Quân chính phủ Philippines giao tranh với IS dữ dội, người dân giương cờ trắng

Lực lượng chính phủ Philippines đang tấn công để giành lại quyền kiểm soát thành phố từ các tay súng thân IS. Tại đây, người dân vẫy cờ để báo hiệu họ không phải phiến quân.

Tri thức trực tuyến dẫn tin từ AP cho hay, các phi cơ quân sự Philippines hôm nay bắn tên lửa vào các vị trí của phiến quân. Trong binh đó, sĩ tiếp tục chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố phía nam Marawi từ nhóm vũ trang có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Các nhân chứng cho biết người dân địa phương đã giương cờ trắng từ cửa sổ để báo hiệu họ không phải là phiến quân.

"Tôi nhìn thấy hai chiếc máy bay nhào xuống và bắn phá liên tục vào các vị trí của quân nổi dậy", Alexander Mangundatu, một nhân viên an ninh ở Marawi, nói với AP.

Binh lính kiểm tra giấy tờ tùy thân của người sơ tán ở thành phố Marawi, lục soát để xem có bom hay vũ khí giấu trong xe hoặc mang theo người hay không. Ảnh: Reuters.

"Tôi thấy thương cho dân thường và phụ nữ ở gần khu vực bị tấn công, mong là tình hình này sẽ sớm chấm dứt", Mangundatu nói.

Người phát ngôn quân đội Philippines Restituto Padilla cho biết các lực lượng của chính phủ đang nỗ lực "quét sạch khỏi thành phố những tàn dư của nhóm khủng bố".

Ông cho hay một số dân thường đã từ chối sơ tán vì muốn bảo vệ nhà của họ, và điều này làm cản trở các chiến dịch tấn công của chính phủ. "Nhưng không sao cả, miễn là những người dân thường không bị thương", Padilla nói.

Trước đó, Vietnamnet dẫn theo hãng tin Philstar, nhóm Hồi giáo vũ trang có liên hệ với IS đã tấn công Marawi, thành phố có khoảng 200.000 dân ở vùng Mindanao, miền nam Philippines. Chúng cắm cờ lên ít nhất 2 chiếc xe đậu trên đường và bắn nhau với lực lượng an ninh chính phủ.

Bộ trưởng Quốc phòng Delfin Lorenzana xác nhận một cảnh sát và hai binh sĩ thiệt mạng.

Phiến quân phóng hỏa trường học và nhà thờ Công giáo, bắt cóc linh mục, các nhân viên và tín đồ của nhà thờ. Chúng cũng tấn công vào tòa thị chính.

Tổng hợp

Hoàng Hà

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/tin-the-gioi/giao-tranh-is-du-doi-nguoi-dan-philippine-giuong-co-trang-a191517.html