Quả bóng vàng FIFA 2011: Nước Anh có đại diện duy nhất

Trong danh sách đề cử các ứng viên cho danh hiệu Ballon d’Or 2011 mới nhất, nước Anh chỉ có đại diện duy nhất là tiền đạo Wayner Rooney.

Rooney lọt vào danh sách cầu thủ xuất sắc nhất năm 2011 (Ảnh Getty)

Tiền đạo đang khoác áo Man Utd, Wayne Rooney vừa lọt vào danh sách các ứng viên cạnh tranh cho danh hiệu Ballon d’Or. Tiền đạo số 10 là nhân tố chính giúp “quỷ đỏ” xác lập kỷ lục 19 lần vô địch Premier League và giúp Man Utd lọt tới trận chung kết Champions League năm nay. Như vậy, Rooney vinh dự trở thành cầu thủ người Anh duy nhất trong cuộc đua tới danh hiệu mà bất cứ cầu thủ nào cũng mơ ước – Quả bóng vàng FIFA.

Ngoài Wayne Rooney còn có người đồng đội Nani (Man Utd) và Luis Suarez (Liverpool), Sergio Aguero (Man City) là những cầu thủ đang chơi bóng ở giải Ngoại hạng góp mặt trong số những người có cơ hội giành được giải thưởng.

Đội bóng đánh bại Man Utd trong trận chung kết Champions League là Barcelona có tới 8 đại diện lọt vào vào danh sách bầu chọn. Trong đó, ngôi sao số 1 thế giới – người vẫn giữ được phong độ đỉnh cao là Lionel Messi đang là ứng viên sáng giá nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này. Cựu thủ quân của Arsenal và cũng là người đồng đội của Messi, Cesc Fabregas cũng được các phóng viên đề cử vào danh sách bình bầu.

Messi tràn trề cơ hội giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA năm thứ 2 liên tiếp (Ảnh: AP)

Đội bóng về nhì ở La Liga sau ĐKVĐ Barca cũng có tới 5 cầu thủ góp mặt là Benzema, Ronaldo, Casillas, Ozil, Xabi Alonso.

Danh sách các HLV xuất sắc nhất năm đương nhiên có tên hai vị chiến lược gia tài danh đang dẫn dắt hai CLB hàng đầu Tây Ban Nha là Josep Guardiola và Jose Mourinho. Trong khi đó, ở giải Ngoại hạng, nếu như HLV Alex Ferguson chắc suất ở danh sách bầu chọn và không khiến nhiều người bất ngờ thì việc hai vị thuyền trường Andres Villas-Boas và Arsene Wenger góp mặt là một ngạc nhiên thú vị. Một năm bết bát với bóng đá Serie A nên không có bất cứ HLV dẫn dắt CLB Italia nào được xướng tên.

Vào ngày 5/12 tới, danh sách sẽ thu gọn chỉ còn lại 3 ứng viên xuất sắc nhất cho mỗi đề cử. Và kết quả cuối cùng cho các danh hiệu cao quý nhất trong năm 2011 sẽ được công bố vào ngày 9/1/2012.

Danh sách đề cử cho danh hiệu Quả bóng vàng FIFA 2011:

Eric Abidal (Pháp), Sergio Aguero (Argentina), Karim Benzema (Pháp), Iker Casillas (Tây Ban Nha), Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Dani Alves (Brazil), Samuel Eto'o (Cameroon), Cesc Fabregas (Tây Ban Nha), Diego Forlan (Uruguay), Andres Iniesta (Tây Ban Nha), Lionel Messi (Argentina), Thomas Muller (Đức), Nani (Bồ Đào Nha), Neymar (Brazil), Mesut Ozil (Đức), Gerard Pique (Tây Ban Nha), Wayne Rooney (Anh), Bastian Schweinsteiger (Đức), Wesley Sneijder (Hà Lan), Luis Suarez (Uruguay), David Villa (Tây Ban Nha), Xabi Alonso (Tây Ban Nha), Xavi (Tây Ban Nha).

Danh sách đề cử cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất năm 2011 của FIFA:

Vicente Del Bosque (Tây Ban Nha/ĐTQG TBN), Alex Ferguson (Scotland/Manchester United), Rudi Garcia (Pháp/Lille), Pep Guardiola (Tây Ban Nha /Barcelona), Jurgen Klopp (Đức/Borussia Dortmund), Joachim Low (Đức/ĐTQG Đức), Jose Mourinho (Bồ Đào Nha/Real Madrid), Oscar Tabarez (Uruguay/ĐTQG Uruguay), Andre Villas-Boas (Bồ Đào Nha/Porto, Chelsea), Arsene Wenger (Pháp/Arsenal).

Tin bài liên quan:

Vòng 10 Premier League: “Pháo” nổ vang trời
La Liga vòng 11: Levante đã trở lại mặt đất

Tác giả : Minh Trang

Ý kiến bạn đọc ( 0 )

Ý kiến của bạn về bài viết: Quả bóng vàng FIFA 2011: Nước Anh có đại diện duy nhất

Ý kiên của bạn

Nguồn VTV: http://vtv.vn/article/get/qua-bong-vang-fifa-2011-nuoc-anh-co-dai-dien-duy-nhat-b76210d8d3.html