QLTT TPHCM: Chuyển xử lý hình sự 21 vụ với tổng giá trị hơn 54 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM, trong năm 2023, số lượng trường hợp vi phạm kinh doanh hàng giả trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ tính riêng kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là 1.302 trường hợp vi phạm (chiếm tỷ lệ tăng 101,23%). Đã chuyển cơ quan tiến hành tố tụng xem xét khởi tố 21 vụ án hình sự, ước tính trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 54,3 tỷ đồng.

Hàng lậu vẫn diễn biến phức tạp

Báo cáo tổng kết năm 2023, Cục QLTT TPHCM nhận định, trong bối cảnh kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, các hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng lậu, hàng cấm; sản xuất kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm... vẫn chiếm tỷ lệ cao. Điều đáng nói, các đối tượng hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức nên rất khó phát hiện.

Số liệu thống kê từ ngày 15/12/2022 - 14/12/2023, Cục QLTT TPHCM đã kiểm tra 5.091 vụ (tăng 1.507 vụ, tăng 42,05% so với cùng kỳ năm trước). Đơn vị đã ban hành 4.548 quyết định xử phạt vi phạm hành chính; ứng với số tiền xử phạt trong năm là hơn 83,7 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 120 tỷ đồng; tổng số tiền thu đã thu nộp ngân sách gần 96,8 tỷ đồng (tăng 66,80% so với cùng kỳ năm trước). Cục cũng đã tiêu hủy hàng giả, hàng cấm, hàng không đủ điều kiện lưu thông có trị giá gần 55 tỷ đồng; trị giá hàng tịch thu chờ bán khoảng 116 tỷ đồng. Trong đó, nổi cộm là hành vi kinh doanh hàng lậu với 1.063 trường hợp vi phạm (tăng 3,4%); kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là 1.593 trường hợp vi phạm (tăng 105,81%); kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và xâm phạm quyền SHTT là 1.302 trường hợp vi phạm (tăng 101,23%) với tổng số tiền phạt xử lý hơn 14,9 tỷ đồng.

Lực lượng QLTT kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng tại cơ sở kinh doanh trên địa bàn

Cũng theo Cục QLTT, trong năm 2023, tổng số hàng hóa tạm giữ 1.473.612 đơn vị sản phẩm, gồm: quần áo, giày dép, mắt kính, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm, đồ dùng gia đình, hàng điện gia dụng, hàng điện tử, thuốc tân dược, phụ tùng xe máy, đồ chơi trẻ em, dụng cụ y tế... Trong đó, chiếm đa số là những mặt hàng làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng như: Chanel, Burberry, Louis Vuitton, Hermes, Apple, Gucci, Dior, Adidas, Yamaha, Samsung, Nike...

Điển hình, từ ngày 19 - 23/12/2023, Đội QLTT số 2 đã phối hợp cùng Đội 6 Phòng CSKT Công an TPHCM tiến hành kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh, điểm chứa trữ hàng hóa trên địa bàn, qua đó, đã tạm giữ 89.651 sản phẩm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu trị giá hơn 1,67 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, cách đây không lâu, Đội QLTT số 3 đã phối hợp với Công an phường Bình Chiểu (TP.Thủ Đức), Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Thủ Đức và Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM tiến hành kiểm tra Công ty TNHH DECQB LOGISTICS trên đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu, TP.Thủ Đức), phát hiện gần 25 tấn nội tạng heo, bò không ghi xuất xứ, không ngày sản xuất, không hạn sử dụng, không hóa đơn chứng từ. Tổng số lượng các loại nội tạng là 24.915kg gồm: 3.110kg bao tử heo, 9.150kg vú heo, 7.095kg dồi trường heo, 650kg trứng gà non và 5.000kg lá sách bò. Tổng trị giá là hơn 2,4 tỷ đồng. Hiện số hàng này đang được cơ quan chức năng xem xét xử lý.

Lực lượng QLTT TPHCM giám sát tiêu hủy hàng hóa vi phạm

Tiếp tục nỗ lực kiểm soát tình hình

Dự báo, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người tiêu dùng sẽ tăng mạnh, các hoạt động lễ hội cũng diễn ra nhiều vào tháng cuối năm và giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Do đó, tình hình buôn lậu, kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, kém chất lượng sẽ tiếp tục tăng mạnh với lợi thế giá rẻ, đa dạng chủng loại, hình thức sẽ đánh trúng tâm lý của người tiêu dùng; tuy nhiên, đi kèm với đó sẽ là những hậu quả về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa không đảm bảo.

Do đó, Cục QLTT TPHCM sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tập trung tăng cường kiểm tra tại các tuyến phố du lịch, địa bàn nổi cộm, trung tâm thương mại; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp nghiêp vụ giám sát, thẩm tra, xác minh để kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các đối tượng tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến đường liên tỉnh, quốc lộ và tại các kho bãi, điểm chứa trữ hàng hóa.

Phát hiện gần 25 tấn nội tạng heo, bò không ghi xuất xứ, không hóa đơn chứng từ

Theo lãnh đạo Cục QLTT TPHCM, đặc biệt vào thời điểm những ngày cuối năm, giáp Tết, các đơn vị nghiệp vụ tăng cường phối hợp thực hiện các biện pháp để kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; chú ý đến nhóm mặt hàng xăng dầu, thực phẩm, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng... Trọng tâm là đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn; đấu tranh, phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền SHTT. Đặc biệt, các đơn vị chức năng sẽ triển khai giải pháp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại điện tử.

Cùng với đó, Cục QLTT TPHCM cũng sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với các ngành chức năng; phối hợp tốt với các hiệp hội, ngành hàng, các đơn vị phối hợp trong việc tuyên truyền, nắm bắt thông tin có dấu hiệu vi phạm. Kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung - cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại...

Trung Hiếu

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/an-ninh-kinh-te/chuyen-xu-ly-hinh-su-21-vu-voi-tong-gia-tri-hon-54-ty-dong_157423.html