Quận 12 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu, việc trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Quận 12 là sự ghi nhận kết quả đã đạt được của quận trong suốt thời gian qua.

Sáng 11-1, Quận 12 tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2023, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Video: Quận 12 đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho lãnh đạo quận 12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Đạt nhiều thành tựu qua 27 năm thành lập

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy quận 12 Trần Hoàng Danh đánh giá, qua việc tổ chức các phong trào thi đua, quận 12 đã xuất hiện nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, lao động, sản xuất; nhiều mô hình, giải pháp được nhân rộng, có sức lan tỏa.

Ông Danh nhìn nhận qua 27 năm thành lập, quận 12 đã đạt nhiều thành tựu có ý nghĩa quan trọng, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, kinh tế tăng trưởng cao.

Cạnh đó, tỉ trọng ngành kinh tế có sự chuyển dịch theo đúng hướng, tỉ trọng ngành thương mại - dịch vụ tăng dần, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội từng bước phát triển.

“Đón nhận danh hiệu cao quý của Chủ tịch nước chính là sự ghi nhận nỗ lực không ngừng, khắc phục khó khăn, đoàn kết, chung sức đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận 12” - ông Danh đánh giá.

Đồng hành cùng TP.HCM vượt qua "cơn gió ngược"

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, từ một vùng đất nông nghiệp, với nhiều khó khăn, thách thức như định hướng quy hoạch phát triển chưa rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vừa thiếu, vừa yếu... qua 27 năm, quận 12 đã vươn mình trở thành một quận đô thị của TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Châu nhấn mạnh việc Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho quận 12 là sự ghi nhận kết quả đã đạt được của quận trong suốt giai đoạn qua.

Nhắc lại tăng trưởng kinh tế TP.HCM đạt 0,7% vào quý I-2023, ông Châu nhìn nhận cả hệ thống chính trị đã bình tĩnh xem xét nguyên nhân khách quan, chủ quan. Qua đó, cùng chung sức đồng cùng vượt "cơn gió ngược" đạt được kết quả tăng trưởng 5,81%.

“Quận 12 cũng trải qua những khó khăn chung như thế và đã vượt qua rất tốt” - ông Châu nói.

Lãnh đạo Quận 12 nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu đề nghị Quận 12 thực hiện tốt Nghị quyết của quận ủy về phát triển kinh tế xã hội và chủ đề năm 2024 của TP.HCM.

Cạnh đó, ông Châu yêu cầu quận nghiên cứu đề xuất TP xem xét áp dụng các chính sách đặc thù nhằm thu hút, huy động, phát huy nguồn lực của quận; tăng cường cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành.

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn các dự án đầu tư công; kịp thời điều chỉnh các dự án chậm tiến độ, giải ngân thấp.

“Về giải ngân đầu tư công, tôi đề nghị quận vừa thực hiện nghiêm túc vừa nghiên cứu linh hoạt, điều chỉnh hợp lý những khó khăn trắc trở ngay từ thời điểm giữa năm để 6 tháng cuối năm giải ngân đầu tư công đáp ứng được yêu cầu” - ông Châu nhấn mạnh.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quận 12 đã nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước.

Ngành thanh tra quận 12 đã đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022; một cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Ngành thanh tra quận 12 đã đón nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại hội nghị, 5 lãnh đạo quận nhận bằng khen của UBND TP.HCM vì đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó gồm ông Trần Hoàng Danh, Bí thư Quận ủy quận 12; ông Lê Trương Hải Hiếu, nguyên Chủ tịch UBND quận 12; ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12; ông Đậu Anh Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12; ông Nguyễn Minh Chánh, Phó Chủ tịch UBND quận 12.

BẢO PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quan-12-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-ba-post771293.html