Powerlifting - mới nhưng đầy triển vọng

Powerlifting là một bộ môn thể thao liên quan đến tạ, đã xuất hiện khá lâu trên thế giới. Tại Việt Nam, bộ môn này xuất hiện chậm (2016) nhưng phát triển khá nhanh và đã có những thành tích nhất định, đó là có ba năm liên tục ( 2017, 2018, 2019) đứng đầu cuộc thi Powerlifting châu Á diễn ra tại Malaysia. Ở Huế, những người theo đuổi bộ môn này một cách nghiêm túc chỉ mới xuất hiện từ năm 2019.

Nguyễn Thanh Vỹ (áo trắng) và team Powerlifting Cố đô

Đến với thể hình từ đầu năm 2017, mục đích luyện tập của Nguyễn Thanh Vỹ (sinh năm 1997) lúc ấy chỉ đơn giản là để cải thiện ngoại hình của bản thân, nhưng tập thể hình lại tạo cho Vỹ sự đam mê... Sau kỳ thực tập, chàng sinh viên nhận thấy chuyên ngành Công nghệ sinh học mà anh đang theo học tại thành phố Hồ Chí Minh không phù hợp với bản thân. Một quyết định mạnh bạo và không kém phần quyết liệt đã khiến Vỹ quyết tâm chuyển sang hướng làm PT (Personal trainer – huấn luyện viên cá nhân) tại phòng gym. Để đạt được những kiến thức cần thiết, Vỹ lao vào học hỏi, tìm hiểu rồi tham gia nhiều lớp để lấy chứng chỉ quốc tế về công việc mình chọn. Đến 2018, Vỹ biết đến những cuộc thi Powerlifting, nhìn các vận động viên thi đấu có sự tính điểm theo thước đo chuẩn mực chứ không chỉ tính theo vẻ đẹp hình thể theo mắt nhìn của giám khảo, Vỹ tự chọn cho mình lối đi mới, đó là tập trung cho bộ môn hướng tới sức mạnh thuần túy này. Hướng tới thi đấu với việc nâng mức tạ lớn nhất mà cơ thể có thể chịu đựng được, kết quả thi đấu sẽ được tính theo mức tạ tối đa của cả ba động tác phối hợp.

Càng luyện tập càng đam mê, năm 2019, Vỹ tham gia hai cuộc thi Powerlifting tại Việt Nam và Malaysia, đoạt huy chương Đồng tại cả hai giải đấu, thành tích đầu tay giúp anh vững tin hơn vào lựa chọn của mình. Cũng trong năm ấy, anh mở một phòng gym tại Huế với mong muốn phát triển cộng đồng Powerlifting. Nhưng, vì dịch bệnh nên phòng gym phải đóng cửa. Không nản lòng, anh lặng lẽ luyện tập để năm 2020, Vỹ tham gia vào cuộc thi Powerlifting cấp Quốc gia và đoạt huy chương Vàng. Đầu năm 2023, anh kết hợp với học trò mở phòng gym ở Huế (Key Fitness Studio) và xây dựng cộng đồng Powerlifting Cố đô.

Nguyễn Thanh Vỹ trong cuộc thi Powerlifting diễn ra tại Malaysia

Anh Vỹ cho biết: “Powerlifting được biết đến với ba động tác chính là gánh tạ, đẩy tạ và kéo tạ. Đây cũng là những động tác cơ bản, dễ tự tập luyện, nhưng chính vì thế nên dễ đi sai hướng. Do vậy, những người theo hướng chuyên nghiệp thì phải học một cách bài bản”. Hiện nay tại Huế số người theo đuổi bộ môn Powerlifting chưa nhiều và cũng chỉ luyện tập rải rác theo phong trào, không chuyên nghiệp. Dù vậy, đây vẫn là một tín hiệu đáng mừng khi mọi người, nhất là các bạn trẻ đã biết và tìm hiểu về Powerlifting nhiều hơn.

“So với lúc mới chỉ có một mình mình theo đuổi con đường này thì đây đã là một sự thay đổi lớn mang chiều hướng tích cực”. Nói về việc xây dựng cộng đồng, anh Vỹ chia sẻ: “Mình muốn tạo một hệ sinh thái cho cộng đồng Powerlifting Cố đô nói riêng và miền Trung nói chung. Lợi thế của bộ môn này so với môn thể hình là phát triển đều hơn mà đầu tư lại ít. Vì vậy xây dựng cộng đồng là để anh em có chỗ trao đổi kinh nghiệm, luyện tập với nhau, cũng dễ tham gia vào các cuộc thi trong nước và quốc tế.”

Trong giới Powerlifting Việt Nam, Nguyễn Thanh Vỹ đã là một cái tên khá nổi tiếng khi anh hiện đang đứng top Việt Nam với vai trò là Head Coach (Huấn luyện viên trưởng) của bộ môn. Hiện anh mở khá nhiều khóa học trực tuyến nên học trò anh rải rác cả Việt Nam và có cả học viên ở nước ngoài. Tại Huế anh đang đào tạo một đội gồm 4 người để đi thi đấu ở các giải. Về dấu ấn bộ môn, vào đầu tháng 6 vừa rồi, tại cuộc thi Vietnam Powerlifting Competition, Nguyễn Thanh Vỹ đại diện đội Cố đô đạt top 3 hạng cân U67.5kg cùng học trò Phan Lê Anh Chương (1993) đạt top 1 hạng cân trên 100kg. Với Powerlifting Cố đô, đây là những dấu ấn quan trọng trong việc phát triển cộng đồng sau này.

Được biết, ngày 9/12 sắp tới, Vietnam Powerlifting Competition (viết tắt: VPC), trực thuộc Liên đoàn quốc tế Global Powerlifting Alliance, tổ chức thi đấu tại thành phố Hồ Chí Minh. Các cá nhân tham dự sẽ được ban tổ chức hỗ trợ thi đấu tại Asia Powerlifting Alliance, giải đấu với những vận động viên đến từ các nước trên toàn châu Á diễn ra tại Malaysia. Đây cũng là mục tiêu mà Thanh Vỹ và cộng đồng Powerlifting Huế nhắm đến. Anh Vỹ tự tin: “Kể cả mình thì lần này Huế sẽ có 4 người tham gia. Sự tích lũy của tụi mình đã đủ, thế nên chắc chắn lần này cả 4 sẽ cố gắng đem huy chương về cho Cố đô trước khi tiếp tục chinh chiến đấu trường châu lục”.

Bài, ảnh: Quang Phước

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/doi-song/powerlifting-moi-nhung-day-trien-vong-129955.html