Podcast Bản tin Mặt trận sáng 12/3

Bản tin Mặt trận sáng 12/3 của Báo Đại Đoàn Kết gồm một số nội dung chính như sau: Ủy ban MTTQ Thanh Hóa có tân Phó Chủ tịch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan năm 2024; Cần Thơ: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại Đoàn Kết; Chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội...

Tốc độ phát:1x

00:00

Ủy ban MTTQ Thanh Hóa có tân Phó Chủ tịch

Với tinh thần trách nhiệm cao, dân chủ, đoàn kết, hội nghị đã tiến hành hiệp thương và thống nhất biểu quyết nhất trí với tỷ lệ 100%, cử ông Lê Hồng Phong, Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy ban MTTQ tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Hồng Phong cảm ơn các lãnh đạo ban, ngành trong tỉnh đã tin tưởng, hiệp thương cử giữ chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng thời hứa sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; gắn bó với cơ sở, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. (Xem chi tiết).

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận thăm, chúc Tết Ramưwan năm 2024

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức đoàn cán bộ do Đại tá Trần Đông Thành, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đã thăm, chúc mừng Hội đồng Sư cả Bà Ni nhân dịp Tết Ramưwan của người Chăm năm 2024.

Tại nơi đến thăm, Đại tá Trần Đông Thành, Phó Chính ủy thay mặt cho Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận đã gửi lời thăm hỏi, chúc bà con người Chăm theo đạo Hồi giáo Bà Ni đón Tết Ramưwan năm 2024 sung túc, vui tươi, luôn giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống và ghi nhận những đóng góp của Hội đồng Sư cả Bà Ni và bà con Chăm trong công tác Quân sự, Quốc phòng, gìn giữ an ninh trật tự, luôn giữ mối đoàn kết các dân tộc. (Xem chi tiết).

Cần Thơ: Khởi công xây dựng 100 căn nhà Đại Đoàn Kết

Sáng 11/3, tại huyện Thới Lai, TP Cần Thơ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố tổ chức Lễ khởi công xây dựng 100 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Nguyễn Trung Nhân cho biết, việc triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, vì giúp cho các hộ nghèo có những căn nhà khang trang, kiên cố hơn, giúp các gia đình có nơi an cư, từ đó, các hộ nghèo có thể yên tâm lao động, sản xuất, học tập, từng bước vươn lên thoát nghèo, góp phần cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam phát động. (Xem chi tiết).

Chăm lo cho người nghèo, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Trong những năm qua, phát huy vai trò đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã kêu gọi sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Từ đó, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa cho biết, trong những năm vừa qua, nhiều người nghèo đã được giúp đỡ vươn lên thoát nghèo, nhiều người khó khăn được hỗ trợ. “Mặt trận sẽ tập trung rà soát các hộ nghèo, phân tích nguyên nhân, đưa ra giải pháp, hình thức hỗ trợ giúp hộ nghèo một cách cụ thể. Động viên, khích lệ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn phát huy nội lực, chủ động vươn lên thoát nghèo. Tiếp tục vận động xã hội hóa nguồn lực để trợ giúp người nghèo thoát nghèo bền vững”. (Xem chi tiết).

Sáng tạo các mô hình tự quản bảo vệ môi trường

Những năm qua, MTTQ tỉnh Bắc Kạn đã tập trung xây dựng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Qua thực tiễn, những mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức và huy động được sự tham gia tích cực của người dân trong công tác bảo vệ môi trường.

Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn tiếp tục chỉ đạo MTTQ các huyện, thành, thị duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trương. Thông qua việc xây dựng các mô hình tự quản, Mặt trận tiếp tục gắn kết, huy động sự tham gia đóng góp của người dân vào quá trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của địa phương. (Xem chi tiết).

“Vác tù và hàng tổng” để xây dựng nông thôn mới

Tính đến hết năm 2023, toàn huyện Ngọc Lặc (tỉnh Thanh Hóa) có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), 1 xã đạt NTM nâng cao và 3 thôn, bản đạt NTM kiểu mẫu.

Có được thành công này, ngoài nỗ lực của chính quyền và người dân tại địa phương, còn có sự đóng góp công sức không nhỏ của đội ngũ bí thư chi bộ kiêm trưởng ban Công tác Mặt trận các thôn, bản, khu phố - những người “vác tù và hàng tổng”. (Xem chi tiết).

BĐT

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/podcast-ban-tin-mat-tran-sang-12-3-10275001.html