QL1 bị lũ chia cắt, xe dồn ứ gần 5km

Mưa lớn kéo dài đã khiến QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình bị ngập sâu trong nước, các phương tiện không thể di chuyển.

Các phương tiện đang dồn ứ trên đường tránh lũ

Theo ghi nhận mới nhất của PV Báo Giao thông tại hiện trường, hiện trên QL1 đoạn qua tỉnh Quảng Bình có 9 điểm ngập nước . Trong đó phía nam có 3 điểm, TP. Đồng Hới có 1 điểm, còn lại rải rác ở phía Bắc từ thị xã Ba Đồn vào Bố Trạch khiến các phương tiện không thể di chuyển.

Tại đoạn đường tránh lũ Quảng Ninh – Lệ Thủy, hàng trăm phương tiện đi từ phía Nam ra bị dồn ứ ở đây, trong đó chủ yếu là xe tải và một vài xe khách giường nằm. Số lượng xe ùn ứ kéo dài khoảng 5km, từ trạm thu phí Quán Hàu vào phía Nam. Hiện, lực lượng CSGT (Công an tỉnh Quảng Bình) đang tổ chức hướng dẫn phương tiện đậu đỗ tại các vị trí an toàn.

CSGT điều tiết hướng dẫn các phương tiện đậu đỗ nơi an toàn

Trung tá Từ Nhật Tú, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Từ đêm qua, Phòng CSGT đã huy động 100% quân số ra đường chỉ huy điều tiết giao thông. Hiện nay do các tuyến giao thông ở Quảng Bình đều đã bị chia cắt, nên đơn vị đã điện thông báo với lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và tỉnh Hà Tĩnh phối hợp phân luồng điều tiết giao thông từ xa nhằm giảm lượng phương tiện đổ về Quảng Bình gây ách tắc”.

Đơn vị QLĐB lắp lại dải phân cách bị nước lũ cuốn trôi trên QL1

Trung tá Tú khuyến cáo, để đảm bảo an toàn cho hành khách cùng các phương tiện, các lái xe cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị. Đồng thời, chủ động tìm nơi an toàn, hàng quán ven đường để nghỉ chân không nên tiếp tục đi vào Quảng Bình nhằm giảm áp lực giao thông.

Về đường thủy, hiện sở GTVT tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu cấm toàn bộ tàu thuyền, đò ngang sông hoạt động. Đến thời điểm này lực lượng cảng vụ và bộ đội biên phòng đã tiếp cận được các tàu thuyền gặp nạn trên và cứu vớt được 6 ngư dân cùng 8 thuyền viên trên 2 chiếc tàu, thuyền đánh cá bị chìm. Có 4 người được xác định vẫn đang mất tích. Hiện, lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp nỗ lực tìm kiếm những người này.

Còn ở phía Bắc đoạn cầu Gianh nước xối trôi hệ thống dải phân cách giữa. Phương tiện ùn tắc kéo dài ở phía bắc cầu Roòn.

Ngô Thanh

Nguồn Giao Thông: http://www.atgt.vn/ql1-bi-lu-chia-cat-xe-don-u-gan-5km-d172323.html