Quân đội Ấn Độ sẽ sớm được trang bị pháo tự hành nội địa K9 Vajra-T

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, trong tương lai gần, lục quân Ấn Độ sẽ sớm đưa vào trang bị dòng pháo tự hành nội địa K9 Vajra-T, được phát triển trên cơ sở pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc.

Nguyên mẫu pháo K9 Vajra-T đã được doanh nghiệp Ấn Độ Larsen & Toubro lắp ráp và trình diễn dưới sự chứng kiến của giới chức quân sự nước này. Tại buổi lễ giới thiệu, đích thân Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnat Singh đã thị sát phương tiện chiến đấu mới và lái thử một nguyên mẫu ngay tại bãi thử.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đích thân kiểm tra pháo tự hành K9 Vajra-T mới.

Để dây chuyền lắp ráp pháo K9 mới đi vào hoạt động kể từ năm 2018, doanh nghiệp Larsen & Toubro đã gấp rút hoàn thiện cơ sở vật chất và dây chuyền công nghệ đáp ứng việc sản xuất hàng loạt dòng pháo tự hành mới.

Pháo tự hành K9 Vajra-T được Quân đội Ấn Độ lựa chọn sau khi giành chiến thắng tại gói thầu tìm mua pháo tự hành mới tổ chức năm 2011. Tham gia gói thầu này là 4 nhà thầu, gồm BEML (Bharat Earth Movers Ltd) - Slovak Konstrukha, Tata Power, Larsen & Tubro / Hanva Techwin và Rosoboronexport. Cuối cùng, Larsen & Tubro / Hanva Tech đã giành chiến thắng với sản phẩm pháo tự hành K9 Thunder trước Rosoboronexport với biến thể xuất khẩu của pháo tự hành Msta-S 152mm với lợi thế về giá thành và mức độ chuyển giao công nghệ. Hợp đồng cung cấp các đơn vị pháo tự hành K9 Vajra-T sửa đổi từ K9 Thunder theo yêu cầu của Quân đội Ấn Độ được ký hồi tháng 4-2019.

Pháo tự hành K9 Vajra-T mang nhiều công nghệ của các dòng pháo tự hành hàng đầu thế giới hiện nay.

Pháo tự hành K9 Vajra-T có tổng trọng lượng 47 tấn, được thiết kế thích nghi với môi trường tác chiến trên sa mạc. Phiên bản K9 của Ấn Độ được trang bị động cơ MTU MT881 Ka-500 V8 1.000 mã lực, hệ thống hộp số tự động cung cấp khả năng cơ động tới 67km/giờ và dự trữ hành trình khoảng 350km. Kíp điều khiển của K9 Vajra-T có 5 thành viên và cung cấp tốc độ bắn 6-8 phát/phút, tầm bắn đạt 40km với hộp đạn trong thân xe chứa 48 viên đạn. Nhờ máy tính đạn đạo hiện đại, K9 Vajra-T có khả năng khai hỏa liên tiếp 3 viên đạn trong 15 giây và tính toán thời điểm và quỹ đạo bay để chúng đánh trúng mục tiêu cùng lúc. Khả năng bảo vệ của K9 Vajra-T tương đương các dòng xe chiến đấu hiện đại là chống được đạn bắn thẳng 14,5mm và mảnh văng của pháo 152mm.

Ngoài Ấn Độ, pháo tự hành K9 Thunder đã được Hàn Quốc xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ và được nội địa hóa với tên gọi T-155 Firtina.

TUẤN SƠN (theo DefenseTalk)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/quan-doi-an-do-se-som-duoc-trang-bi-phao-tu-hanh-noi-dia-k9-vajra-t-608227