Pleiku tập trung nâng cấp xã Trà Đa lên phường

Ngày 12-12, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) khai mạc hội nghị lần thứ 15 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền.

Các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku đồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.L

Theo báo cáo, trong năm 2023, tình hình kinh tế-xã hội của thành phố cơ bản phát triển ổn định, đến nay có 15/20 nhóm chỉ tiêu đạt và vượt, 02/20 nhóm chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm có khả năng đạt. Công tác xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ bản, phát triển du lịch được quan tâm chỉ đạo. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, giáo dục và đào tạo tiếp tục có nhiều tiến bộ. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; giao quân đạt chỉ tiêu trên giao; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố và xã, phường đạt kết quả tốt. Tiếp tục giữ vững, ổn định an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Hệ thống chính trị tiếp tục được kiện toàn và củng cố, hoạt động ổn định, hiệu quả. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Công đoàn, hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo tiến độ…

Dù vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những mặt hạn chế. Cụ thể, công tác chuẩn bị, lập hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản chưa thật sự chủ động, tiến độ thi công một số công trình chưa đạt yêu cầu, giải ngân vốn đầu tư đạt thấp; thu ngân sách nhà nước chưa đảm bảo kế hoạch (đạt 71,85% kế hoạch tỉnh giao, bằng 63,39% kế hoạch thành phố), trong đó thu từ nguồn tiền sử dụng đất các dự án của tỉnh, thành phố chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác xây dựng xã nông thôn mới nâng cao chưa đạt yêu cầu. Công tác quản lý đất đai, xây dựng còn nhiều bất cập, hạn chế, nhất là công tác quản lý đất công, đất công ích của một số địa phương chưa chặt chẽ. Số vụ phạm pháp hình sự, ma túy, môi trường, kinh tế, tai nạn giao thông, cháy nổ tăng so với cùng kỳ.

Các đồng chí: Trịnh Duy Thuân-Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố (giữa); Trần Xuân Quang-Phó Bí thư Thường trực Thành ủy (bìa trái); Đỗ Việt Hưng-Chủ tịch UBND TP. Pleiku đồng chủ trì hội nghị. Ảnh. P.L

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với các báo cáo công tác tổ chức, cán bộ năm 2023; một số công việc Ban Thường vụ Thành ủy đã giải quyết từ hội nghị lần thứ 14 đến nay; các dự thảo: Nghị quyết các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Chương trình làm việc năm 2024, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Đề án số 02-ĐA/TU ngày 31-5-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố giai đoạn 2013-2015 và đến năm 2020. Chiều cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố họp nội bộ nội dung liên quan đến công tác cán bộ.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.L

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Pleiku Trịnh Duy Thuân biểu dương những nỗ lực, kết quả mà các tổ chức cơ sở Đảng, các cấp, ngành đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, Bí thư Thành ủy đề nghị thời gian tới thành phố cần tiếp tục thực hiện nhiệm vụ những còn lại của năm 2023 và phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ năm 2024. Trong đó, nỗ lực thu ngân sách năm 2024 đạt kế hoạch; đẩy nhanh các tiến độ dự án, quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng và các dự án tái định cư cho dân. Chú trọng cải cách hành chính, nhất là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; chỉ đạo sớm thi tuyển viên chức là giáo viên. Bên cạnh đó, tập trung nâng cấp xã Trà Đa lên phường; chỉ đạo tổ chức đại hội Mặt trận và đại hội Đảng các cấp thành công.

PHƯƠNG LINH

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/pleiku-tap-trung-nang-cap-xa-tra-da-len-phuong-post258671.html