Quận Ba Đình: Đưa quảng cáo ngoài trời vào nền nếp

Việc tháo dỡ triệt để bảng quảng cáo vi phạm (QCVP) vốn đã khó, nhưng trên địa bàn quận Ba Đình lại càng khó hơn, bởi nơi đây là trung tâm chính trị của Thủ đô và đất nước nên nhiều đơn vị, doanh nghiệp muốn đặt biển quảng cáo, đồng thời đã có nhiều bảng QCVP tồn tại lâu năm. Song, nhờ sự vào cuộc tích cực, quận Ba Đình đã “nhổ sạch” toàn bộ bảng QCVP trong thời gian ngắn và triển khai nhiều biện pháp đưa hoạt động quảng cáo ngoài trời vào nền nếp, góp phần xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp

.

Quyết liệt xử lý vi phạm

Do nhiều nguyên nhân, một số bảng QCVP tồn tại lâu năm ở quận Ba Đình chưa được giải quyết triệt để, ảnh hưởng tới cảnh quan, không gian đô thị. Theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 3-8-2016 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn Hà Nội của UBND thành phố (Chỉ thị 16), quận Ba Đình có 29 bảng QCVP, cần tháo dỡ trước ngày 3-9. Ngoài ra, quận còn chủ động bổ sung 43 bảng quảng cáo đặt tại nhà ở riêng lẻ và một bảng quảng cáo đứng độc lập vào danh sách buộc phải tháo dỡ.

Phố Đào Tấn (Ba Đình) sạch, đẹp khi không còn bảng quảng cáo vi phạm.

Thời gian đầu thực hiện Chỉ thị 16, một số doanh nghiệp có bảng QCVP tỏ thái độ không hợp tác, một số thì trông chờ sự thay đổi quyết định từ phía cơ quan chức năng. Đến ngày 25-8, trước thời hạn phải hoàn thành việc tháo dỡ bảng QCVP đúng một tuần, quận Ba Đình mới tháo dỡ được một bảng đứng độc lập và một vài bảng hộp đèn. Những ngày cuối tháng 8, quận huy động tổng lực lượng cho công tác này. Phó phòng Văn hóa - Thông tin quận Ba Đình Nguyễn Tuyết Thanh cho biết: “Từ sáng đến tối, chúng tôi hết tuyên truyền, vận động, thông báo để các doanh nghiệp tự nguyện tháo dỡ, lại chạy đôn đáo từ phường này sang phường khác bàn phương án tháo dỡ. Lãnh đạo quận và các phường cùng lực lượng chức năng không ngại khó, ngại khổ, thức đêm trực tiếp chỉ đạo nên mọi việc diễn ra khá thuận lợi”.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh cho biết thêm, lúc thể hiện thái độ mềm mỏng, các doanh nghiệp không hợp tác, buộc phường phải đưa ra biện pháp quyết liệt hơn. Phường gửi “tối hậu thư” yêu cầu doanh nghiệp tháo dỡ đúng thời hạn, đơn vị nào không chấp hành, phường thuê cần cẩu và bố trí lực lượng tháo dỡ. Sau vài ngày làm quyết liệt, 9 bảng quảng cáo độc lập vi phạm tồn tại nhiều năm cùng một số bảng hộp đèn, bảng quảng cáo trên các công trình nhà ở được tháo dỡ.

Chia sẻ kinh nghiệm xóa sạch hơn 70 bảng QCVP đúng thời hạn, ông Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho rằng, không có cách nào tốt hơn là chính quyền từ quận đến cơ sở thống nhất, đồng lòng, kiên quyết thực hiện.

Tăng cường kiểm tra, giám sát

Ngay sau khi tháo dỡ xong bảng QCVP, UBND quận Ba Đình đã có công văn yêu cầu các phòng, ban chức năng và 14 phường trên địa bàn tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo. Phòng Quản lý đô thị có trách nhiệm tham mưu cho UBND quận ban hành văn bản hướng dẫn việc cấp giấy phép công trình quảng cáo, công trình biển hiệu theo quy định hiện hành. Thanh tra xây dựng tăng cường kiểm tra, giám sát việc lắp dựng các công trình quảng cáo trên địa bàn toàn quận; đồng thời, phối hợp với các phường kịp thời ngăn chặn, xử lý, tháo dỡ công trình sai quy định. Chủ tịch UBND các phường phải chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trước lãnh đạo các cấp về hoạt động quảng cáo trên địa bàn. Đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng tái vi phạm về quảng cáo tấm lớn, hộp đèn, quận sẽ coi đó là vi phạm về trật tự xây dựng và xử lý nghiêm, không nhân nhượng bất kỳ trường hợp nào.

Cùng với việc phân công rõ trách nhiệm cho từng ngành, từng người, Ba Đình còn xây dựng các tuyến phố điểm về quảng cáo, văn minh đô thị. Theo bà Nguyễn Tuyết Thanh, sau khi xây dựng thành công phố Nguyễn Thái Học (phường Điện Biên) là tuyến phố điểm về quảng cáo, từ đầu năm 2016 đến nay, quận tiếp tục áp dụng mô hình này trên tuyến phố Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh. Ngoài ra, 14/14 phường trên địa bàn cũng xây dựng tuyến phố điểm về quảng cáo trên các tuyến phố chính như: Kim Mã, Đào Tấn, Ngọc Hà, Đội Cấn… Ba Đình cũng đang xây dựng các tiêu chí về tuyến phố văn minh đô thị để có thể triển khai thí điểm từ tháng 10-2016.

“Quận Ba Đình có mật độ dân số cao, hộ kinh doanh, buôn bán trên mặt tiền các tuyến phố dày đặc nên việc xây dựng các tuyến phố chuẩn về văn minh đô thị không dễ dàng. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện vì chỉ có cách này, QCVP mới không còn “đất” sống, bức tranh đô thị mới thoáng đãng, văn minh hơn” - ông Nguyễn Quang Trung khẳng định.

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/850590/quan-ba-dinh-dua-quang-cao-ngoai-troi-vao-nen-nep