Quận 12: Hệ thống 'mắt thần' giữ bình yên phố phường

Trước đây, KP1, P.Thới An (Q12) từng được xem là địa bàn diễn biến phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) với 2 loại tội phạm phổ biến là cướp giật và trộm cắp tài sản (chủ yếu là xe máy). Trở lại đây vào những ngày đầu năm 2024, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi tích cực, khả quan về tình hình ANTT với sự xuất hiện của hệ thống 'Camera giám sát ANTT' dày đặc, rộng khắp và những hiệu quả thiết thực mà nó mang lại cho cộng đồng.

Nhận diện được cả biển số xe!

Trung tá Lê Văn Trường (Trưởng công an P.Thới An) thông tin: "Trước tình hình diễn biến phức tạp về ANTT, từ năm 2017, Ban Chỉ huy Công an phường chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND P.Thới An chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình "Camera giám sát ANTT", huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể, Văn phòng Khu phố, tổ dân phố và sự tự nguyện đóng góp kinh phí thực hiện của nhân dân cùng các Mạnh Thường quân. Kết quả trong năm 2017, phường đã lắp đặt được 285 "mắt" camera theo hình thức xã hội hóa. Nhờ vậy, từ đó đến nay tình hình ANTT ở KP1 nói riêng và địa bàn phường nói chung đã ổn định, số vụ phạm pháp hình sự nhiều năm liền được kéo giảm...".

Tuy nhiên, Trung tá Trường cho biết đến nay chỉ còn 88 "mắt" camera hoạt động, số còn lại bị hư hỏng nặng. Điều này phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả của việc quản lý tình hình ANTT trên địa bàn phường. Từ ngày 01/11/2023, UBND P.Thới An đã lắp đặt mô hình "Trung tâm điều hành camera giám sát ANTT", với 170 "mắt" camera bố trí tại những giao lộ lớn và các tuyến đường trọng yếu. Ngoài ra, còn có 140 "mắt" quan sát thông minh tích hợp 10 loa phát thanh được lắp đặt phủ kín khắp địa bàn phường.

Đặc biệt, trong số đó có 30 "mắt" camera giúp nhận diện biển số xe. Những camera này được kết nối với trung tâm chỉ huy gồm 4 màn hình được đặt tại trụ sở Công an P.Thới An. Khi phát hiện các biển số xe của người dân bị mất trùng với biển số xe của các đối tượng phạm tội (được cơ quan công an tích hợp trên hệ thống máy tính) chạy ngang qua phường thì hệ thống sẽ tự báo động trực tiếp về trụ sở Công an phường thông qua chuông báo và Gmail. Hệ thống camera này còn giúp giải quyết các vấn đề về lấn chiếm vỉa hè, gây rối trật tự công cộng. Tổng chi phí P.Thới An triển khai thực hiện mô hình này trong 3 năm qua là 3,2 tỷ đồng (trung bình 480.000 đồng/"mắt"/năm). Tất cả chi phí đều được phường vận động từ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tổ trực ban Công an P.Thới An theo dõi hoạt động của hệ thống "Camera giám sát ANTT" tại trung tâm điều hành

Ông Nguyễn Xuân Hồng (Trưởng văn phòng KP1, P.Thới An) nhận xét: "Từ khi hệ thống 40 "mắt thần" camera giám sát ANTT được trang bị trên diện rộng dọc QL1A, các tuyến đường bao bọc khu phố và đầu các hẻm thì tình hình phạm pháp hình sự được kéo giảm rõ rệt. Đặc biệt, sau khi 2 vụ trộm và cướp giật tài sản được Công an phường nhanh chóng khám phá, bắt nóng đối tượng cùng tang vật vụ án chỉ trong 1 - 2 ngày, hiệu quả từ mô hình này đã được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng xã hội, được đông đảo người dân địa phương đồng thuận, hết lòng ủng hộ, tham gia".

Tại KP2, P.Thới An, hiệu quả từ mô hình "Camera giám sát ANTT" mang lại cũng được Văn phòng Khu phố và người dân địa phương thấy rõ, tin tưởng tham gia. Ông Nguyễn Huy Dân (Bí thư Chi bộ KP2, P.Thới An) vui mừng nói: "Nhiều "mắt thần" được lắp đặt xung quanh các tuyến đường lớn có gắn loa phát thanh nên khi có người dân nào buôn bán lấn chiếm lề đường, Công an phường nhìn thấy trên hệ thống sẽ phát loa cảnh báo. Nhờ vậy, ý thức của người dân được nâng lên, tình trạng mỹ quan đô thị được cải thiện đáng kể".

Nhiều vụ án được khám phá nhanh

Theo Công an P.Thới An, từ ngày 01/11/2023 đến ngày 01/01/2024, mô hình "Camera giám sát ANTT" được triển khai sâu rộng trên địa bàn. Nhờ đó, Công an phường đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an Q12 tiến hành truy xét, khám phá nhiều vụ án chỉ trong thời gian ngắn. Ngày 01/01/2024, anh Quảng Văn Tùng (SN 1987, quê Bình Định) đến Công an P.Thới An trình báo bị trộm tài sản (1 máy khoan, 2 máy mài) tại KP1 của phường này. Qua trích xuất camera, Công an P.Thới An truy xét nhanh và bắt giữ Nguyễn Trọng Kiều (SN 1980, quê Quảng Trị), bàn giao cho Đội Điều tra tổng hợp - Công an Q12 xử lý theo thẩm quyền.

Hai đối tượng phạm tội cùng tang vật bị lực lượng Công an Q12 phát hiện, bắt giữ nhờ "mắt thần"

Trước đó, ngày 29/12/2023, chị Đặng Phương Hằng (SN 1995, quê Hải Phòng) đến Công an phường trình báo bị cướp giật chiếc ĐTDĐ iPhone 11 tại KP1, P.Thới An. Qua "mắt thần", Công an phường phát hiện, bắt giữ Trương Ngọc Quốc (SN 1993, ngụ P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú) là thủ phạm gây án. Tương tự, ngày 27/12/2023, chị Lê Thị Kim Oanh (SN 1984, tạm trú P.Thới An) trình báo bị mất xe máy Air Blade BS: 59Y2-004.55. Qua trích xuất camera, Công an P.Thới An nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Tuấn Thành (SN 1999, ngụ P16, Q10; đối tượng trộm xe) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1994, quê An Giang; đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Ngày 18/12/2023, Công an P.Thới An thông qua hệ thống "Camera giám sát ANTT" đã bắt giữ Nguyễn Ngọc Tú (SN 1987, ngụ P.Tân Thới Hiệp, Q12) là đối tượng trộm xe máy của anh Võ Hoàng Thạch (SN 2001, quê Đắk Lắk, tạm trú KP3, P.Thới An). Nhờ có "mắt thần", Công an P.Thới An đã truy xét nhanh, bắt giữ Lê Việt Tuấn (SN 1977) là đối tượng cướp tài sản (1 lắc vàng, 1 vòng ximen, 1 dây chuyền, 1 ĐTDĐ) của bà Đỗ Châu Ngà (SN 1978, cùng ngụ xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn) tại trước số 672/8 Lê Văn Khương, KP7, P.Thới An ngày 06/12/2023...

Qua hệ thống camera an ninh, Công an P.Thới An phối hợp Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q12 tuần tra, phát hiện Phan Văn Minh (SN 1993, quê Hòa Bình, tạm trú P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân) có biểu hiện nghi vấn. Được mời về trụ sở làm việc, Minh khai có liên quan đến vụ "cưỡng đoạt tài sản" tại KP7, P.Hiệp Thành (Q12). Công an P.Thới An đã bàn giao đối tượng cho Đội Cảnh sát hình sự - Công an Q12 tiếp tục điều tra, xử lý.

P.Hiệp Thành (Q12) cũng là một trong những địa phương đầu tiên của TPHCM xây dựng mô hình "Trung tâm điều hành camera theo kiểu mới". Được triển khai vào năm 2021, phường trang bị 148 "mắt" camera đặt tại các tuyến đường chính, khu vực công cộng. Sau hơn 2 năm, được người dân ủng hộ, phường trang bị thêm 21 "mắt" camera, nâng tổng số camera lên 169 "mắt", trong đó có 4 "mắt" thông minh nhận diện được biển số xe. Theo đó, hình ảnh thu được từ các "mắt" camera sẽ được truyền về trung tâm điều hành qua mô hình lưu trữ hoàn toàn trên "đám mây". Nhờ đó, Công an phường dễ dàng nắm tình hình, truy xét khi có vụ việc xảy ra, bảo đảm không bị mất dữ liệu như khi lưu trữ bằng ổ cứng của mô hình camera trước đây.

Trung tá Nguyễn Văn Giàu (Trưởng công an P.Hiệp Thành) cho biết: "Trung tâm camera này được phường thuê một đơn vị khác thiết kế, lắp đặt, với tổng chi phí đầu tư khoảng 845 triệu đồng/năm. Phía nhà cung cấp chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng và lưu trữ dữ liệu hình ảnh. Việc giám sát tập trung còn giúp tối ưu kinh phí vận hành, tạo thuận lợi cho việc trích xuất dữ liệu khi cần".

Theo đánh giá của Trung tá Nguyễn Văn Giàu, hiệu quả thiết thực từ mô hình "Camera giám sát ANTT" đã giúp người dân càng thêm tin tưởng, ủng hộ chính quyền cũng như tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên địa bàn phường. Nhận thấy hiệu quả từ mô hình này, Thường trực Đảng ủy Q12 đã chỉ đạo các phường khác trên địa bàn quận học tập kinh nghiệm và nhân rộng mô hình tại địa phương mình.

Nguyễn Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/he-thong-mat-than-giu-binh-yen-pho-phuong_157783.html