Quái vật khổng lồ xuyên không 10,7 tỷ năm 'quấy rầy' Trái đất

Kính viễn vọng James Webb mới 'tóm' được hình ảnh của Quyllur - quái vật siêu khổng lồ đỏ chưa từng thấy. Điều thú vị là đây không phải hình ảnh thực tại mà là của Quyllur vào 10,7 tỉ năm trước.

Nhóm chuyên gia do nhà thiên văn học Jose Diego từ Viện Vật lý Cantabria dẫn đầu mới thông báo thông tin đáng chú ý về việc chụp được ảnh của Quyllur - quái vật siêu khổng lồ đỏ chưa từng thấy.

Theo nhóm chuyên gia, hình ảnh Quyllur mà kính viễn vọng James Webb chụp được đến từ quá khứ. Đó là hình ảnh của Quyllur vào 10,7 tỉ năm trước.

Sao siêu khổng lồ đỏ là hậu duệ tiến hóa của những ngôi sao lớn có khối lượng ban đầu gấp 7 - 40 lần khối lượng Mặt trời. Chúng là những ngôi sao có bán kính lớn nhất trong mọi loại sao đã biết dù không phải là loại sao khối lượng lớn nhất.

Loại sao siêu khổng lồ đỏ có loại quang phổ là K hoặc M và nhiệt độ bề mặt dưới 4.100 K. Nhờ vậy, chúng tỏa ra ánh sáng màu đỏ. Điều này khiến chúng dễ dàng được các tàu thăm dò vũ trụ của con người phát hiện.

Betelgeuse và Antares là những ngôi sao khổng lồ đỏ được biết đến nhiều nhất. Chúng đều là ngôi sao đã bước vào giai đoạn cuối của cuộc sống.

Quay trở lại Quyllur, các chuyên gia cho hay quái vật siêu khổng lồ đỏ này cách Trái đất 10,7 tỉ năm ánh sáng. Do đó, nó mất 10,7 tỉ năm mới có thể "hiện hình" trước ống kính của kính viễn vọng James Webb.

Quyllur nằm trong cụm thiên hà lớn cổ xưa gọi là El Gordo. Các chuyên gia suy đoán ngôi sao khổng lồ đỏ này hiện có thể đã tan biến vào vũ trụ theo một siêu tân tinh từ hàng tỉ năm trước. Do ở cách Trái đất 10,7 tỉ năm ánh sáng nên có thể các nhà khoa học chưa phát hiện nó đã biến mất.

Quái vật siêu khổng lồ đỏ Quyllur có nhiệt độ bề mặt khoảng hơn 2.800 độ C. Đây là mức nhiệt độ khá "lạnh" so với những sao loại G như Mặt trời. Vậy nên, nó tỏa ánh sáng đỏ hơn.

Trong vũ trụ, vật thể càng nóng thì ánh sáng càng xanh, loại nguội hơn màu sắc ngả dần sang trắng, vàng, cam. Lạnh nhất là loại vật thể có ánh sáng đỏ.

Cách Quyllur khoảng 33 - 49 năm ánh sáng là một cặp vật thể không rõ ràng, mờ và loãng hơn, xanh hơn. Các nhà nghiên cứu suy đoán đó có thể là một vùng hình thành sao và cũng là hình ảnh "xuyên không". Với việc cách Trái đất 10,7 tỉ năm ánh sáng, cụm vật thể ngoạn mục trên ra đời khi vũ trụ mới 3,1 tỉ năm tuổi. Theo đó, Quyllur trở thành ngôi sao siêu khổng lồ đỏ đầu tiên được "khai quật" từ vũ trụ sơ khai.

Mời độc giả xem video: NASA đón khách du lịch lên trạm vũ trụ quốc tế ISS. Nguồn: THĐT1.

Tâm Anh (theo Sci.news)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/quai-vat-khong-lo-xuyen-khong-107-ty-nam-quay-ray-trai-dat-1769066.html