Phường Xuân La xử phạt bừa, “chặn” người dân nộp thuế cho Nhà nước?

Trong khi thông tin về việc “cấp phép” để Công ty TNHH Phát triển THT được sử dụng tạm thời một phần hè đường Võ Chí Công để lắp dựng hàng rào chưa được UBND phường Xuân La trả lời Báo Thanh tra, xuất hiện thêm dấu hiệu bất bình thường trong việc xử phạt hành chính và không có người dân nộp thuế đất.

UBND phường Xuân La. Ảnh: T.A

Xử phạt bừa?

Liên quan đến khu vực đào hè, dựng rào tôn, là khu đất của ông Lê Quang Anh và bà Nguyễn Thị Họa, ngày 4/5/2017, UBND phường Xuân La ban hành 2 Quyết định số 167 và 168/QĐ-XPVPHC xử phạt với hành vi vi phạm “chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép” quy định tại Khoản 2, 3, Điều 8, Nghị định 102/2014/NĐ-CP.

Theo đại diện hộ bà Nguyễn Thị Họa, việc xử phạt trên là hết sức tùy tiện, không được lập biên bản. "Bản thân hộ dân chúng tôi không hề có việc chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp gì, song bỗng dưng bị phường “khép” vào hành vi vi phạm".

Ngày 16/5/2017, UBND phường Xuân La buộc phải ra Quyết định số 171/QĐ-XPVPHC đình chỉ hiệu lực và thu hồi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai số 168/QĐ-XPVPHC ngày 4/5/2017 do chưa đúng về chủ thể thực hiện hành vi vi phạm. Như vậy, việc xử phạt đang có dấu hiệu thực hiện một cách bừa bãi.

Hiện trường hoạt động có dấu hiệu cưỡng chế trên khu đất đã được đóng thuế đất ở nhiều năm? Ảnh: T.A

Công dân thực hiện nghĩa vụ đóng thuế với Nhà nước bị phường “chặn” lại?

Văn bản 111/UB-ĐCNĐ phúc đáp đơn kiến nghị của các hộ dân Lê Quang Anh, Nguyễn Thị Họa, Nguyễn Văn Tiến, liên quan đến việc sử dụng đất và công trình trên đất tại xứ đồng Con Cua, Ngô Đông, khu vực đường Võ Chí Công, UBND phường Xuân La khẳng định: “Đối với việc công dân cung cấp hóa đơn đóng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, UBND phường đã đối chiếu với Luật Thuế phi nông nghiệp thấy rằng việc nộp thuế phi nông nghiệp tại khu vực đất trên có biểu hiện không chính xác về mức thuế suất”.

Theo phóng viên, nội dung văn bản trên của phường Xuân La đang “có vấn đề”.

Đơn cử trường hợp ông Nguyễn Văn Tiến, vị trí thửa đất ngõ 99, phường Xuân La nhận được thông báo nộp thuế lần 1 năm 2017 (theo Văn bản số 110462/TB.PNN.XL, ngày 30/6/2017) với nội dung: Loại đất nội thành, tên đường Lạc Long Quân, giá đất 14.040.000 đồng/m2, diện tích chịu thuế 70m2, thu từ đất ở đô thị, số tiền phải nộp là 568.240 đồng.

Để ra được nội dung thông tin đóng thuế đất ở trên với Nhà nước (mà hộ ông Tiến đã thực hiện hàng chục năm nay), văn bản trên nêu rõ: Căn cứ vào thông tin kê khai của người nộp thuế và thông tin xác minh của cơ quan chức năng.

Theo một cán bộ Chi cục Thuế quận Tây Hồ, căn cứ xác minh chắc chắn là có UBND phường.

Như vậy, nếu trả lời “việc nộp thuế phi nông nghiệp tại khu vực đất trên có biểu hiện không chính xác” chắc chắn có trách nhiệm xác minh thông tin không chính xác từ phường Xuân La, thậm chí là buông lỏng quản lý đất nếu xác minh thông tin để nộp thuế đất sai. Trường hợp còn lại, có thể việc nộp thuế không chính xác là do cơ quan thuế, nhưng đến nay vẫn chưa được làm rõ.

Mới đây, theo phản ánh, đại diện của một số hộ dân ở khu đất trên, trong đó có hộ ông Nguyễn Văn Tiến đã đến phường nộp thuế đất phi nông nghiệp thì bị cán bộ đại diện cho UBND phường “chặn” lại không cho nộp. Sau một hồi thắc mắc lý do, hộ dân nhận được câu trả lời: “Anh Minh trên quận (tức quận Tây Hồ) bảo không được nộp”.

Xem ra, hành động trên của phường Xuân La “có vấn đề”, bởi khi nhận được thông báo nộp thuế, người dân đang thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân với Nhà nước thì lại bị “chặn” lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lý do hộ ông Tiến và một số hộ dân cùng khu đất không được tiếp tục nộp thuế là do có đặt 2 thùng công ten nơ ở trên khu đất lâu nay đóng thuế đất ở. Về vấn đề này, trong sáng 7/8/2017, các lực lượng liên ngành của chính quyền địa phương đã bất ngờ có biểu hiện cưỡng chế, di dời 2 thùng công ten nơ ra khỏi khu đất mà trước đó chưa lập biên bản về hành vi vi phạm gì liên quan đến 2 thùng công ten nơ này, cũng không thông báo về nội dung cưỡng chế tới các hộ dân đang đứng chủ quyền của các thửa đất.

Quá bức xúc về những hoạt động có dấu hiệu thiếu minh bạch, có biểu hiện chưa thực hiện đúng quy trình, thậm chí là tùy tiện trên, công dân đã chính thức gửi đơn tố cáo đến các cơ quan chức năng.

Để làm rõ thông tin về hoạt động có dấu hiệu cưỡng chế trên, ngay buổi sáng 7/8, phóng viên Báo Thanh tra đã tiếp cận và xin phép Phó Chủ tịch UBND phường Xuân La Lê Tiến để được tác nghiệp tại hiện trường cũng như phỏng vấn trực tiếp. Tuy nhiên, ông Tiến từ chối trả lời bất cứ câu nào và mời về phường sẽ có người tiếp.

Quay trở lại phường Xuân La, qua nhiều “cửa” tới “cửa” Bí thư Đảng ủy phường Xuân La thì phóng viên được đề nghị để lại nội dung để “chúng tôi sẽ chỉ đạo Chủ tịch tiếp, trả lời”.

Cần nhắc lại rằng, trong lần tiếp cận cách đó hơn 1 tháng, cũng Bí thư phường Xuân La đã đề cập câu tương tự và sau đó, hoàn toàn không có một lịch làm việc nào được bố trí.

Phóng viên đã tìm nhiều cách liên lạc nhưng vẫn gặp những biểu hiện né tránh, từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Đề nghị UBND quận Tây Hồ vào cuộc chỉ đạo phường Xuân La làm rõ và trả lời thông tin báo chí nêu.

PV

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/phap-luat/dieu-tra-qua-don-thu/phuong-xuan-la-xu-phat-bua-chan-nguoi-dan-nop-thue-cho-nha-nuoc_t114c39n122791