 tội giết người và 3 tội danh cưỡng hiếp trong lúc đóng quân tại Fort Bragg và làm việc như một đầu bếp. Ngoài ra, ông ta cũng nhận tội tại một tòa án dân sự về 2 vụ giết người và 5 vụ hãm hiếp khác.

Gray suýt phải thi hành án tử hình vào năm 2008, khi Tổng thống Mỹ lúc đó, ông George W. Bush ký lệnh cho phép tử hình Gray. Tuy nhiên, một tòa án liên bang tuyên bố lệnh hoãn tử hình cho Gray vào phút cuối.

Tuy chưa rõ ngày tử hình chính xác của Gray, theo quy định của quân đội, ngày đó có thể diễn ra trong 30 ngày tới

Năm 1983, một tòa án phúc thẩm của quân đội phát hiện án tử hình của Gray không phù hợp với hiến pháp Mỹ do những quy định về kết án người trong quân đội trong hiến pháp. Thế nhưng, Tổng thống Mỹ lúc đó, Ronald Reagan đã ngay lập tức khôi phục hình phạt tử hình trong quân đội.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ có quyền giảm án tử hình. Và không có thành viên quân đội nào bị tử hình trừ khi Tổng thống xác nhận án tử hình của người đó.

Quân đội Mỹ từ chối bình luận về vụ việc. "Vì chúng tôi vẫn đang chờ những hành động pháp lý liên quan đến vụ án của tù nhân Ronald A. Gray, việc bình luận vào lúc này là chưa phù hợp", Trung tá Jennifer Johnson nói.

Tuy chưa rõ ngày tử hình chính xác của Gray, theo quy định của quân đội, ngày đó có thể diễn ra trong 30 ngày tới. Luật sư của Gray vẫn chưa đưa ra bình luận.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/quan-doi-my-sap-tu-hinh-nguoi-dau-tien-sau-50-nam-2766873-l.html