Quận Bình Tân đánh giá mức độ cán bộ e dè, sợ trách nhiệm trong thực thi công vụ

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp yêu cầu, tập trung đánh giá có hay không tâm lý e dè, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu các cấp của quận.

Ngày 20-4, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân tổ chức hội nghị lần thứ 16 (mở rộng), sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp đánh giá thời gian qua có nhiều khó khăn, thách thức song với quyết tâm, sáng tạo, linh hoạt thích ứng, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, kinh tế - xã hội của quận đã phục hồi nhanh và phát triển khá toàn diện.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM. Ảnh: VĂN MINH

Nhiệm kỳ 2020-2025, quận Bình Tân đề ra 32 chỉ tiêu, kết quả thực hiện đến nay khá toàn diện. “Với kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ, quận có đủ cơ sở để dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ vượt 4 chỉ tiêu và hoàn thành 26 chỉ tiêu đề ra”, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân chia sẻ và yêu cầu, đối với chỉ tiêu khó đạt và không đạt, quận cần tập trung nhận diện các hạn chế, nhất là hạn chế mang tính chủ quan để có giải pháp.

Theo báo cáo của quận, còn 2 chỉ tiêu dự kiến khó đạt và không đạt. Trong đó, chỉ tiêu xây dựng mới 700-1.000 phòng học, phấn đấu có 230 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học. Một nguyên nhân đó là, trong nhiệm kỳ 2020-2025, TPHCM mới bố trí vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025 để xây mới 16 trường học với 491 phòng, như vậy còn thiếu 11 trường với 277 phòng học.

Bí thư Quận ủy quận Bình Tân Huỳnh Khắc Điệp phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Phân tích chỉ tiêu này, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân đánh giá, chỉ tiêu của quận thấp so với chỉ tiêu của TPHCM (300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học) do đặc thù của quận. Đến thời điểm này, theo thống kê mới chỉ có 12 quận, huyện của TPHCM đạt được chỉ tiêu của Thành phố. Vì vậy, hội nghị cần tập trung thảo luận phân tích, đề ra giải pháp trên tinh thần quyết tâm chính trị là phải thực hiện đạt chỉ tiêu này để đảm bảo về trường lớp, quyền lợi của người dân trên địa bàn quận được tiếp cận với giáo dục.

Về công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận, thời gian qua công tác này có nhiều chuyển biến nhưng chưa khắc phục được triệt để và chưa mang tính bền vững. “Còn nhiều điểm, nhiều nơi khi quận mở đợt cao điểm ra quân lập lại được trật tự, đảm bảo mỹ quan đô thị nhưng sau đó không ra quân thì trở lại trạng thái ban đầu”, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân đánh giá và yêu cầu hội nghị tập trung tìm giải pháp căn cơ, mang tính bền vững.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VĂN MINH

Đồng thời nhấn mạnh, quận Bình Tân xác định phát huy vai trò, trách nhiệm chính trị của quận, phát huy tổng thể các nguồn lực của quận là nhóm giải pháp mang tính quyết định để thực hiện thắng lợi nghị quyết đề ra. Trong đó, vai trò quyết định chính là tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của từng cán bộ chủ chốt của quận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trước tình trạng chung hiện nay có tâm lý e dè, sợ trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, Bí thư Quận ủy quận Bình Tân yêu cầu, tập trung đánh giá có hay không, mức độ như thế nào trong đội ngũ cán bộ khi thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu các cấp của quận. Từ đó, đề ra những giải pháp phát huy tinh thần trách nhiệm chính trị cao, sự năng động, chủ động sáng tạo của cán bộ, đặc biệt là người đứng đầu.

Phấn đấu cuối năm 2023 không còn hộ nghèo

Theo báo cáo từ đầu nhiệm kỳ (2020-2025) đến nay, kinh tế quận Bình Tân duy trì tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 13,8% năm.

Tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2020-2023 đạt hơn 10.000 tỷ đồng, tăng bình quân 10,23%/năm.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội hơn 77.100 tỷ đồng, đạt 67,11% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra; tỷ lệ giải ngân đầu tư công giai đoạn này cũng đạt 98,79%.

Về cải cách hành chính, quận tiếp tục đẩy mạnh. Hai năm liền (2021-2022), quận dẫn đầu khối quận huyện, TP Thủ Đức về chỉ số cải cách hành chính.

Công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, bảo vệ tài nguyên môi trường được triển khai đồng bộ, tạo sự chuyển biến tích cực. Quận đã hoàn thành và kiến nghị TPHCM xem xét phê duyệt đề án định hướng quy hoạch quận Bình Tân đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Quận cũng phấn đấu đến cuối năm 2023 không còn hộ nghèo, hoàn thành trước hạn 2 năm (hiện quận còn 69 hộ nghèo, 295 hộ cận nghèo).

Hiện có 10/10 trạm y tế phường đảm bảo đủ 2 bác sĩ.

VĂN MINH

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/quan-binh-tan-danh-gia-muc-do-can-bo-e-de-so-trach-nhiem-trong-thuc-thi-cong-vu-post686493.html