Quận Bắc Từ Liêm phải coi đào tạo nguồn nhân lực là trọng tâm đột phá trong nhiệm kỳ tới

Sáng 6-5, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự buổi làm việc có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Huyền Mai; lãnh đạo một số sở, ban, ngành thành phố và cán bộ chủ chốt quận Bắc Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và đoàn công tác dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Kiều Mai, thuộc phường Phú Diễn.

Mở đầu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã tới thắp hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Kiều Mai, thuộc phường Phú Diễn. Đây là nơi vào đầu năm 1966, Bác Hồ về thăm và trồng cây đa lưu niệm. Khi đó, Người căn dặn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương phát huy tích cực truyền thống trồng cây ăn quả, làm tốt công tác vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phường Phúc Diễn cũng là nơi vinh dự được Bác Hồ 3 lần về thăm. Đồng chí Bí thư Thành ủy và đoàn cũng đã tới thăm và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên dự án trụ sở Quận ủy - HĐND - UBND quận Bắc Từ Liêm.

Giải phóng mặt bằng 130 dự án trong năm 2020

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, năm 2019, quận đã đạt và vượt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra, trong đó có 6/28 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng chú ý, trên địa bàn quận chỉ còn 27 hộ nghèo...

4 tháng đầu năm 2020, thu ngân sách quận đạt 2.339 tỷ đồng (76,5% dự toán giao) và tăng 1.301 tỷ đồng (tăng 125% so với cùng kỳ năm 2019). Đến ngày 24-4, quận đã khởi công được 2/25 dự án và trong tháng 5 sẽ khởi công thêm 20 dự án. Ngoài ra, năm 2020, toàn quận thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đối với 130 dự án, trong đó có 25 dự án trọng điểm của thành phố và quận. Quận phấn đấu trong năm 2020 sẽ không còn hộ nghèo.

Đến ngày 30-3, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã hoàn thành tổ chức đại hội tại 420/420 chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở; tổ chức xong 3 đại hội điểm đảng bộ, chi bộ cơ sở. Dự kiến trong tháng 5, 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở sẽ tổ chức xong đại hội. Quận ủy đã hoàn thành việc xây dựng đề án phân bổ đại biểu dự đại hội, thống nhất phương án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận ủy và Ủy ban Kiểm tra Quận ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng và tổ chức thực hiện 6 mô hình, như huy động bác sĩ, y tá, dược sĩ, điều dưỡng đã nghỉ hưu tham gia tình nguyện chống dịch; tuyên truyền giảm quy mô tiệc cưới, vận động giảm giá thuê nhà trọ cho học sinh, sinh viên, người lao động...

Đáng chú ý, từ ngày 13-4, quận phối hợp với các nhà hảo tâm kêu gọi ủng hộ được 120 tấn gạo, triển khai 2 “ATM gạo” tặng hàng vạn lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Làm rõ định hướng phát triển quận Bắc Từ Liêm trong 5-10 năm tới

Gợi ý thảo luận tại cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đặt vấn đề, quận Bắc Từ Liêm đứng ở đâu trong 30 quận, huyện, thị xã; khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 của quận ra sao?

“Ngày 5-5, làm việc với huyện Đan Phượng, tôi có cảm giác, chỉ đạo của thành phố chưa ngấm xuống cơ sở, tinh thần, thái độ thực hiện các giải pháp khôi phục kinh tế vẫn bình bình như ngày thường”, đồng chí Vương Đình Huệ nói.

Theo Bí thư Thành ủy, từ đầu năm đến nay, thương mại nội địa và xuất, nhập khẩu của Hà Nội tăng thấp nhất cả nước; dịch bệnh đang ảnh hưởng mạnh tới các nguồn thu ngân sách. Trước tình thế khó khăn như vậy, thời gian tới, cùng với thành phố, quận phải tập trung vào mặt trận khôi phục kinh tế. Tinh thần phải quyết liệt, quyết tâm hơn nữa. Bí thư Thành ủy đề nghị làm rõ 5-10 năm tới, quận Bắc Từ Liêm sẽ phát triển trên nền tảng gì, đặc trưng ra sao.

Phát biểu thảo luận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho rằng, điều kiện thuận lợi của quận là nội bộ đoàn kết, đội ngũ cán bộ hỗ trợ nhau, tích cực chăm lo cho đội ngũ kế cận. Bàn về hướng phát triển của quận Bắc Từ Liêm, đồng chí Lê Hồng Sơn cho rằng, cùng với quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm phải trở thành trung tâm phát triển của khu vực Tây Bắc thành phố, từ đó lan tỏa ra các huyện xung quanh.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá, 2-3 năm nay, quận Bắc Từ Liêm đã thực sự khởi sắc. Trong đó, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới, cải cách hành chính vươn lên từ vị trí cuối lên tốp 10 của thành phố. Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, quận cần định hướng phát triển chủ yếu về thương mại, dịch vụ; nhưng trước mắt phải tập trung đột phá về hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông…

Trong khi đó, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, những lớp đặc trưng nhất của văn hóa Thăng Long đều được thể hiện ở các phường của quận Bắc Từ Liêm với truyền thống văn hóa, lịch sử, khoa bảng... “Đây chính là thế mạnh không phải quận, huyện nào cũng có. Văn hóa, con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển, nên Bắc Từ Liêm phải đặt thành trọng tâm, thế mạnh để kiên trì thực hiện, cân bằng giữa bảo tồn và phát triển”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Khôi phục kinh tế phải là mục tiêu hàng đầu

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ghi nhận, là quận mới thành lập, Bắc Từ Liêm đã nỗ lực vươn lên, đạt nhiều thành tích ấn tượng. Tuy nhiên, quận còn không ít hạn chế, khó khăn. Trong đó, chuyển dịch cơ cấu lao động rất chậm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chưa tương xứng với tiềm năng, nhất là tốc độ tăng trưởng dịch vụ, thương mại. Thu nhập bình quân đầu người vẫn thấp hơn thu nhập bình quân của cả nước. Cộng đồng doanh nghiệp chưa đủ mạnh, khởi nghiệp sáng tạo chưa hiệu quả. Nguồn thu từ đất vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách...

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Bắc Từ Liêm.

Chỉ đạo các nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, quận Bắc Từ Liêm phải coi doanh nghiệp và người dân là trung tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế; tập trung chuyển dịch kinh tế theo hướng phát triển thương mại, dịch vụ để bảo đảm cơ cấu nguồn thu bền vững. Trước mắt, lãnh đạo quận phải coi khôi phục và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, vào cuộc với quyết tâm cao và tinh thần như chống dịch Covid-19. Do đó, phải lan tỏa tinh thần này tới từng cơ quan, đơn vị, xuống tận cơ sở; phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế cao gấp 1,5 lần tăng trưởng chung của thành phố. Lãnh đạo quận phải bám sát tình hình, chỉ đạo tập trung để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho kinh tế phát triển, nhất là tháo gỡ vướng mắc về thủ tục hành chính, thực hiện nghiêm các quy định đầu tư, thu hồi các dự án chậm tiến độ quá thời hạn cho phép theo quy định.

Tiếp tục lưu ý tinh thần “chống dịch như chống giặc”, nới lỏng giãn cách xã hội, nhưng không được lơi lỏng và chú ý tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trước mắt là kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo đảm thiết thực, đồng chí Vương Đình Huệ chỉ đạo, quận Bắc Từ Liêm tăng cường tuyên truyền tạo không khí phấn khởi, lạc quan trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi vừa lập thành tích chào mừng, vừa thiết thực đóng góp cho "mặt trận" phục hồi kinh tế.

Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, Bí thư Thành ủy yêu cầu quận tiếp tục nghiên cứu xây dựng văn kiện đại hội bảo đảm chất lượng, trong đó phải xác định tầm nhìn là xây dựng quận trở thành đơn vị đi đầu, gương mẫu của Thủ đô; mạnh dạn xác định chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người vào cuối nhiệm kỳ 2020-2025 gấp đôi hiện nay, đạt 120 triệu đồng.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tham quan dự án xây dựng trụ sở mới Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm.

Định hướng tư duy tầm nhìn quy hoạch cần được nêu rõ trong văn kiện Đại hội Đảng bộ quận sắp tới, đồng chí Vương Đình Huệ cho rằng, Bắc Từ Liêm phải gắn với trục phát triển xuyên tâm hồ Tây - Ba Vì, tập trung phát triển dịch vụ, gia tăng hàm lượng dịch vụ chất lượng cao, giá trị cao như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, logistics; đi sâu vào nông nghiệp công nghệ cao, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, coi trọng yếu tố “xanh, sạch, đáng sống” trong yêu cầu phát triển. Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý quận phải coi đào tạo nguồn nhân lực là trọng tâm đột phá bên cạnh đột phá về hạ tầng, quy hoạch trong nhiệm kỳ tới.

Trên cơ sở cuộc làm việc, Thành ủy Hà Nội sẽ ban hành thông báo kết luận của Bí thư Thành ủy. Trong đó, tinh thần chung là đồng tình ủng hộ các kiến nghị của quận. Trong thẩm quyền của mình, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện cho quận Bắc Từ Liêm phát triển, nhất là về cơ chế.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm sẽ phát huy truyền thống anh hùng, văn hóa, hiếu học, tiếp tục đoàn kết, xây dựng quận phát triển xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh và sự kỳ vọng của lãnh đạo thành phố.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều khẳng định sẽ nghiên cứu đưa vào chương trình công tác năm 2020 của Ban Thường vụ Quận ủy và bổ sung, cập nhật vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ II Đảng bộ quận.

* Nhân dịp này, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã trao tặng 5.000 khẩu trang và 15 nhiệt kế hồng ngoại phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại các trường học trên địa bàn quận.

Võ Lâm - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/966602/quan-bac-tu-liem-phai-coi-dao-tao-nguon-nhan-luc-la-trong-tam-dot-pha-trong-nhiem-ky-toi