PP23 mang niềm vui đến người dân Phú Yên

Những phòng học được xây dựng, sửa chữa, hàng chục người dân nghèo được thay khớp háng, khớp gối miễn phí với sự tận tình của đoàn công tác chương trình Đối tác Thái Bình Dương (PP23).

Chiều 16-8, ông Lê An Hào (71 tuổi, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) vừa bước ra từ phòng vật lý trị liệu Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Vừa thấy người quen, ông nhoẻn cười rồi thả chiếc xe hỗ trợ để tập tễnh bước đi như để khoe về sự hồi phục sau phẫu thuật thay khớp háng của mình. "Chỉ mới 6 ngày thôi đó" - ông cười.

Ông Hào là 1 trong 10 người may mắn được các bác sĩ trong đoàn công tác của chương trình PP23 thay khớp háng miễn phí. Ông bị hoại tử khớp háng và được Bệnh viện Đa khoa Phú Yên đưa vào danh sách để đoàn bác sĩ chương trình PP23 phẫu thuật. "Toàn bộ thiết bị, vật tư họ đều mang qua. Họ cho biết chi phí thay khớp háng như tôi lên đến 500 triệu đồng. May quá, tôi cũng như những bệnh nhân khác được miễn phí toàn bộ. Nếu không thì tiền đâu mà thay. Tôi cảm nhận từ phẫu thuật đến việc tận tình tập vật lý trị liệu của đoàn quá tuyệt vời" - ông Hào nói.

Trong chương trình PP23, đã có 10 bệnh nhân được thay khớp háng, 10 bệnh nhân được thay khớp gối và 2 bệnh nhân được hàn cứng khớp gối. Tổng chi phí cho 22 ca bệnh này lên đến 11 tỉ đồng, nhưng đều được miễn phí toàn bộ.

Bác sĩ đoàn PP23 phẫu thuật thay khớp gối miễn phí cho bệnh nhân ở Phú Yên. Ảnh: PHI YẾN

Trong ngày hội sức khỏe cộng đồng, có hơn 90 đơn vị máu được các thành viên trong đoàn công tác PP23 hiến tặng. Bên cạnh đó, trong chuỗi hoạt động trao đổi chuyên môn y tế tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, các nha sĩ giàu kinh nghiệm đến từ đoàn PP23 phối hợp các bác sĩ Khoa Răng Hàm Mặt của bệnh viện này thực hành tiểu phẫu răng khôn và nhổ răng khó cho người dân Phú Yên.

Cũng trong những ngày này, một đoàn công tác khác của chương trình PP23 lại đang đội nắng để xây dựng dãy trường mới với 3 phòng học tại Trường Tiểu học Hòa Định Tây và sửa chữa Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Trần Phú, Trường Tiểu học Hòa Hội, huyện Phú Hòa. "Những ngày làm việc tại đây, chúng tôi cảm nhận được sự thân thiện của các bạn. Nếu được quay lại đây, hy vọng chúng tôi sẽ thực hiện nhiều chương trình ý nghĩa hơn" - đại tá Hải quân Mỹ Claudine Calouri, Tư lệnh chương trình PP23, nói.

Chương trình PP23 với sự tham gia của gần 1.500 thành viên đến từ Mỹ, Úc, Canada, Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand và Vương quốc Anh. Tại Phú Yên, từ ngày 9 đến 18-8, chương trình PP23 triển khai nhiều hoạt động. Trong đó, theo bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Mỹ tại TP HCM, an ninh y tế là ưu tiên hàng đầu của PP23. "Các dự án đã được điều chỉnh cụ thể theo yêu cầu của nước chủ nhà trong các lĩnh vực y tế, trao đổi, thảo luận về nhiều chủ đề y tế để chia sẻ kinh nghiệm giữa các y, bác sĩ nhằm tăng cường chuyên môn và hiểu biết văn hóa" - bà Susan Burns nói.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, đánh giá cao ý nghĩa nhân đạo mà chương trình Đối tác Thái Bình Dương mang lại. "Qua chương trình này, tình hữu nghị với các nước được gắn kết hơn, tỉnh Phú Yên có điều kiện củng cố cơ sở hạ tầng, nâng cao sức khỏe cho người dân và nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai" - ông Mỹ nói.

Nguyễn Hồng Ánh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/pp23-mang-niem-vui-den-nguoi-dan-phu-yen-20230816201337932.htm